Từ "méo mặt" cho đến chấp nhận
Lên đồ dạo phố, chụp ảnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2.9 là một trong những kế hoạch được Đỗ Thùy Trang và bạn bè thực hiện. Địa điểm được nhóm bạn trẻ lựa chọn là phố Hàng Mã (Hà Nội).
Tuy con phố không cấm phương tiện đi lại, nhưng nếu được gửi xe, việc chụp ảnh của nhóm bạn sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
20.000 - 40.000 đồng là mức giá gửi một xe máy mà nhóm của Trang nhận được sau khi hỏi 3 điểm đề bảng nhận trông xe. Dù biết mức giá này là đắt nhưng cô bạn cũng chấp nhận "rút hầu bao".
"Vé ở đây không ghi rõ thông tin đơn vị được phép trông giữ xe, giá vé cũng gấp 4 lần giá vé trông giữ xe ở các điểm khác. Nhưng chúng mình muốn đi chụp ảnh thì đành chấp nhận mức giá đó" - Trang nói.
Theo quan sát, vé xe của các hộ trông giữ xe quanh tuyến phố Hàng Mã khá sơ sài. Mã QRcode được in trên phần vé cũng không cung cấp được thông tin có giá trị.
Phố Hàng Mã là một trong những địa điểm check-in nổi tiếng của người dân thủ đô nói riêng và khách thập phương nói chung. Tuy nhiên, quanh khu vực này chủ yếu là các điểm trông giữ xe tự phát, nhiều lần bị phản ánh vì giá trông, giữ xe "chặt chém" vào các dịp lễ.
Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Văn Luân - Chủ tịch UBND phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân trong dịp nghỉ lễ, UBND phường Hàng Mã đã tích cực tăng cường lực lượng tuần tra, giám sát các hoạt động trên địa bàn phường.
Về vấn đề người dân tự ý làm các điểm trông giữ xe, ông Luân cho biết: Do lượng khách tham quan các điểm du lịch trên địa bàn phường rất lớn, trong khi lực lượng an ninh trật tự của phường còn mỏng nên một số điểm xuất hiện tình trạng trông xe tự phát. Lực lượng chức năng của phường sẽ phối hợp để dẹp các điểm trông giữ xe trái phép.
Mỗi nơi thu một mức giá
Không chỉ riêng phố Hàng Mã mà tại các tuyến phố khác ở trung tâm thành phố Hà Nội, các điểm trông giữ xe tự phát của người dân cũng thi nhau mọc lên.
Chị Đoàn Thảo Chi (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Mình không hề biết mức giá trông giữ xe được niêm yết là bao nhiêu. Vì thấy các chỗ trông xe máy ở quanh phố đi bộ lúc thu 5.000 đồng, lúc 10.000 đồng, có thời điểm còn là 40.000 đồng/xe".
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, dọc tuyến phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) có hàng loạt bãi gửi xe “chui”. Trung bình, giá vé trông giữ xe máy tại khu vực này là khoảng 10.000 đồng. Mức giá này đắt gấp đôi so với mức giá trông giữ xe máy được quy định tại Quyết định 44/2017/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội.
Điều đáng nói, khi nhận xe, nhân viên không cần nhìn biển số mà chỉ ghi số thứ tự lên yên xe máy trùng với số trong vé.
Anh Nguyễn Văn Hùng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, giá vé gửi xe những ngày lễ mặc dù đắt hơn so với quy định nhưng đa số mọi người đều ngầm chấp nhận với tâm lý “mấy khi có dịp nghỉ lễ”. Tuy nhiên, anh Hùng cũng không khỏi lo lắng vì độ an toàn khi gửi xe tại các điểm trông giữ xe này.
Ghi nhận tại các tuyến đường quanh hồ Tây, giá gửi xe máy dao động khoảng 20.000 đồng, xe ôtô 25.000/tiếng. Tình trạng quá tải số lượng xe khiến cho nhiều du khách đến khu vực đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc phải để xe tràn xuống lề đường, vừa gây tắc nghẽn, ảnh hưởng đến người dân tham gia giao thông.
Trao đổi với Lao Động, luật sư Quách Thành Lực cho biết, vé xe là căn cứ, là cơ sở để xác định trách nhiệm của người trông xe khi xảy ra sự cố hư hỏng, mất xe được gửi, giữ. Việc không có vé, vé không đầy đủ thông tin cần thiết thì người gửi xe luôn đối mặt với thiệt thòi về quyền lợi khi xảy ra hư hỏng, mất mát.