Điểm chuẩn năm 2022 của nhiều trường tăng đột biến

Bích Hà |

Đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển điểm học bạ, kỳ thi đánh giá năng lực, chứng chỉ quốc tế. Trong đó, điểm chuẩn tăng mạnh nhất là ở phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ THPT.

Điểm chuẩn vượt ngưỡng 30 là bất thường

Điểm chuẩn học bạ vào Trường Đại học Thương mại dao động 27-29, trong đó có hai ngành lấy 29, tức trung bình phải đạt gần 9,7 điểm mỗi môn.

Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) lấy điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ từ 21 đến 29,52, bao gồm cả điểm khuyến khích theo quy định riêng của trường. Năm 2021, điểm chuẩn học bạ của Đại học Hà Nội cao nhất chỉ 28,96 điểm.

Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại thương hay Đại học Văn hóa đều có ngành lấy điểm chuẩn học bạ hơn 30 trên thang điểm 30, tăng mạnh so với các năm trước. Điều này khiến nhiều người cho rằng là"vô lý", bất thường.

Đặc biệt, điểm chuẩn học bạ hầu hết ngành của Học viện Ngoại giao đều từ 30 điểm trở lên. Chẳng hạn ngành Truyền thông quốc tế (tổ hợp C00: Văn, Sử, Địa) lấy tới 32,18, còn lại phổ biến 30-31. Mức này là tổng điểm trung bình ba môn trong ba học kỳ theo tổ hợp (tối đa 30) và điểm ưu tiên.

Đây là năm đầu tiên xảy ra hiện tượng điểm chuẩn theo phương thức xét điểm học bạ cao vượt ngưỡng 30 như vậy. Những năm trước đã từng xảy ra hiện tượng “điểm chuẩn vượt chuẩn” (vượt thang điểm 30/30), nhưng là xảy ra với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Một trong những nguyên nhân xảy ra việc điểm chuẩn học bạ năm nay tăng cao là do nhiều trường cộng điểm ưu tiên, khuyến khích cho thí sinh theo quy định riêng, như cộng điểm cho thí sinh đạt giải học sinh giỏi, chứng chỉ quốc tế…

Ngoài ra, nhiều ý kiến đặt ra nghi vấn giáo viên ở bậc phổ thông “nới tay” trong việc cho điểm học sinh. Vì hiện nay điểm học bạ cũng là cơ hội giúp học sinh trúng tuyển vào các trường đại học.

Điểm chuẩn thi đánh giá năng lực của nhiều ĐH ở mức cao

Với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, mặt bằng điểm chuẩn năm nay cũng tăng so với năm ngoái.

Hiện có khoảng trên 50 trường đại học sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực (HAS) của Đại học Quốc gia Hà Nội làm căn cứ xét tuyển. Nhiều trường lấy điểm chuẩn theo kết quả thi này ở mức cao, có ngành hơn 110/150.

Tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, năm nay lần đầu tiên trong các năm trường có ngành xét tuyển lấy điểm chuẩn trên mức 1.000/1.200 điểm tổng bài thi. Cụ thể là ngành khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) với điểm chuẩn 1.001 điểm.

Với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, sang tháng 9 các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn. Theo dự báo của các chuyên gia, dù với khối C00, điểm thi môn Lịch sử tăng hay khối D01, điểm thi Ngoại ngữ giảm thì khả năng điểm chuẩn năm nay vẫn giữ ổn định như năm trước.

Dưới đây là danh sách các trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2022 theo phương thức xét tuyển điểm học bạ, điểm thi đánh giá năng lực, chứng chỉ quốc tế tính đến tối 2.8:

92. Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội

91. Trường Đại Học Thương Mại ĐGNL và xét học bạ

90. Trường Đại Học Hà Nội

88. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

87. Học Viện Ngân Hàng

86. Trường Đại Học Luật Hà Nội

85. Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Bắc)

84.Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) 

83. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Xem thêm điểm chuẩn năm 2022 của hơn 80 trường đại học trên cả nước TẠI ĐÂY

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Vì sao đạt điểm chuẩn, đăng ký nguyện vọng nhưng… trượt tuyển sinh đại học?

HUYÊN NGUYỄN - KHÁNH LINH |

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cả nước đã bắt đầu đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2022 với nhiều điểm mới. Thực tế, trong quá trình tổ chức đăng ký nguyện vọng và xét tuyển đại học năm nay, chuyên gia cũng đặt ra vấn đề có thể xảy ra tình huống thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển như đạt điểm chuẩn, có đăng ký nguyện vọng nhưng… vẫn có thể trượt tuyển sinh đại học.

Trường Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn 5 phương thức

Trang Thiều |

Trường Đại học Thương mại vừa thông báo điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo các phương thức 200, 402, 409, 410, 500. Điểm trúng tuyển thấp nhất là 25 điểm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vì sao đạt điểm chuẩn, đăng ký nguyện vọng nhưng… trượt tuyển sinh đại học?

HUYÊN NGUYỄN - KHÁNH LINH |

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cả nước đã bắt đầu đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2022 với nhiều điểm mới. Thực tế, trong quá trình tổ chức đăng ký nguyện vọng và xét tuyển đại học năm nay, chuyên gia cũng đặt ra vấn đề có thể xảy ra tình huống thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển như đạt điểm chuẩn, có đăng ký nguyện vọng nhưng… vẫn có thể trượt tuyển sinh đại học.

Trường Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn 5 phương thức

Trang Thiều |

Trường Đại học Thương mại vừa thông báo điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo các phương thức 200, 402, 409, 410, 500. Điểm trúng tuyển thấp nhất là 25 điểm.