Đồng hồ đá hơn 100 tuổi độc nhất Việt Nam có dấu hiệu xuống cấp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam tại Bạc Liêu đã hơn 100 tuổi. Hiện di tích này đang có dấu hiệu xuống cấp, nguy cơ hư hỏng nặng.

Đồng hồ Thái Dương (còn gọi là Đồng hồ đá) do ông Lưu Văn Lang (còn gọi Bác Vật Lang, 1880-1969, là kỹ sư ngành công chánh đầu tiên của Nam bộ được đào tạo ở Pháp) xây dựng khoảng năm 1913, đặt trước khuôn viên Dinh Tỉnh trưởng Bạc Liêu thời Pháp thuộc.

Chiếc đồng hồ đá độc nhất vô nhị Việt Nam tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Chiếc đồng hồ đá độc nhất vô nhị Việt Nam tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Hiện nay, di tích này tọa lạc tại đường 30/4, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Bản thuyết minh di tích Đồng hồ đá. Ảnh: Nhật Hồ
Bản thuyết minh di tích Đồng hồ đá. Ảnh: Nhật Hồ

Chiếc đồng hồ được xây dựng bằng gạch thẻ, bề mặt được ốp bằng gạch tàu.

Bóng nắng nghiêng chỉ bên bề mặt vào chữ số X ứng với 10 giờ. Ảnh: Nhật Hồ
Bóng nắng nghiêng chỉ bên bề mặt vào chữ số X ứng với 10 giờ. Ảnh: Nhật Hồ

Trên bề mặt đồng hồ có 3 phần: Phần ở giữa là một gờ cao khối hình chữ nhật nhô ra phía trước; 2 phần còn lại là khối hình vuông cân đối ở 2 bên, có vạch số La Mã từ I đến XII để chỉ giờ.

Cách xem nhờ vào bóng nắng của mặt trời, chính vì vậy nó bền theo năm tháng. Ảnh: Nhật Hồ
Cách xem nhờ vào bóng nắng của mặt trời, chính vì vậy nó bền theo năm tháng. Ảnh: Nhật Hồ

Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào gờ cao sẽ chia mặt đồng hồ làm 2 mảng sáng - tối. Lằn ranh giới giữa 2 mảng sáng - tối này chính là kim chỉ giờ của đồng hồ.

Theo Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu, đây là chiếc đồng hồ được xem giờ bằng ánh nắng mặt trời duy nhất còn sót lại ở Việt Nam cho đến nay.

Dù được xác định là di tích, là độc nhất Việt Nam, nhưng nó đang xuống cấp theo năm tháng. Ảnh: Nhật Hồ
Dù được xác định là di tích, là độc nhất Việt Nam, nhưng nó đang xuống cấp theo năm tháng. Ảnh: Nhật Hồ

Năm 2006, UBND tỉnh Bạc Liêu đã quyết định xếp hạng đồng hồ Thái Dương là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cần được bảo tồn và phát huy giá trị.

Ngoài khuôn viên di tích rộng khoảng 500m2 có trồng cây xanh, lát đá sạch sẽ, chiếc đồng hồ đá hiện nay có dấu hiệu xuống cấp.

Rêu phong đã bám đầy mặt sau của đồng hồ đá. Ảnh: Nhật Hồ
Rêu phong đã bám đầy mặt sau của đồng hồ đá. Ảnh: Nhật Hồ

Mặt trước đồng hồ, phần gạch tàu bị bong tróc, lồi lõm, rong rêu bám đen. Các vạch số La Mã chỉ giờ đã bị mờ, thậm chí không còn nhìn thấy.

Phía mặt sau và xung quanh chiếc đồng hồ cũng bị rong rêu bám, bong tróc.

Dấu hiệu cho thấy không có sự chăm sóc, bảo vệ di tích tại Đồng hồ đá. Ảnh: Nhật Hồ
Dấu hiệu cho thấy không có sự chăm sóc, bảo vệ di tích tại Đồng hồ đá. Ảnh: Nhật Hồ

Trước tình trạng mưa nắng, chiếc đồng hồ có “một không hai” ở Việt Nam này có nguy cơ hư hỏng nặng và khó phục hồi nếu không sớm có biện pháp khắc phục, giữ gìn.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Bạc Liêu thay đường dây nóng và cách tiếp nhận thông tin

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ 13h ngày 31.8, số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu được thay đổi. Cách tiếp nhận thông tin đường dây nóng cũng thay đổi.

Liên tiếp xuất hiện cá sấu trên sông, rạch ở Bạc Liêu mùa mưa bão

NHẬT HỒ |

Sau 2 ngày gây xôn xao dư luận, tối 29.8, con cá sấu xuất hiện trên sông ở Bạc Liêu đã bị bắt. Đây không phải lần đầu tiên ở Bạc Liêu xuất hiện cá sấu trên sông rạch mà không rõ từ đâu đến, trong khi địa phương này có số lượng cơ sở nuôi cá sấu khá lớn...

