Nguồn gốc thuốc Molnupiravir trị COVID bán tràn lan giá "trên trời" từ đâu?
THẢO ANH - HOÀI ANH |
Bộ Y tế đã yêu cầu siết chặt việc buôn bán Molnupiravir trôi nổi, đội giá trên thị trường. Trước biện pháp cứng rắn của cơ quan chức năng, theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động nhiều nhà thuốc đã tuân thủ quy định. Thế nhưng đáng nói vẫn còn không ít nơi chấp hành theo kiểu đối phó, ngoài không bán trong vẫn hứa đặt mua giúp giao nhanh trong ngày.
Sau khi bài phản ánh Người dân săn lùng thuốc Molnupiravir trị COVID, giá bị đẩy lên "trên trời" của Báo Lao Động được đăng tải, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã nhanh chóng có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế Hà Nội và các địa phương khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra thông tin và xử lý nghiêm vi phạm. Tuy nhiên điều người dân thật sự quan tâm là làm thế nào để nhanh chóng tiếp cận thuốc, không còn cảnh săn lùng khổ sở.
Theo khảo sát của phóng viên báo Lao Động tại các nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội, thuốc Molnupiravir đều không được bày bán công khai. Chủ các cơ sở này đều cho biết thuốc này cấp phát có kiểm soát nên không được phép bán. Tuy nhiên khi người mua có nhu cầu, những nhà thuốc này lập tức nhận làm đơn vị trung gian đặt mua và báo giá từ những nguồn cung ứng khác. Còn trên mạng xã hội chợ thuốc Molnupiravir tràn lan, giá thuốc "nhảy múa".
Đến ngày 5.1, Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine COVID-19 tổng cộng 154.344.391 liều. Trong đó, tiêm 2 mũi đạt 69.614.463 liều. Đặc biệt đã tiêm mũi 3 là 6.879.317 liều.
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Sau khi bài phản ánh Người dân săn lùng thuốc Molnupiravir trị COVID, giá bị đẩy lên "trên trời" của Báo Lao Động được đăng tải, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã nhanh chóng có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế Hà Nội và các địa phương khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra thông tin và xử lý nghiêm vi phạm. Tuy nhiên điều người dân thật sự quan tâm là làm thế nào để nhanh chóng tiếp cận thuốc, không còn cảnh săn lùng khổ sở.
Theo khảo sát của phóng viên báo Lao Động tại các nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội, thuốc Molnupiravir đều không được bày bán công khai. Chủ các cơ sở này đều cho biết thuốc này cấp phát có kiểm soát nên không được phép bán. Tuy nhiên khi người mua có nhu cầu, những nhà thuốc này lập tức nhận làm đơn vị trung gian đặt mua và báo giá từ những nguồn cung ứng khác. Còn trên mạng xã hội chợ thuốc Molnupiravir tràn lan, giá thuốc "nhảy múa".
Đến ngày 5.1, Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine COVID-19 tổng cộng 154.344.391 liều. Trong đó, tiêm 2 mũi đạt 69.614.463 liều. Đặc biệt đã tiêm mũi 3 là 6.879.317 liều.