Công nhân chưa thể "an cư" lại thêm nỗi lo con không có chỗ học

Tô Thế |

Ngoài nỗi lo về cơm áo gạo tiền, nhà ở và tình trạng thường xuyên giảm việc làm, không được tăng ca thường xuyên, giờ đây, những gia đình công nhân lại thêm một trăn trở nữa về tương lai của con mình.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Cần 849.500 tỉ đồng cho mục tiêu 1.062.200 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Hoàng Quang |

Theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” (ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ), để đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, cần khoảng 849.500 tỉ đồng chủ yếu bằng nguồn vốn xã hội hóa để hoàn thành mục tiêu đề ra đến năm 2030 là hoàn thành 1.062.200 căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Thang máy liên tục hỏng tại khu nhà ở công nhân: "Ai lại để mãi như thế"

Tô Thế |

Thang máy của tòa CT1A, CT1B thuộc khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) liên tục hư hỏng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên đến nay tình trạng trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của cư dân trong tòa nhà.

Nhìn mức lương, công nhân khẳng định chắc nịch "không thể mua nhà ở xã hội"

Tô Thế |

Mặc dù nhu cầu nhà ở của công nhân rất cao, nhưng tại Hà Nội mới chỉ đáp ứng được khoảng 13% nhu cầu đó. Với mức lương trung bình từ 5-9 triệu/người/tháng hiện nay, hầu hết các gia đình công nhân không có nhiều khả năng tích lũy tài chính để mua nhà ở xã hội.

Đồng hồ đá hơn 100 tuổi độc nhất Việt Nam có dấu hiệu xuống cấp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam tại Bạc Liêu đã hơn 100 tuổi. Hiện di tích này đang có dấu hiệu xuống cấp, nguy cơ hư hỏng nặng.

Doanh nhân đi cùng Jack lên tiếng về việc "phải trả tiền để được gặp Messi"

Minh Huệ |

Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường - người đi cùng ca sĩ Jack gặp cầu thủ Messi - có những chia sẻ xung quanh ồn ào xảy ra về bản quyền hình ảnh, mức chi phí để gặp siêu sao hàng đầu thế giới.

Bão số 3 Saola suy yếu, Nam Bộ vẫn đón đợt mưa nhiều ngày

HẠ MÂY |

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo đợt mưa diện rộng trên khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 5.9.

Khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng ở Bình Thuận

DUY TUẤN |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 6800/VPCP-NC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Thuận.

Bị "chặt chém" gấp 8 lần khi gửi xe dịp nghỉ lễ 2.9 ở Hà Nội

Minh Ánh - Tuyến Lan |

Giá gửi xe máy tăng vọt lên 20.000 - 40.000 đồng khiến nhiều người ngán ngẩm khi dạo phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 2.9.

Cần 849.500 tỉ đồng cho mục tiêu 1.062.200 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Hoàng Quang |

Theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” (ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ), để đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, cần khoảng 849.500 tỉ đồng chủ yếu bằng nguồn vốn xã hội hóa để hoàn thành mục tiêu đề ra đến năm 2030 là hoàn thành 1.062.200 căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Thang máy liên tục hỏng tại khu nhà ở công nhân: "Ai lại để mãi như thế"

Tô Thế |

Thang máy của tòa CT1A, CT1B thuộc khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) liên tục hư hỏng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên đến nay tình trạng trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của cư dân trong tòa nhà.

Nhìn mức lương, công nhân khẳng định chắc nịch "không thể mua nhà ở xã hội"

Tô Thế |

Mặc dù nhu cầu nhà ở của công nhân rất cao, nhưng tại Hà Nội mới chỉ đáp ứng được khoảng 13% nhu cầu đó. Với mức lương trung bình từ 5-9 triệu/người/tháng hiện nay, hầu hết các gia đình công nhân không có nhiều khả năng tích lũy tài chính để mua nhà ở xã hội.