TIN LIÊN QUAN

Buổi học ngập tràn cảm xúc của cô, trò Hà Nội sau "kỳ nghỉ lịch sử"

Thiều Trang - Tường Vân |

Ngày đầu trở lại trường sau 9 tháng phải tạm dừng và chuyển sang học trực tuyến do dịch bệnh COVID-19, cô và trò Trường THCS Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) đã có những tiết học đong đầy cảm xúc.

Học sinh Hà Nội rạng rỡ ngày đầu đến trường học trực tiếp

Vân Trang - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sau hơn 8 tháng phải học tập online để phòng chống dịch COVID-19, ngày 8.2 học sinh khối 7 - 12  đã chính thức trở lại trường học trực tiếp. Vui vẻ, hào hứng xen lẫn chút lo lắng là tâm lý chung của các em học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường. Phía các nhà trường, mọi công tác chuẩn bị đều được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn mới đón học sinh trở lại trường.

Gỡ nỗi lo của phụ huynh khi con trở lại trường ngày rét buốt

Thiều Trang |

Trẻ được đến trường là mong ước của nhiều bậc phụ huynh sau nhiều tháng nghỉ dịch. Bên cạnh niềm vui, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ lo lắng về việc bảo đảm tâm sinh lý và sức khỏe cho trẻ trở lại trường trong thời tiết rét đậm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Buổi học ngập tràn cảm xúc của cô, trò Hà Nội sau "kỳ nghỉ lịch sử"

Thiều Trang - Tường Vân |

Ngày đầu trở lại trường sau 9 tháng phải tạm dừng và chuyển sang học trực tuyến do dịch bệnh COVID-19, cô và trò Trường THCS Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) đã có những tiết học đong đầy cảm xúc.

Học sinh Hà Nội rạng rỡ ngày đầu đến trường học trực tiếp

Vân Trang - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sau hơn 8 tháng phải học tập online để phòng chống dịch COVID-19, ngày 8.2 học sinh khối 7 - 12  đã chính thức trở lại trường học trực tiếp. Vui vẻ, hào hứng xen lẫn chút lo lắng là tâm lý chung của các em học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường. Phía các nhà trường, mọi công tác chuẩn bị đều được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn mới đón học sinh trở lại trường.

Gỡ nỗi lo của phụ huynh khi con trở lại trường ngày rét buốt

Thiều Trang |

Trẻ được đến trường là mong ước của nhiều bậc phụ huynh sau nhiều tháng nghỉ dịch. Bên cạnh niềm vui, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ lo lắng về việc bảo đảm tâm sinh lý và sức khỏe cho trẻ trở lại trường trong thời tiết rét đậm.