Bạc Liêu siết việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đã ký ban hành Công văn số 835 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm soát, kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Bắt được cá sấu nặng 14 kg trên sông ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Vào lúc 20h15 ngày 29.8, lực lượng tìm kiếm tại Thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đã bắt được con cá sấu trên kênh 30 tháng 4. Con cá sấu bắt được cân nặng 14kg. Đây là con cá sấu nổi trên sông gây xôn xao dư luận 2 ngày gần đây.

Chủ tịch Bạc Liêu: “Người dân bỏ quê đi tìm việc, Tết mang vài triệu về, ăn Tết xong lại đi”

NHẬT HỒ |

Trước tình trạng nông dân bỏ xứ ra đi tìm việc làm, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng vì Bạc Liêu còn nghèo, còn khó khăn nên nông dân mới bỏ ruộng đồng đi làm ăn xa. Bản thân ông cảm thấy bùi ngùi khi hàng ngàn con em tỉnh nhà năm nào Tết cũng về rồi lại ra đi.

"Nóng" chuyện ô nhiễm nguồn nước nuôi tôm, trồng lúa ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cho rằng, nuôi tôm mà người thì xả nước thải xuống sông rạch, người khác lại lấy vào làm nguồn nước để nuôi thì làm sao được. Tôm không thể sống, môi trường không tốt thì ngay cả con người cũng khó sống chứ đừng nói đến con tôm.

1 ngày hơn 200 cuộc gọi đường dây nóng, Chủ tịch Bạc Liêu: "Tôi không thể nghe và trực tiếp giải quyết tất cả ngay được..."

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chỉ sau một ngày công bố đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Văn Thiều nhận trên 200 cuộc gọi. Do không thể giải quyết hết, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu sẽ bàn giao số điện thoại đường dây cho bộ phận tham mưu trực nghe và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch giải quyết.

Trước thềm trung thu, Bibica báo lãi giảm 98%

Thanh Giang |

Kết thúc 6 tháng đầu năm, CTCP Bibica gây bất ngờ khi báo lợi nhuận trước thuế giảm đến 98% so với cùng kì, đồng thời mới chỉ hoàn thành được 4% mục tiêu lợi nhuận đã đặt ra trong năm 2023.

Chủ tịch Bạc Liêu thay đường dây nóng và cách tiếp nhận thông tin

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ 13h ngày 31.8, số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu được thay đổi. Cách tiếp nhận thông tin đường dây nóng cũng thay đổi.

Liên tiếp xuất hiện cá sấu trên sông, rạch ở Bạc Liêu mùa mưa bão

NHẬT HỒ |

Sau 2 ngày gây xôn xao dư luận, tối 29.8, con cá sấu xuất hiện trên sông ở Bạc Liêu đã bị bắt. Đây không phải lần đầu tiên ở Bạc Liêu xuất hiện cá sấu trên sông rạch mà không rõ từ đâu đến, trong khi địa phương này có số lượng cơ sở nuôi cá sấu khá lớn...

Bạc Liêu siết việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đã ký ban hành Công văn số 835 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm soát, kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Bắt được cá sấu nặng 14 kg trên sông ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Vào lúc 20h15 ngày 29.8, lực lượng tìm kiếm tại Thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đã bắt được con cá sấu trên kênh 30 tháng 4. Con cá sấu bắt được cân nặng 14kg. Đây là con cá sấu nổi trên sông gây xôn xao dư luận 2 ngày gần đây.

Chủ tịch Bạc Liêu: “Người dân bỏ quê đi tìm việc, Tết mang vài triệu về, ăn Tết xong lại đi”

NHẬT HỒ |

Trước tình trạng nông dân bỏ xứ ra đi tìm việc làm, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng vì Bạc Liêu còn nghèo, còn khó khăn nên nông dân mới bỏ ruộng đồng đi làm ăn xa. Bản thân ông cảm thấy bùi ngùi khi hàng ngàn con em tỉnh nhà năm nào Tết cũng về rồi lại ra đi.

"Nóng" chuyện ô nhiễm nguồn nước nuôi tôm, trồng lúa ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cho rằng, nuôi tôm mà người thì xả nước thải xuống sông rạch, người khác lại lấy vào làm nguồn nước để nuôi thì làm sao được. Tôm không thể sống, môi trường không tốt thì ngay cả con người cũng khó sống chứ đừng nói đến con tôm.

1 ngày hơn 200 cuộc gọi đường dây nóng, Chủ tịch Bạc Liêu: "Tôi không thể nghe và trực tiếp giải quyết tất cả ngay được..."

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chỉ sau một ngày công bố đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Văn Thiều nhận trên 200 cuộc gọi. Do không thể giải quyết hết, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu sẽ bàn giao số điện thoại đường dây cho bộ phận tham mưu trực nghe và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch giải quyết.