Hơn 1,4 triệu lượt người đã được giới thiệu việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 21.6, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức hội thảo về đơn giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm sử dụng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Tính đúng, tính đủ chi phí và đơn giá dịch vụ 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết: Hiện nay, Trung tâm dịch vụ việc làm các địa phương đang thực hiện xây dựng các phương án tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21.6.2021.

Việc hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp được chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước và sẽ dần chuyển đổi sang từ nguồn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Việc này để bảo đảm chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực sự là công cụ quản trị thị trường lao động, theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 28-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ VII của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách bảo hiểm xã hội.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lương Hạnh.
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lương Hạnh.

Ngày 10.8.2018, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1051/QĐ-LĐTBXH quy định về định mức kinh tế kỹ thuật đối với dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm đối với người lao động, các địa phương căn cứ tình hình thực tế để tính hệ số đối với định mức và căn cứ tình hình ngân sách địa phương để xây dựng và ban hành đơn giá thực hiện trên địa bàn.

Hiện nay, chưa đến 10 địa phương đã và đang xây dựng đơn giá dịch vụ công lĩnh vực việc làm theo Quyết định này.

Theo Thứ trưởng Lê Văn Thanh, từ khi Luật Việc làm có hiệu lực đến nay, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm đạt khoảng trên 11,5 triệu lượt người, trong đó, khoảng trên 1,4 triệu lượt người được giới thiệu việc làm. Riêng 5 tháng đầu năm 2023, tổng số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là khoảng 755 nghìn lượt người, trong đó, khoảng 75 nghìn người được giới thiệu việc làm.

Khoảng
Khoảng 75 nghìn người được giới thiệu việc làm trong 5 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Lương Hạnh.

Đối với đơn giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm sử dụng từ nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là đơn giá áp dụng chung cho toàn quốc, được chi từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp khi thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Việc tính đơn giá này được căn cứ trên cơ sở khoa học, tính đúng, tính đủ và thực tế của các địa phương để phân chia theo các nhóm đơn giá làm cơ sở thanh toán phí đối với đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ này.

Khảo sát thực tế tại các địa phương

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 2 hội thảo tại 2 khu vực miền Bắc và miền Nam và có văn bản gửi lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng thời, Bộ này đã chỉ đạo Cục Việc làm, Viện Khoa học Lao động và Xã hội tổ chức các đoàn khảo sát thực tế tại các địa phương.

Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện Báo cáo định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá tư vấn, giới thiệu việc làm sử dụng từ nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cũng như dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành đơn giá tư vấn, giới thiệu việc làm sử dụng từ nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Lương Hạnh.
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Lương Hạnh.

Để có cơ sở đánh giá, ban hành Quyết định về đơn giá dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động sử dụng quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức "Hội thảo về đơn giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm sử dụng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp" nhằm tham vấn ý kiến các cơ quan, đơn vị trung ương và địa phương về đơn giá tư vấn, giới thiệu việc làm sử dụng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Cũng tại hội thảo, đại diện Cục Việc làm, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã báo cáo tập trung về quá trình xây dựng, cơ sở khoa học xây dựng định mức, cũng như dự kiến về đơn giá. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự Hội thảo tích cực trao đổi, chia sẻ và đưa ra các ý kiến đóng góp để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu và hoàn thiện.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cất bằng đại học, chọn làm công nhân để có việc làm ngay

Lương Hà |

Sau khi tốt nghiệp đại học, để có việc làm ngay với thu nhập hàng tháng và không phụ thuộc vào bố mẹ, nhiều người trẻ lựa chọn cất bằng, xin làm công nhân tại các khu công nghiệp ở Hải Dương.

Gia Lai tìm kiếm cơ hội việc làm cho công nhân lao động

THANH TUẤN |

Nhiều doanh nghiệp lớn ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… đang cắt giảm nhân công, hàng nghìn người lao động sẽ trở về quê. Tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ngành tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội việc làm cho công nhân lao động, để họ yên tâm ổn định đời sống sản xuất.

Cách nào để duy trì việc làm cho người lao động?

Nguyễn Văn Tùng |

Hiện là thời điểm đặt ra những yêu cầu mới cho các đơn vị sản xuất kinh doanh cũng như công đoàn các cấp của tỉnh Thái Nguyên trong việc duy trì việc làm, giữ chân người lao động.

Tài sản kếch xù bị kê biên của cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Với cáo buộc Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức dùng công ty sân sau thông thầu, trúng thầu, từ đó tiền lợi nhuận cả trăm tỉ đồng đổ về tài khoản, Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản gồm nhiều biệt thự, khu đất của bị can.

Tài xế mách nước phát hiện gian lận cước taxi

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Theo các lái xe để phát hiện gian lận cước taxi khi di chuyển cần đặc biệt chú ý 2 yếu tố, thứ nhất là thông số trên đồng hồ taxi, thứ hai là so sánh giữa km trên xe ô tô và số km hiển thị trên đồng hồ.

Công ty chiếm đoạt tiền BHXH, người chết không được giải quyết chế độ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hàng chục người lao động đã bỏ tiền túi để nộp cho Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng - Con nuôi Ninh Bình (trụ sở tại thôn Đoài Hạ, xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình) để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng công ty này không nộp cho cơ quan BHXH dẫn đến việc người lao động gặp khó khăn trong việc giải quyết các chế độ liên quan đến BHXH, thậm chí có những người đã chết nhưng vẫn không được giải quyết chế độ BHXH.

Chênh vênh vượt suối trên bè tạm

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Bao năm qua, nhiều hộ dân tại khu Nước Hai (xã Cúc Đường, Võ Nhai) phải liều mình đi trên bè tạm để vượt suối. Mỗi mùa mưa lũ, sự nguy hiểm lại tăng thêm gấp bội.

Phát hiện vật thể giống hóa thạch của voi ma mút tại Nghệ An

Hà Thủy |

Một gia đình ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang giữ một vật thể màu trắng đục có nhiều lớp chồng lên nhau giống hóa thạch của voi ma mút.

Cất bằng đại học, chọn làm công nhân để có việc làm ngay

Lương Hà |

Sau khi tốt nghiệp đại học, để có việc làm ngay với thu nhập hàng tháng và không phụ thuộc vào bố mẹ, nhiều người trẻ lựa chọn cất bằng, xin làm công nhân tại các khu công nghiệp ở Hải Dương.

Gia Lai tìm kiếm cơ hội việc làm cho công nhân lao động

THANH TUẤN |

Nhiều doanh nghiệp lớn ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… đang cắt giảm nhân công, hàng nghìn người lao động sẽ trở về quê. Tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ngành tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội việc làm cho công nhân lao động, để họ yên tâm ổn định đời sống sản xuất.

Cách nào để duy trì việc làm cho người lao động?

Nguyễn Văn Tùng |

Hiện là thời điểm đặt ra những yêu cầu mới cho các đơn vị sản xuất kinh doanh cũng như công đoàn các cấp của tỉnh Thái Nguyên trong việc duy trì việc làm, giữ chân người lao động.