Diêm dân Bạc Liêu khát vốn để đầu tư sản xuất muối trải bạt
Văn Sỹ |
Vụ muối 2022-2023, Bộ NN&PTNT triển khai dự án “Xây dựng mô hình sản xuất muối sạch theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm” với diện tích 1 ha thuộc Hợp tác xã Diêm nghiệp Doanh Điền (huyện Đông Hải, Bạc Liêu). Dự án mang lại hiệu quả khả quan, năng suất tăng gấp 2,5 lần so với cách làm muối truyền thống. Tuy nhiên, đến nay, toàn tỉnh Bạc Liêu mới có trên 40 ha/1.500ha được áp dụng kỹ thuật này và diêm dân vẫn khát vốn để đầu tư làm muối trải bạt.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố báo cáo toàn cầu đầu tiên về nhu cầu giảm lượng muối trong bữa ăn. Chỉ có 5% quốc gia trên thế giới có thể đáp ứng nhiệm vụ phổ quát này.
Thời điểm này, nhờ nắng to, gió mạnh, muối kết tinh nhanh và giá muối cao kỷ lục nên bà con diêm dân trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận ai cũng phấn khởi. Hiện nay, muối được mua với giá dao động khoảng 2,5 triệu đồng/tấn, 7 ngày thu hoạch 1 lần. Nếu giá muối tiếp tục cao như hiện nay, diêm dân sẽ có lãi nhiều hơn, có thêm động lực để gắn bó với nghề làm muối truyền thống.
Bạc Liêu - Với diện tích sản xuất muối 1.280ha, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu được xem là nơi có diện tích sản xuất muối lớn nhất nước. Tuy nhiên, vụ muối này, diêm dân nơi đây đã chật vật ngay từ đầu năm.
Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn, bệnh viện Bạch Mai, các nước trên thế giới đã dần coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường. Thời gian qua, dù số ca bật tăng trở lại nhưng nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi thời tiết. Bộ Y tế cũng chưa ghi nhận các biến chủng mới của COVID-19, số ca tử vong thấp, gần như bằng 0. Vì vậy, đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường.
Huấn luyện viên Troussier vừa công bố danh sách hội quân đợt 1 của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32. Góc nhìn thể thao 106 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải tìm hiểu thêm về vấn đề này.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố báo cáo toàn cầu đầu tiên về nhu cầu giảm lượng muối trong bữa ăn. Chỉ có 5% quốc gia trên thế giới có thể đáp ứng nhiệm vụ phổ quát này.
Thời điểm này, nhờ nắng to, gió mạnh, muối kết tinh nhanh và giá muối cao kỷ lục nên bà con diêm dân trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận ai cũng phấn khởi. Hiện nay, muối được mua với giá dao động khoảng 2,5 triệu đồng/tấn, 7 ngày thu hoạch 1 lần. Nếu giá muối tiếp tục cao như hiện nay, diêm dân sẽ có lãi nhiều hơn, có thêm động lực để gắn bó với nghề làm muối truyền thống.
Bạc Liêu - Với diện tích sản xuất muối 1.280ha, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu được xem là nơi có diện tích sản xuất muối lớn nhất nước. Tuy nhiên, vụ muối này, diêm dân nơi đây đã chật vật ngay từ đầu năm.