Hơn 1.000 việc làm bán thời gian dành cho sinh viên

L.HOA |

Sáng 18.1, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Hà Nội phối hợp với trường Đại học Thương mại tổ chức phiên giao dịch việc làm bán thời gian dành cho sinh viên. Phiên giao dịch việc làm thu hút 61 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với 1.165 chỉ tiêu việc làm.

Vào dịp cuối năm, thị trường lao động sôi động hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp bắt đầu chiến dịch tuyển dụng lao động thời vụ nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ cho trước và sau Tết Nguyên đán.

Nhận định về bức tranh việc làm cuối năm, một số chuyên gia cho biết, so với mọi năm, năm nay nhu cầu tuyển dụng cao hơn khoảng 15%. Đặc biệt, tới 65% doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao vào thời điểm cuối năm do nền kinh tế có những dấu hiệu tăng trưởng.

Theo khảo sát của Trung tâm DVVL Hà Nội, với gần 3.000 sinh viên cho thấy 69% có nhu cầu tìm việc làm vào thời điểm cận tết, trong khi 72% các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực này. Như vậy, cả cung và cầu của thị trường lao động thời vụ dịp cuối năm đều tăng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp còn "khát" ứng viên và người lao động còn mòn mỏi chờ đợi những việc làm phù hợp. Đặc biệt, đối tượng sinh viên, các bạn trẻ còn thiếu thông tin về thị trường lao động, chưa có kinh nghiệm đi xin việc nên thường lúng túng trong quá trình tìm kiếm việc làm.

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề bán thời gian là nhu cầu cấp thiết trong thời điểm này. Đánh giá về vai trò của phiên giao dịch, ông Nguyễn Hồng Dân – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội cho biết: “Việc tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề việc làm bán thời gian, việc làm thêm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bên cạnh việc tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động, các bạn ứng viên đặc biệt là thuộc lực lượng sinh viên trẻ sẽ được phát triển toàn diện về kỹ năng và kinh nghiệm. Ở khía cạnh khác, việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo chuyên đề cũng sẽ góp phần cân bằng quan hệ cung cầu việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn thành phố”.

Tại phiên giao dịch việc làm, những bàn doanh nghiệp phỏng vấn luôn tấp nập người lao động ứng tuyển. Đặc biệt, các công việc bán thời gian như kinh doanh, bán hàng, thu ngân, nhà hàng, khách sạn… luôn là lựa chọn đầu tiên của sinh viên. Sinh viên Bùi Thị Nguyệt (năm 2, ĐH Thương Mại) cho biết: “Tôi mong muốn tìm kiếm công việc bán thời gian, vừa học vừa làm để vừa có kinh nghiệm làm việc như kỹ năng giao tiếp và có thêm thu nhập. Thông thường, tôi cũng giống nhiều bạn sinh viên khác muốn tìm việc bán hàng, nhân viên kinh doanh…  Đến đây tìm việc làm tin cậy hơn là những công việc được chia sẻ nhan nhản trên mạng xã hội”.

L.HOA
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết việc làm cho hơn 1,5 triệu lao động trong năm 2017

L.HOA |

Theo báo cáo của Cục Việc làm, năm 2017 đã giải quyết việc làm cho khoảng 1.505.000 lao động trong nước. Bên cạnh đó, thông qua Quỹ quốc gia về việc làm góp phần giải quyết việc làm cho 110.000 lao động.

Hỗ trợ quân nhân xuất ngũ tìm kiếm việc làm

PV |

Ngày 28.12, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Hà Nội chủ trì phối hợp với Bộ Tham mưu – Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Phiên giao dịch việc làm (GDVL) chuyên đề Bộ đội xuất ngũ nhằm hỗ trợ quân nhân xuất ngũ sớm tìm được việc làm, ổn định cuộc sống.

Cơ hội học nghề miễn phí, được nhận lương đến 1.000 Euro/tháng tại Đức

L.TUYẾT |

Du học sinh được miễn học phí trong suốt thời gian đào tạo nghề từ 1-3 năm tại Đức; Được trả lương thực hành nghề theo ngành học trong thời gian đào tạo từ 650-1.200 Euro/tháng; Nhà trường cam hết hỗ trợ du học sinh có việc làm sau khi tốt nghiệp… - đó là một phần nội dung trong bản ghi nhớ giữa Tập đoàn đào tạo Avestos (CHLB Đức) và Tập đoàn Vicky (Việt Nam) được ký kết vào chiều 16.12 tại TPHCM.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải quyết việc làm cho hơn 1,5 triệu lao động trong năm 2017

L.HOA |

Theo báo cáo của Cục Việc làm, năm 2017 đã giải quyết việc làm cho khoảng 1.505.000 lao động trong nước. Bên cạnh đó, thông qua Quỹ quốc gia về việc làm góp phần giải quyết việc làm cho 110.000 lao động.

Hỗ trợ quân nhân xuất ngũ tìm kiếm việc làm

PV |

Ngày 28.12, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Hà Nội chủ trì phối hợp với Bộ Tham mưu – Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Phiên giao dịch việc làm (GDVL) chuyên đề Bộ đội xuất ngũ nhằm hỗ trợ quân nhân xuất ngũ sớm tìm được việc làm, ổn định cuộc sống.

Cơ hội học nghề miễn phí, được nhận lương đến 1.000 Euro/tháng tại Đức

L.TUYẾT |

Du học sinh được miễn học phí trong suốt thời gian đào tạo nghề từ 1-3 năm tại Đức; Được trả lương thực hành nghề theo ngành học trong thời gian đào tạo từ 650-1.200 Euro/tháng; Nhà trường cam hết hỗ trợ du học sinh có việc làm sau khi tốt nghiệp… - đó là một phần nội dung trong bản ghi nhớ giữa Tập đoàn đào tạo Avestos (CHLB Đức) và Tập đoàn Vicky (Việt Nam) được ký kết vào chiều 16.12 tại TPHCM.