Muôn kiểu combo, mức giá “đi chợ hộ” trong những ngày giãn cách tại TPHCM

LÂM ANH |

Hầu hết các phường, xã trên địa bàn TPHCM đã bắt đầu công khai cách thức đăng ký, liên hệ "đi chợ hộ" , đồng thời cung cấp các loại menu, combo thực phẩm với các mức giá, mặt hàng khác nhau.

Muôn kiểu combo và mức giá

Việc thiết kế các combo hàng thiết yếu là cách làm mới nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân, hạn chế mỗi người dân đặt một đơn hàng khác nhau với đủ loại hàng hóa gây chậm trễ việc xử lý đơn hàng. Theo đó, mỗi phường, xã chọn  những danh sách combo khác nhau, do từng đơn vị siêu thị khác nhau cung cấp.

Hiện nay, ở siêu thị Big C, Go! đang cung cấp các loại combo với mức giá từ 300.000 - 600.000 đồng, Lotte Mart có combo từ 150.000 đến hơn 500.000 đồng, siêu thị Bách Hóa Xanh có combo từ 120.000 đồng...

Danh sách các combo “đi chợ hộ” của một số phường, xã trên địa bàn TPHCM. Ảnh chụp màn hình.
Danh sách các combo “đi chợ hộ” của một số phường, xã trên địa bàn TPHCM. Ảnh chụp màn hình.
Danh sách các combo “đi chợ hộ” của một số phường, xã trên địa bàn TPHCM. Ảnh chụp màn hình.

Anh Lê Thành Tân (Quận 7, TPHCM) cho biết khi nhận được danh sách combo "đi chợ hộ" của phường cung cấp, anh thấy giá cả hợp lý và cảm thấy yên tâm khi ở nhà. "Combo có đầy đủ các loại thịt, cá, rau củ..., giá mình thấy rất hợp lý nên đã đăng ký mua luôn"- anh Tân chia sẻ.

Nhiều người dân cũng giống như anh Tân, cho biết một số combo đang có mức giá khá phù hợp với bối cảnh hiện tại, một số cho rằng giá bình ổn và số khác cho rằng cần bổ sung thêm một số mặt hàng thiết yếu như giấy vệ sinh, sữa... chứ không chỉ một số mặt hàng thực phẩm.

Chị Phạm Thị Anh Thư (Quận 7, TPHCM) cho biết bản thân gia đình lúc này không quá quan tâm đến giá cả. "Thực sự giá cả vào thời điểm này tôi cũng không thực sự quan tâm. Vì phải ở nhà trong vòng 14 ngày nên có người đi chợ, lựa đồ giúp là mình đã cảm ơn rất nhiều rồi. Đó mới là điều quan trọng"- chị Thư chia sẻ.

Ngoài ra, hiện nay một số siêu thị còn triển khai phương án mua chung, mua hàng online, mua hàng qua app. Như các siêu thị Co.opmart sẽ gửi danh mục hàng hóa thiết yếu khoảng 100 mặt hàng đến các địa phương. Các đầu mối theo sự điều phối của cán bộ chính quyền địa phương sẽ tổng hợp nhu cầu người dân theo tổ dân phố, khu dân cư tạo thành một đơn hàng chung theo từng khu vực để thuận tiện cho việc mua hàng hóa.

Phụ trách quản lý việc "đi chợ hộ" trên địa bàn phường, bà Huỳnh Mỹ Phúc - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thuận Tây, Quận 7 cho biết giá combo và giá thực tế cũng có chênh lệch. "Giá tiền thực tế sẽ phụ thuộc vào hoá đơn thanh toán và có sự chênh lệch tăng hoặc giảm ít nhiều so với mức giá combo đưa ra vì phụ thuộc vào số cân nặng của từng loại thực phẩm thực tế khi đi mua"- bà Phúc nói.

Chiến sĩ và những bối rối khi "đi chợ"

Xuất hiện và đồng hành cùng việc "đi chợ hộ" và giao đến tận nhà người dân, các chiến sĩ trẻ khá bối rối trong những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ mới này. Chiến sĩ Văn Thành Thái Phát - Binh nhì - Trung đoàn 88 Sư đoàn 302, phụ trách hỗ trợ công tác đi chợ hộ cho người dân Quận 7 cho biết đi chợ không phải nhiệm vụ khó khăn, tuy nhiên anh vẫn có bỡ ngỡ trong những ngày đầu thực hiện vì không nắm rõ vị trí quầy hàng trong siêu thị.

