Học sinh Hà Nội rạng rỡ ngày đầu đến trường học trực tiếp

Vân Trang - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sau hơn 8 tháng phải học tập online để phòng chống dịch COVID-19, ngày 8.2 học sinh khối 7 - 12  đã chính thức trở lại trường học trực tiếp. Vui vẻ, hào hứng xen lẫn chút lo lắng là tâm lý chung của các em học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường. Phía các nhà trường, mọi công tác chuẩn bị đều được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn mới đón học sinh trở lại trường.

Sáng ngày 8.2, học sinh từ lớp 7-12 tại Hà Nội đã quay trở lại trường học trực tiếp sau nhiều tháng phải học tập online tại nhà. Theo đó, các trường đã xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng đón học sinh quay trở lại. Ảnh: Vân Trang.
Sáng ngày 8.2, học sinh từ lớp 7-12 tại Hà Nội đã quay trở lại trường học trực tiếp sau nhiều tháng phải học tập online tại nhà. Theo đó, các trường đã xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng đón học sinh quay trở lại.Ảnh: Vân Trang.
Công tác phòng, chống dịch tại các trường luôn được đảm bảo. Phóng viên ghi nhận tại Trường THCS Thanh Liệt (Thanh Trì), học sinh trước khi vào trường phải đảm bảo thực hiện theo quy định 5K và được hỗ trợ kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Vân Trang.
Công tác phòng, chống dịch tại các trường luôn được đảm bảo. PGhi nhận tại Trường THCS Thanh Liệt (Thanh Trì), từ sáng sớm, thầy cô đã có mặt tại cổng trường, hỗ trợ học sinh đo thân nhiệt, phân luồng đón các em vào lớp học, đảm bảo thực hiện theo quy định 5K. Ảnh: Vân Trang.
 
Nhà trường đã đầu tư máy đo thân nhiệt ngay tại khu vực cổng trường. Ảnh: Vân Trang.
Em Đoàn Thị Ánh Tuyết - học sinh lớp 9A2 chia sẻ, trong buổi đầu tiên đến trường, em cảm thấy rất bồi hồi vì được gặp lại bạn bè sau thời gian dài xa cách. Tuy nhiên, em cũng có chút lo lắng bởi dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn, em tự chuẩn bị khẩu trang, bình xịt khuẩn và cố gắng giữ khoảng cách an toàn với bạn bè. Ảnh: Vân Trang.
Em Đoàn Thị Ánh Tuyết - học sinh lớp 9A2 chia sẻ, trong buổi đầu tiên đến trường, em cảm thấy rất bồi hồi vì được gặp lại bạn bè sau thời gian dài xa cách. Tuy nhiên, em cũng có chút lo lắng bởi dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn, em tự chuẩn bị khẩu trang, bình xịt khuẩn và cố gắng giữ khoảng cách an toàn với bạn bè. Ảnh: Vân Trang.
Cô Trần Mai Hương - Hiệu Trưởng Trường THCS Thanh LIệt đi thăm các lớp học và dặn dò học sinh về công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trước khi bắt đầu tiết học. Ảnh: Vân Trang.
Cô Trần Mai Hương - Hiệu Trưởng Trường THCS Thanh Liệt (Thanh Trì) đi thăm các lớp học và dặn dò học sinh về công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trước khi bắt đầu tiết học. Ảnh: Vân Trang.
 
 
Cô Tạ Minh Hạnh - giáo viên chủ nhiệm lớp 9C1, Trường THCS Thanh Liệt tặng lì xì đầu năm cho học sinh trong tiết học đầu tiên. Các em học sinh rất háo hức, vui mừng vì được gặp lại bạn bè và tham gia hoạt động ý nghĩa ngày đầu tiên trở lại trường. Ảnh: Vân Trang.

