Hỗ trợ quân nhân xuất ngũ tìm kiếm việc làm

PV |

Ngày 28.12, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Hà Nội chủ trì phối hợp với Bộ Tham mưu – Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Phiên giao dịch việc làm (GDVL) chuyên đề Bộ đội xuất ngũ nhằm hỗ trợ quân nhân xuất ngũ sớm tìm được việc làm, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại phiên GDVL, ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội cho biết, thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chiếm tỷ lệ cao. Đây là lực lượng lao động có chuyên môn, được rèn luyện trong quân đội, có sức khỏe, ý thức kỷ luật, có trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao. Do đó, lực lượng này cần được tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, lựa chọn việc làm phù hợp. 

Đại biểu bấm chuông khai mạc phiên GDVL
Đại biểu bấm chuông khai mạc phiên GDVL

Theo kết quả tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia, phiên GDVL thu hút 54 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với 1.365 chỗ làm việc trống. Từ các phiên GDVL này, nhiều quân nhân xuất ngũ đã được học nghề, có việc làm ổn định.

Đại tá Nguyễn Hữu Lanh - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, tình hình lao động việc hiện nay luôn có sự chuyển biến về phân bổ lao động trong khu vực, đòi hỏi thông tin thị trường lao động rất quan trọng. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cho bộ đội xuất ngũ, đề nghị chú trọng khảo sát, cung cấp dự báo thị trường lao động. Bên cạnh đó, lực lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật là bộ đội xuất ngũ, quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ năm nay cao, vì vậy, doanh nghiệp tham gia tư vấn, tuyển dụng đa dạng, có vị trí tuyển dụng, chế độ ưu đãi tương xứng với trình độ.

Quân nhân xuất ngũ tham khảo, tìm kiếm việc làm tại phiên GDVL
Quân nhân xuất ngũ tham khảo, tìm kiếm việc làm tại phiên GDVL

Từ kết quả khảo sát trước phiên GDVL, bộ đội xuất ngũ và quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ có nhu cầu tìm việc tập trung chủ yếu vào các ngành nghề: Công nhân kỹ thuật, lái xe, điện - cơ khí, đặc biệt số lượng lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động và học nghề khá cao với 246 người (chiếm 39,7%).

Tham dự phiên GDVL, anh Trần Việt Long, công tác tại sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: "Trong đơn vị, chúng tôi được tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp, đơn vị về học nghề, hướng nghiệp. Tại phiên GDVL, tôi muốn tìm hiểu một số công việc phù hợp với khả năng của bản thân như ngành kỹ thuật. Đây là cơ hội tìm kiếm việc làm, giúp ổn định cuộc sống sau khi xuất ngũ". 

Từ năm 2015 đến nay, Sở LĐTBXH Hà Nội phối hợp Trung tâm DVVL HN, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức 8 chuyên đề dành riêng cho bộ đội xuất ngũ. Các phiên giao dịch việc làm thu hút 224 đơn vị tham gia tuyển dụng với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động gần 3.200 người. Số quân nhân tại ngũ và bộ đội xuất ngũ tham gia phỏng vấn tại phiên gần 2.000 người, trong đó có 806 người đã được tuyển dụng ngay tại phiên GDVL.

PV
TIN LIÊN QUAN

Học sư phạm sẽ được đảm bảo về việc làm khi ra trường

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là nội dung được đưa ra tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường sư phạm do Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì ngày 27.12.

TP.Hồ Chí Minh sẽ không thiếu hụt lao động sau Tết

L.TUYẾT |

Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM (Falmi), nhu cầu lao động thời vụ, việc làm bán thời gian cần cho cuối năm và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại TPHCM là trên 35.000 người, tăng 20% so với cùng kỳ. Sau Tết, tình trạng thiếu hụt lao động sẽ  không lớn, bình quân 3% đến  dưới 5%.

Hơn 1.600 người có nguy cơ nợ lương, mất thưởng khi tết cận kề

L.TUYẾT |

Theo báo cáo của LĐLĐ TPHCM về tình hình quan hệ lao động và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho CNVC-LĐ, từ ngày 15.11.2017 đến ngày 25.12.2017, đã có 10 DN trên địa bàn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh phải thu hẹp sản xuất, giải thể, di dời đi nơi khác, làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của khoảng 1.650 lao động.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Học sư phạm sẽ được đảm bảo về việc làm khi ra trường

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là nội dung được đưa ra tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường sư phạm do Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì ngày 27.12.

TP.Hồ Chí Minh sẽ không thiếu hụt lao động sau Tết

L.TUYẾT |

Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM (Falmi), nhu cầu lao động thời vụ, việc làm bán thời gian cần cho cuối năm và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại TPHCM là trên 35.000 người, tăng 20% so với cùng kỳ. Sau Tết, tình trạng thiếu hụt lao động sẽ  không lớn, bình quân 3% đến  dưới 5%.

Hơn 1.600 người có nguy cơ nợ lương, mất thưởng khi tết cận kề

L.TUYẾT |

Theo báo cáo của LĐLĐ TPHCM về tình hình quan hệ lao động và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho CNVC-LĐ, từ ngày 15.11.2017 đến ngày 25.12.2017, đã có 10 DN trên địa bàn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh phải thu hẹp sản xuất, giải thể, di dời đi nơi khác, làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của khoảng 1.650 lao động.