"Có lúc em không tìm được quầy hàng của món đồ trong danh sách combo ở đâu, không thông thạo phân biệt các loại hàng hoá nên vừa đi vừa phải tìm, quan sát và đọc lại danh sách. Hơn nữa, có nhiều loại combo nên thỉnh thoảng cũng có những lúc nhìn nhầm"- chiến sĩ Phát chia sẻ.

 
Chiến sĩ Phát trong lúc lựa chọn loại thịt ở quầy thực phẩm. Ảnh: Anh Tú.

Đơn hàng mà chiến sĩ Phát được giao mua sắm trong ngày 24.8 chủ yếu bao gồm thịt, rau xanh... Đứng trước những dãy kệ bày la liệt các loại thịt heo, không thể phân biệt được đúng loại, vừa không muốn tốn nhiều thời gian, chiến sĩ trẻ đã phải nhờ nhân viên siêu thị chọn giúp trong ngày đầu làm nhiệm vụ đặc biệt này. Tuy vậy, Phát cũng rất vui khi được giúp đỡ được bà con có đủ thực phẩm trong lúc khó khăn.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

"Đi chợ hộ" giúp người dân: Nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng dần quen

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Trong lúc TPHCM siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các địa phương tiếp tục triển khai phương thức đi chợ hộ giúp người dân. Trong những ngày này, nhiều siêu thị đón những vị khách đặc biệt là Công an, Quân đội, Hội Phụ Nữ và chính quyền địa phương đến mua sắm. Mới đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng sau 2 ngày đi chợ hộ, những vị khách đặc biệt này cũng đã dần quen với công việc.

Người dân TPHCM yên tâm "ở yên" khi được các chiến sĩ bộ đội "đi chợ hộ"

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tổ công tác đặc biệt cùng chiến sĩ bộ đội đang thực hiện việc đi chợ hộ cho người dân để cung ứng đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho những ngày giãn cách xã hội, giúp người dân "ai ở đâu ở yên đó". Khi nhận đồ từ các chiến sĩ giao về tận nhà, nhiều người dân cảm thấy vô cùng yên tâm, tiện lợi và gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ.

Hình ảnh ngày đầu tiên các chiến sĩ bộ đội đi chợ hộ người dân

Anh Tú- Khánh Linh |

Hôm nay, người dân TPHCM bắt đầu được tổ công tác đặc biệt gồm cán bộ tổ dân phố cùng cán bộ phường và các chiến sĩ bộ đội cùng phối hợp giúp đi chợ hộ và giao hàng tại nhà với tần suất 1 lần/tuần và phân phối trực tiếp đến người dân cho đến hết ngày 6.9.


Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Đi chợ hộ" giúp người dân: Nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng dần quen

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Trong lúc TPHCM siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các địa phương tiếp tục triển khai phương thức đi chợ hộ giúp người dân. Trong những ngày này, nhiều siêu thị đón những vị khách đặc biệt là Công an, Quân đội, Hội Phụ Nữ và chính quyền địa phương đến mua sắm. Mới đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng sau 2 ngày đi chợ hộ, những vị khách đặc biệt này cũng đã dần quen với công việc.

Người dân TPHCM yên tâm "ở yên" khi được các chiến sĩ bộ đội "đi chợ hộ"

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tổ công tác đặc biệt cùng chiến sĩ bộ đội đang thực hiện việc đi chợ hộ cho người dân để cung ứng đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho những ngày giãn cách xã hội, giúp người dân "ai ở đâu ở yên đó". Khi nhận đồ từ các chiến sĩ giao về tận nhà, nhiều người dân cảm thấy vô cùng yên tâm, tiện lợi và gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ.

Hình ảnh ngày đầu tiên các chiến sĩ bộ đội đi chợ hộ người dân

Anh Tú- Khánh Linh |

Hôm nay, người dân TPHCM bắt đầu được tổ công tác đặc biệt gồm cán bộ tổ dân phố cùng cán bộ phường và các chiến sĩ bộ đội cùng phối hợp giúp đi chợ hộ và giao hàng tại nhà với tần suất 1 lần/tuần và phân phối trực tiếp đến người dân cho đến hết ngày 6.9.