"Người dân chịu khổ 5-7 ngày còn hơn chịu cực 1 năm và hơn thế nữa"

Huyên Nguyễn |

Ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban Chỉ đạo, người phát ngôn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM nhấn mạnh, người dân bình tĩnh, chia sẻ khó khăn trong công tác đi chợ hộ và đoàn kết để cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh: “Chúng ta chịu cực, chịu khổ trong 5 ngày, 10 ngày và hơn thế nữa còn hơn chịu cực 1 năm và hơn thế nữa”.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TP.Thủ Đức phối hợp cùng Grab đi chợ hộ và mua hàng giúp người dân

DI PY |

Để tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện chủ trương “chống dịch phải an dân” của lãnh đạo TPHCM, bắt đầu từ ngày 28.8.2021, TP.Thủ Đức và Grab Việt Nam phối hợp để triển khai chương trình hỗ trợ mua hàng hoá thiết yếu phục vụ người dân thông qua ứng dụng Grab.

Hơn 5,5 triệu người dân TPHCM đã tiêm vaccine mũi 1

Thanh Chân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, tổng số mũi vaccine đã triển khai tính đến ngày 28.8 là 5.806.990, trong đó tổng số mũi 1 là 5.533.223, mũi 2 là 273.767.

Đơn hàng đi chợ hộ ùn ứ, Sở Công Thương TPHCM dự báo còn khó khăn

Huyên Nguyễn |

Đại diện sở Công Thương TPHCM chỉ ra, trong thời gian tới, việc đi chợ hộ sẽ còn khó khăn hơn nữa khi số lượng lương thực thực phẩm mà người dân dự trữ từ trước giảm dần, phải tăng cường mua sắm thêm. Sở Công Thương đề xuất cho shipper hoạt động trở lại để giải quyết tình trạng trên.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TP.Thủ Đức phối hợp cùng Grab đi chợ hộ và mua hàng giúp người dân

DI PY |

Để tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện chủ trương “chống dịch phải an dân” của lãnh đạo TPHCM, bắt đầu từ ngày 28.8.2021, TP.Thủ Đức và Grab Việt Nam phối hợp để triển khai chương trình hỗ trợ mua hàng hoá thiết yếu phục vụ người dân thông qua ứng dụng Grab.

Hơn 5,5 triệu người dân TPHCM đã tiêm vaccine mũi 1

Thanh Chân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, tổng số mũi vaccine đã triển khai tính đến ngày 28.8 là 5.806.990, trong đó tổng số mũi 1 là 5.533.223, mũi 2 là 273.767.

Đơn hàng đi chợ hộ ùn ứ, Sở Công Thương TPHCM dự báo còn khó khăn

Huyên Nguyễn |

Đại diện sở Công Thương TPHCM chỉ ra, trong thời gian tới, việc đi chợ hộ sẽ còn khó khăn hơn nữa khi số lượng lương thực thực phẩm mà người dân dự trữ từ trước giảm dần, phải tăng cường mua sắm thêm. Sở Công Thương đề xuất cho shipper hoạt động trở lại để giải quyết tình trạng trên.