Hơn 51 triệu người có việc làm trong quý III/2023

LƯƠNG HẠNH |

Tình trạng hàng trăm nghìn lao động buộc nghỉ giãn việc, thôi việc, mất việc ở các doanh nghiệp đã giảm nhiệt trong quý III/2023. Số lao động có việc làm trong quý này đạt 51,3 triệu người.

Theo Tổng cục Thống kê, trong quý III/2023, kinh tế thế giới có nhiều dấu hiệu khởi sắc, các tổ chức quốc tế điều chỉnh dự báo mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 tăng nhẹ so với những dự báo đưa ra trước đó.

Thị trường lao động trên phạm vi toàn thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia phát triển có tỉ lệ thất nghiệp thấp và cơ hội việc làm cho người lao động đang gia tăng.

Tại Việt Nam, lực lượng lao động, số người có việc làm quý III/2023 tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lao động phi chính thức chiếm tỉ trọng lớn, khoảng ba phần năm tổng số lao động có việc làm của cả nước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước.

Lao động có việc làm quý này đạt 51,3 triệu người, tăng 87,4 nghìn người, tương ứng tăng 0,17% so với quý trước và tăng 523,6 nghìn người, tương ứng tăng 1,03% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực thành thị là 19,1 triệu người (chiếm 37,2%); khu vực nông thôn là 32,2 triệu người,

Điểm đáng lưu ý, quý III ghi nhận sự phục hồi nhẹ về lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng sau khi bị sụt giảm do ảnh hưởng của việc thiếu đơn hàng trong các ngành công nghiệp dệt, may, da giày, chế biến gỗ và điện tử.

Số lao động ngành công nghiệp chế biến chế tạo nói chung đã có dấu hiệu phục hồi. Ở chiều ngược lại, lao động ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 7,9 nghìn người; sản xuất giường tủ, bàn ghế giảm 103,8 nghìn người; ngành sản xuất đồ uống giảm 9,6 nghìn người.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương cho biết, số lao động nghỉ giãn việc của các doanh nghiệp trên cả nước trong quý III là khoảng 54.200 người, giảm 187.300 người so với quý trước. Đa số lao động bị giãn việc chủ yếu ở ngành da giày, dệt may.

Tổng cục Thống kê cho biết, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý III/2023 là 7,1 triệu đồng, tăng 146 nghìn đồng so với quý II/2023 và tăng 359 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Đời sống của người lao động quý III năm nay được cải thiện chậm. Nếu như quý III/2022 thị trường lao động đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, đời sống của người lao động được cải thiện đáng kể, với tốc độ tăng thu nhập bình quân của người lao động lên tới 30,1% so với quý III/2021.

Vùng Đồng bằng sông Hồng có tốc độ tăng cao nhất. Trong quý này, thu nhập bình quân tháng của lao động tại vùng Đồng bằng sông Hồng là 8,4 triệu đồng, tăng 6,1% (tương ứng tăng 485 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động làm việc tại tỉnh Thái Nguyên là 7,3 triệu đồng, tăng 15,6% (tương ứng tăng 979 nghìn đồng); tại Thành phố Hà Nội là 9,9 triệu đồng, tăng 9,7% (tương ứng tăng 873 nghìn đồng). Riêng tại Bắc Ninh, thu nhập bình quân tháng của lao động giảm 3,8% (tương ứng giảm 328 nghìn đồng).

Trong Quý III/2023, thu nhập bình quân tháng của người lao động tại vùng Đông Nam Bộ là 8,8 triệu đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất trong các vùng của cả nước. Thu nhập bình quân của lao động làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh là 9,3 triệu đồng, tăng 0,6% (tăng 56 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước; tại Đồng Nai là 8,7 triệu đồng, tăng 1,8% (tăng 155 nghìn đồng).

So với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của lao động trong quý III tại ba khu vực kinh tế đều tăng; trong đó, khu vực dịch vụ ghi nhận tốc độ tăng cao nhất.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Đơn giá về dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm hiện nay là bao nhiêu?

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định Ban hành đơn giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm sử dụng từ nguồn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Chính sách về việc làm áp dụng từ tháng 10

LƯƠNG HẠNH |

Tháng 10.2023, nhiều chính sách về việc làm sẽ có hiệu lực.

Doanh nghiệp gồng mình đảm bảo việc làm cho người lao động

Minh Hạnh |

Thái Nguyên – Hiện gần 9.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang "gồng mình" để duy trì hoạt động, giải quyết việc làm cho người lao động thời kỳ hậu COVID-19.

Nửa đêm ngồi làm mồi nhử bắt muỗi giữa cánh đồng ở Cần Giờ

ANH TÚ - NGUYỄN LY |

TPHCM – Hơn chục năm qua, những chuyên viên của Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM, hàng tháng đều đặn lặn lội tới các địa bàn xa xôi, tập trung nhiều muỗi của thành phố để “làm mồi” cho muỗi đốt và sau đó bắt muỗi nhằm phục vụ công tác xét nghiệm, giám sát, dự báo về tình hình bệnh sốt rét.

6 sai phạm của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ở đại án Việt Á

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc có hàng loạt sai phạm khi giao cho cấp dưới giúp Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành để sản xuất, tiêu thụ kit test và nhận hối lộ.

Biển số ngũ quý duy nhất đấu giá hôm nay được trả hơn 1,6 tỉ đồng

KHÁNH AN |

Trong phiên đấu giá sáng nay (4.10), biển số ngũ quý 30K-444.44 được trả mức giá cao nhất với 1,62 tỉ đồng.

Vẻ đẹp hoang sơ của sa mạc 300.000 tuổi lớn nhất Trung Quốc

Thanh Hà - Vĩnh Hoàng (Nguồn: Xinhua) |

Sa mạc Taklimakan - sa mạc lớn nhất ở Trung Quốc - ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương phía tây bắc nước này được xác định đã hình thành cách đây 300.000 năm.

Đơn giá về dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm hiện nay là bao nhiêu?

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định Ban hành đơn giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm sử dụng từ nguồn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Chính sách về việc làm áp dụng từ tháng 10

LƯƠNG HẠNH |

Tháng 10.2023, nhiều chính sách về việc làm sẽ có hiệu lực.

Doanh nghiệp gồng mình đảm bảo việc làm cho người lao động

Minh Hạnh |

Thái Nguyên – Hiện gần 9.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang "gồng mình" để duy trì hoạt động, giải quyết việc làm cho người lao động thời kỳ hậu COVID-19.