Theo ghi nhận tại Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh, nhiều học sinh di chuyển đến trường bằng xe đạp. Nhà trường bố trí lực lượng phân luồng để tránh tập trung đông người ở khu vực cổng trường. Ảnh: Hải Nguyễn.
Theo ghi nhận tại Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh, nhiều học sinh di chuyển đến trường bằng xe đạp. Nhà trường bố trí lực lượng phân luồng để tránh tập trung đông người ở khu vực cổng trường. Ảnh: Hải Nguyễn.
Các em học sinh đều vui vẻ, phấn khởi khi gặp nhau sau nhiều tháng xa cách. Tiết học trực tiếp đầu tiên tại trường các bạn học sinh chú ý lắng nghe thầy cô giảng dạy.
Các em học sinh đều vui vẻ, phấn khởi khi gặp nhau sau nhiều tháng xa cách. Tiết học trực tiếp đầu tiên tại trường các bạn học sinh chú ý lắng nghe thầy cô giảng dạy.
Các em học sinh đều vui vẻ, phấn khởi khi gặp nhau sau nhiều tháng xa cách. Tiết học trực tiếp đầu tiên tại trường các bạn học sinh chú ý lắng nghe thầy cô giảng dạy.
Các em học sinh đều vui vẻ, phấn khởi khi gặp nhau sau nhiều tháng xa cách. Tiết học trực tiếp đầu tiên tại trường các bạn học sinh chú ý lắng nghe thầy cô giảng dạy
Hiệu trưởng Trường THCS- THPT Lương Thế Vinh, thầy Nguyễn Quốc Bình chia sẻ: “Nhà trường đã chuẩn bị tốt các phương án để đón học sinh trở lại trường sau thời gian dài học online. HỌc sinh đến trường yêu cầu tuân thủ 5K trong suốt thời gian học tại trường. Nếu có bất kỳ vấn đề bất thường về sức khoẻ cần báo ngay cho bộ phận y tế hoặc trong gia đình có trường hợp F0… Về công tác dạy học, nhà trường đã thực hiện các bước kiểm tra kiến thức trong suốt thời gian học sinh học online nhằm đảm bảo cho các con hoàn thiện đầy đủ các kiến thức cơ bản.  Đặc biệt với các học sinh lớp 9 và lớp 12, nhà trường đặc biệt chú trọng việc kiểm tra định kỳ; có các tổ tư vấn giúp các con nắm bắt đầy đủ kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp. Sau khi các học sinh trở lại trường học trực tiếp, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức ôn luyện cho các con trong thời gian ngắn trước khi kết thúc năm học cuối cấp“. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hiệu trưởng Trường THCS- THPT Lương Thế Vinh, thầy Nguyễn Quốc Bình chia sẻ: “Nhà trường đã chuẩn bị tốt các phương án để đón học sinh trở lại trường sau thời gian dài học online. Học sinh đến trường yêu cầu tuân thủ 5K trong suốt thời gian học tại trường. Nếu có bất kỳ vấn đề bất thường về sức khoẻ cần báo ngay cho bộ phận y tế hoặc trong gia đình có trường hợp F0… Về công tác dạy học, nhà trường đã thực hiện các bước kiểm tra kiến thức trong suốt thời gian học sinh học online nhằm đảm bảo cho các con hoàn thiện đầy đủ các kiến thức cơ bản. Với các học sinh lớp 9 và lớp 12, nhà trường đặc biệt chú trọng việc kiểm tra định kỳ; có các tổ tư vấn giúp các con nắm bắt đầy đủ kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp. Sau khi các học sinh trở lại trường học trực tiếp, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức ôn luyện cho các con trong thời gian ngắn trước khi kết thúc năm học cuối cấp“. Ảnh: Hải Nguyễn.
Theo kế hoạch, từ ngày 8.2, học sinh từ lớp 7-12 sẽ đến trường học trực tiếp. Học sinh Tiểu học và lớp 6 tại 18 huyện, thị xã sẽ đến trường học trực tiếp từ ngày 10.2. Ảnh: Hải Nguyễn.
Theo kế hoạch, từ ngày 8.2, học sinh từ lớp 7-12 sẽ đến trường học trực tiếp. Học sinh Tiểu học và lớp 6 tại 18 huyện, thị xã sẽ đến trường học trực tiếp từ ngày 10.2. Ảnh: Hải Nguyễn.
Vân Trang - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất học sinh lớp 1 đến lớp 6 nội thành Hà Nội đi học trực tiếp từ 21.2

Vương Trần |

Hà Nội - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 12 quận đi học trực tiếp từ ngày 21.2.2022 nếu đảm bảo các điều kiện an toàn.

Hà Nội: Phụ huynh an tâm cho con đến trường học trực tiếp

Vân Trang |

Hà Nội - Hiện các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường vào ngày 8.2. Đa số phụ huynh, học sinh đều mong chờ phút giây được đến trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến.

Mong ước lớn nhất của giáo viên, học sinh là được đến trường

Tường Vân |

Sau một năm học với nhiều khó khăn,  thách thức, tâm trạng chung của hàng triệu giáo viên và học sinh lúc này là được sớm trở lại trường để có những giờ học tập, vui chơi đúng nghĩa.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đề xuất học sinh lớp 1 đến lớp 6 nội thành Hà Nội đi học trực tiếp từ 21.2

Vương Trần |

Hà Nội - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 12 quận đi học trực tiếp từ ngày 21.2.2022 nếu đảm bảo các điều kiện an toàn.

Hà Nội: Phụ huynh an tâm cho con đến trường học trực tiếp

Vân Trang |

Hà Nội - Hiện các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường vào ngày 8.2. Đa số phụ huynh, học sinh đều mong chờ phút giây được đến trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến.

Mong ước lớn nhất của giáo viên, học sinh là được đến trường

Tường Vân |

Sau một năm học với nhiều khó khăn,  thách thức, tâm trạng chung của hàng triệu giáo viên và học sinh lúc này là được sớm trở lại trường để có những giờ học tập, vui chơi đúng nghĩa.