Rau xanh đồng loạt tăng giá, hoa tươi bất ngờ trượt giá thê thảm sau Tết

MINH HÀ - PHƯƠNG ANH |

Trong ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, nhiều tiểu thương tại các chợ truyền thống ở Hà Nội đã mở hàng trở lại. Nhiều loại rau xanh đồng loạt tăng giá, còn hoa tươi trượt giá thê thảm.

MINH HÀ - PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Theo Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, các cấp công đoàn trực thuộc đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động.

Lo sợ tắc đường, người dân trở về thủ đô sớm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán

Minh Hà - Phương Anh |

Ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều người dân chọn trở về thủ đô Hà Nội sớm sau chuyến về quê ăn Tết vì lo sợ tắc đường.

Người lao động bắt đầu trở lại Bình Dương để chuẩn bị đi làm từ mùng 6 Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Người lao động các tỉnh Tây Nguyên và miền Tây bắt đầu đi xe máy trở lại Bình Dương. Nhiều công ty sẽ bắt đầu tổ chức sản xuất từ mùng 6 Tết.

Xe khách tăng giá vé ngày Tết có thể bị phạt

Xuyên Đông |

Theo quy định, giá vé xe khách bắt buộc phải công khai. Nếu nhà xe không niêm yết giá vé hoặc thu vé cao hơn giá niêm yết, nhà xe này có thể bị phạt.

Cây mai vàng 60 năm tuổi ở Đồng Nai thưa khách tới ngắm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, Tết Giáp Thìn 2024, cây mai vàng tròn 60 năm tuổi nổi tiếng cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc kém sắc hơn những năm trước; thưa vắng khách tới ngắm mai...

Giá vàng tiềm ẩn nguy cơ, cảnh báo mua vào ngày vía Thần Tài

Khương Duy |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không ít người có sở thích mua vàng "lấy may". Đặc biệt trong ngày vía Thần Tài, giao dịch tại các cửa hàng vàng bạc đá quý trở nên sôi động. Tuy nhiên, giới chuyên gia đưa ra một số cảnh báo đối với nhà đầu tư vì đối diện nguy cơ thua lỗ.

Khách Tây ăn Tết ở Việt Nam vui hơn đón Tết Dương lịch ở nhà

YẾN NHI - TUYẾT HỒNG |

Dịp Tết, các điểm du lịch ở trung tâm TP Hồ Chí Minh đón đông đảo du khách ăn uống, chụp ảnh, mua sắm đồ lưu niệm, ngồi xe bus hai tầng hoặc xích lô ngắm cảnh.

Công khai mua bán tiền lẻ ăn chênh lệch giá cao tại Phủ Tây Hồ

Hiệp Dương |

Nắm bắt được nhu cầu của người dân, dù là hành vi bị cấm, tuy nhiên bằng nhiều cách dịch vụ đổi tiền lẻ mới ăn chênh lệch vẫn diễn ra tại hầu hết các gian hàng tại Phủ Tây Hồ dịp đầu năm.

Hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Theo Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, các cấp công đoàn trực thuộc đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động.

Lo sợ tắc đường, người dân trở về thủ đô sớm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán

Minh Hà - Phương Anh |

Ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều người dân chọn trở về thủ đô Hà Nội sớm sau chuyến về quê ăn Tết vì lo sợ tắc đường.

Người lao động bắt đầu trở lại Bình Dương để chuẩn bị đi làm từ mùng 6 Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Người lao động các tỉnh Tây Nguyên và miền Tây bắt đầu đi xe máy trở lại Bình Dương. Nhiều công ty sẽ bắt đầu tổ chức sản xuất từ mùng 6 Tết.

Xe khách tăng giá vé ngày Tết có thể bị phạt

Xuyên Đông |

Theo quy định, giá vé xe khách bắt buộc phải công khai. Nếu nhà xe không niêm yết giá vé hoặc thu vé cao hơn giá niêm yết, nhà xe này có thể bị phạt.