Hà Nội: Rượu nếp, xôi ngũ sắc đắt hàng trong ngày Tết Đoan Ngọ

KIM ANH |

Ngày Tết Đoan Ngọ (ngày 5.5 âm lịch), mặt hàng rượu nếp cẩm, xôi ngũ sắc và hoa quả được người dân mua nhiều tại các khu chợ Hà Nội để làm thủ tục "giết sâu bọ".

Video: Người dân tất bật mua sắm trong ngày Tết Đoan Ngọ.

Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 14.6, tại một số khu chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội như chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội), chợ Thành Công (Ba Đình, Hà Nội),… những mặt hàng chủ yếu được bán trong ngày Tết Đoan Ngọ là rượu nếp, hoa quả, xôi rượu, bánh gio,…

Ngay từ sáng sớm đã rất đông người đến mua để chuẩn bị mâm lễ cho ngày Tết này.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân Thủ đô tranh thủ ra chợ mua rượu nếp, hoa quả, bánh gio để làm thủ tục “giết sâu bọ“. Ảnh: Kim Anh
Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân Thủ đô tranh thủ ra chợ mua rượu nếp, hoa quả để chuẩn bị cho ngày Tết Đoan Ngọ. Ảnh: Kim Anh

Chị Phạm Thị Hồng Vân, tiểu thương bán hàng trên phố Hàng Bè cho hay, trong ngày Tết Đoan Ngọ mặt hàng chủ yếu được nhiều người mua là rượu nếp.

Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng giá bán so với mọi năm không thay đổi, trung bình một cốc rượu nếp có giá là 50.000 đồng/ cốc to và 20.000 đồng/cốc nhỏ.

Rượu nếp là mặt hàng chủ yếu được nhiều người mua. Một cốc rượu nếp có giá là 50.000 đồng.
Rượu nếp là mặt hàng chủ yếu được nhiều người mua. Một cốc rượu nếp có giá là 50.000 đồng.

Ngoài mặt hàng rượu nếp, gia đình chị còn bán sét đồ thắp hương ngày giết sâu bọ (5.5 âm lịch). Người hỏi chủ yếu là khách quen, đã mua hàng nhiều lần, tin tưởng vào chất lượng cũng như mẫu mã của nhà chị nên họ quay lại đặt tiếp. Mâm lễ thắp hương bán bao gồm hoa, quả, xôi, rượu cái nếp cẩm.

Một mâm đầy đủ để thắp hương được bày sẵn, được bán với giá 230.000 đồng với đầy đủ nếp cái, nếp cẩm, mận, bánh gio...
Một mâm đầy đủ để thắp hương được bày sẵn, được bán với giá 230.000 đồng với đầy đủ nếp cái, nếp cẩm, mận, bánh gio...
Ngoài ra các loại xôi cũng được bày bán nhiều trong ngày này.
Ngoài ra các loại xôi cũng được bày bán nhiều trong ngày này với giá 50.000 đồng/đĩa.

Bà Đặng Ngọc Lan (60 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, năm nào trong ngày Tết Đoan Ngọ gia đình chị cũng chuẩn bị đầy đủ mâm lễ bao gồm xôi ngũ quả, rượu nếp, một chút hoa quả và bánh gio. Đây là ngày Tết truyền thống của ông cha ta vì vậy năm nào gia đình chị cũng dậy từ rất sớm để chuẩn bị.

Theo bà Lan, tuy năm nay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng nhìn chung các mặt hàng được bán đều đầy đủ, bình ổn giá so với mọi năm.

Chị Đặng Ngọc Lan tranh thủ lúc sáng sớm đi mua xôi về chuẩn bị cho ngày lễ.
Bà Đặng Ngọc Lan tranh thủ lúc sáng sớm đi mua xôi về chuẩn bị cho ngày lễ.
Theo quan niệm của người xưa, ăn rượu nếp để sâu bọ say, sau đó ăn trái cây sẽ làm cho chúng chết. Chính vì vậy, việc ăn rượu nếp trở thành thói quen của người dân Thủ đô vào ngày này.
Theo quan niệm của người xưa, ăn rượu nếp để sâu bọ say, sau đó ăn trái cây để diệt sâu bọ. Chính vì vậy, việc ăn rượu nếp trở thành thói quen của người dân Thủ đô vào ngày này.
Những nồi cơm rượu nếp trắng và cơm rượu nếp cẩm được bán hết chỉ trong vài giờ.
Những nồi cơm rượu nếp trắng và cơm rượu nếp cẩm được bán hết chỉ trong vài giờ.
Ngoài rượu nếp thì những mặt hàng hoa quả như dưa hấu, mận, vải,... là những thứ không thể thiếu, được nhiều người lựa chọn mua.
Ngoài rượu nếp thì những mặt hàng hoa quả như dưa hấu, mận, vải,... là những thứ không thể thiếu, được nhiều người lựa chọn mua.
KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Chè trôi nước chùm ngây, bình an ngày Tết Đoan Ngọ

Nhóm PV |

Ngày Tết Đoan Ngọ, người dân trên cả nước có tập tục nấu các loại chè để dâng cúng gia tiên. Riêng tại Cần Thơ, món chè trôi nước chùm ngây, đã mang lại hương vị mới lạ, đặc sắc cho nơi đây.

Mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ 3 miền đầy đủ và chuẩn nhất

Hải Minh |

Trên mâm cúng Tết Đoan Ngọ của người miền Bắc thường có dưa hấu đỏ, từ Thanh Hóa vào đến Thừa Thiên Huế thì không thể thiếu chè kê và thịt vịt.

Xóm làm bánh ú lá tre giữa lòng Sài Gòn tất bật trước ngày Tết Đoan Ngọ

Chân Phúc - Anh Tú |

Trước ngày Tết Đoan Ngọ, tại những con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, TPHCM đang trở nên nhộn nhịp khi những người dân tại đây đang tất bật chuẩn bị hàng nghìn chiếc bánh ú lá tre cho ngày Tết Đoan Ngọ (5.5 âm lịch).

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Chè trôi nước chùm ngây, bình an ngày Tết Đoan Ngọ

Nhóm PV |

Ngày Tết Đoan Ngọ, người dân trên cả nước có tập tục nấu các loại chè để dâng cúng gia tiên. Riêng tại Cần Thơ, món chè trôi nước chùm ngây, đã mang lại hương vị mới lạ, đặc sắc cho nơi đây.

Mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ 3 miền đầy đủ và chuẩn nhất

Hải Minh |

Trên mâm cúng Tết Đoan Ngọ của người miền Bắc thường có dưa hấu đỏ, từ Thanh Hóa vào đến Thừa Thiên Huế thì không thể thiếu chè kê và thịt vịt.

Xóm làm bánh ú lá tre giữa lòng Sài Gòn tất bật trước ngày Tết Đoan Ngọ

Chân Phúc - Anh Tú |

Trước ngày Tết Đoan Ngọ, tại những con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, TPHCM đang trở nên nhộn nhịp khi những người dân tại đây đang tất bật chuẩn bị hàng nghìn chiếc bánh ú lá tre cho ngày Tết Đoan Ngọ (5.5 âm lịch).