Xét học bạ: Sẽ đảm bảo công bằng nếu thêm "tiêu chí phụ"?

Linh Chi - Dương Anh |

Trước tình trạng "lạm phát" điểm chuẩn xét học bạ, nhiều người cho rằng phương thức xét tuyển này không đánh giá đúng năng lực của thí sinh. Tuy nhiên, nhiều trường đại học cho rằng phương thức xét tuyển học bạ cũng là một phương thức tốt để đảm bảo đầu vào của thí sinh nếu bao gồm thêm các "tiêu chí phụ".

Linh Chi - Dương Anh
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa "kép" Đại học Khoa học tự nhiên từng ước mơ làm "siêu anh hùng"

Linh Chi - Minh Hà |

Với đam mê nghiên cứu khoa học từ bé, bạn Vũ Tiến Anh (sinh năm 2000) đã nỗ lực trở thành thủ khoa kép của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài thời gian học tập trên lớp, nam sinh sinh năm 2000 thường dành 6-8 tiếng, thậm chí thức "xuyên đêm" để tự học.

Thêm 2 trường đại học công bố điểm chuẩn xét học bạ

Trang Hà |

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì và Trường Đại học Công nghiệp Vinh thông báo điểm chuẩn, kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức xét điểm học bạ THPT.

Học viện Ngân hàng công bố điểm chuẩn xét học bạ năm 2022

Bích Hà |

Học viện Ngân hàng vừa công bố mức điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đối với các phương thức xét tuyển sớm.

Quảng Ninh thông tin về việc tạm giữ nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều nay (19.2), tỉnh Quảng Ninh thông tin bước đầu về việc lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Điều tra công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an đang điều tra vụ chiến sĩ Công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ.

Mở rộng thị trường xuất bản, phát triển văn hóa đọc

Mỹ Linh |

Lần đầu tiên, ngành xuất bản, phát hành cán mốc mục tiêu 6 bản/người/năm. Đây là con số tích cực được đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam vừa được tổ chức.

Nghệ An: Khuyến khích xây homestay nhưng kiên quyết xử lý sai phạm

QUANG ĐẠI |

Một hộ dân tổ chức xây dựng 17 căn nhà lắp ghép để hoạt động homestay, diễn ra trong thời gian 3 tháng trên đất trồng cây lâu năm, nhưng UBND xã Mường Lống huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) không xử lý, không báo cáo cấp trên.

Các quy định về thuế thu nhập cá nhân năm 2023 có gì mới?

Nhóm PV |

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp trong một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. Vậy mức đóng, khoản được giảm trừ và việc ủy quyền quyết toán thuế năm 2023 được quy định thế nào?

Thủ khoa "kép" Đại học Khoa học tự nhiên từng ước mơ làm "siêu anh hùng"

Linh Chi - Minh Hà |

Với đam mê nghiên cứu khoa học từ bé, bạn Vũ Tiến Anh (sinh năm 2000) đã nỗ lực trở thành thủ khoa kép của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài thời gian học tập trên lớp, nam sinh sinh năm 2000 thường dành 6-8 tiếng, thậm chí thức "xuyên đêm" để tự học.

Thêm 2 trường đại học công bố điểm chuẩn xét học bạ

Trang Hà |

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì và Trường Đại học Công nghiệp Vinh thông báo điểm chuẩn, kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức xét điểm học bạ THPT.

Học viện Ngân hàng công bố điểm chuẩn xét học bạ năm 2022

Bích Hà |

Học viện Ngân hàng vừa công bố mức điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đối với các phương thức xét tuyển sớm.