Lá xông vượt trăm cây số về TPHCM hút khách mua dịp Tết Đoan Ngọ

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM -  Còn 1 ngày nữa là đến Tết Đoan Ngọ (5.5 Âm lịch), nhiều chợ trên địa bàn TPHCM như chợ Bà Chiểu, chợ Võ Thành Trang,... đông đúc người dân đi mua sắm cho dịp tết này. Ngoài trái cây, bánh u tro, cơm rượu nếp, lá xông là mặt hàng được nhiều người tìm mua.

Thanh Chân - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Tết Đoan Ngọ đặc biệt của những sinh viên xa quê tại chốt phòng dịch

Ngọc Trâm - Thanh Sơn |

Khi mọi người đoàn viên bên gia đình nhân dịp Tết Đoan Ngọ thì các bạn sinh viên phải gác lại nỗi nhớ nhà để hoàn thành nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Để san sẻ phần nào nỗi nhớ nhà ngày Tết Đoan Ngọ, những chiếc bánh xèo thơm ngon, đậm tình đã được gửi tận tay các đơn vị kiểm tra y tế.

Hà Nội: Rượu nếp, xôi ngũ sắc đắt hàng trong ngày Tết Đoan Ngọ

KIM ANH |

Ngày Tết Đoan Ngọ (ngày 5.5 âm lịch), mặt hàng rượu nếp cẩm, xôi ngũ sắc và hoa quả được người dân mua nhiều tại các khu chợ Hà Nội để làm thủ tục "giết sâu bọ".

Tết Đoan Ngọ: Cơm rượu nếp, xôi ngũ sắc được săn đón, giá tăng nhẹ

Vương Trần - Kim Anh |

Tết Đoan Ngọ (5.5 Âm lịch) hàng năm, theo quan niệm dân gian là ngày Tết "giết sâu bọ" bằng cơm rượu nếp, bánh gio và các loại hoa quả... Do đó, từ sáng sớm ngày 5.5 âm lịch, nhiều người dân đã sắm sửa những vật phẩm làm mâm cơm để cúng tổ tiên và cầu mong một mùa làm ăn mới thuận hòa, may mắn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tết Đoan Ngọ đặc biệt của những sinh viên xa quê tại chốt phòng dịch

Ngọc Trâm - Thanh Sơn |

Khi mọi người đoàn viên bên gia đình nhân dịp Tết Đoan Ngọ thì các bạn sinh viên phải gác lại nỗi nhớ nhà để hoàn thành nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Để san sẻ phần nào nỗi nhớ nhà ngày Tết Đoan Ngọ, những chiếc bánh xèo thơm ngon, đậm tình đã được gửi tận tay các đơn vị kiểm tra y tế.

Hà Nội: Rượu nếp, xôi ngũ sắc đắt hàng trong ngày Tết Đoan Ngọ

KIM ANH |

Ngày Tết Đoan Ngọ (ngày 5.5 âm lịch), mặt hàng rượu nếp cẩm, xôi ngũ sắc và hoa quả được người dân mua nhiều tại các khu chợ Hà Nội để làm thủ tục "giết sâu bọ".

Tết Đoan Ngọ: Cơm rượu nếp, xôi ngũ sắc được săn đón, giá tăng nhẹ

Vương Trần - Kim Anh |

Tết Đoan Ngọ (5.5 Âm lịch) hàng năm, theo quan niệm dân gian là ngày Tết "giết sâu bọ" bằng cơm rượu nếp, bánh gio và các loại hoa quả... Do đó, từ sáng sớm ngày 5.5 âm lịch, nhiều người dân đã sắm sửa những vật phẩm làm mâm cơm để cúng tổ tiên và cầu mong một mùa làm ăn mới thuận hòa, may mắn.