Xe khách tăng giá vé ngày Tết có thể bị phạt

Xuyên Đông |

Theo quy định, giá vé xe khách bắt buộc phải công khai. Nếu nhà xe không niêm yết giá vé hoặc thu vé cao hơn giá niêm yết, nhà xe này có thể bị phạt.

Luật sư Nguyễn Tình, Phó trưởng Văn phòng Tinh hoa Việt cho biết, Thông tư 12/2020/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 02/2021/TT-BGTVT) quy định niêm yết thông tin về giá vé như sau:

Niêm yết tại quầy bán vé các thông tin sau: tên đơn vị kinh doanh vận tải, tên tuyến, giá vé (giá cước) đã kê khai theo mẫu quy định, lịch xe xuất bến của từng chuyến xe, dịch vụ phục vụ hành khách trên hành trình, khối lượng hành lý miễn cước.

Niêm yết ở mặt ngoài hai bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe: tên và số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải với kích thước tối thiểu: chiều dài là 20cm, chiều rộng là 20cm; giá vé (giá cước) đã kê khai theo mẫu quy định tại Phụ lục 22 ban hành kèm theo Thông tư này;

Niêm yết ở trong xe: biển số đăng ký xe (biển kiểm soát xe), giá vé (giá cước) đã kê khai theo mẫu quy định, hành trình chạy xe, dịch vụ phục vụ hành khách trên hành trình, khối lượng hành lý miễn cước, số điện thoại di động đường dây nóng của đơn vị kinh doanh vận tải, của Sở Giao thông Vận tải nơi cấp phù hiệu, biển hiệu.

Theo đó, giá vé xe khách buộc phải niêm yết tại một số nơi bao gồm: Quầy bán vé, Mặt ngoài hai bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe, trong xe.

Hành vi xử phạt liên quan giá vé được quy định như sau:

Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Theo đó, Nghị định quy định:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện hành vi vi phạm: không thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký, niêm yết về: Hành trình chạy xe; điểm đầu, điểm cuối của tuyến; giá cước; giá dịch vụ; tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.

Ngoài ra, nhà xe vi phạm có thể bị tước quyền sử dụng phù hiệu (biển hiệu) từ 1 - 3 tháng (nếu có hoặc đã được cấp) đối với xe vi phạm. Buộc phải đăng ký, niêm yết đầy đủ, chính xác các thông tin theo quy định.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

“Săn” vé xe, vé máy bay Tết sớm hơn 1 tháng, sinh viên vẫn sợ không có chỗ đẹp

Tuyết Anh |

Ngay sau khi các trường đại học, cao đẳng công bố lịch Tết Nguyên đán 2024, nhiều sinh viên đã “lao” ngay vào cuộc chiến “săn” vé xe, với mong muốn có chỗ ngồi đẹp.

Chàng trai bán mắm ấn nút hẹn hò vì phải lòng mẹ đơn thân bán vé xe buýt

DI PY |

Tại "Bạn muốn hẹn hò", cặp đôi đã chính thức ấn nút hẹn hò sau khi cùng tham gia tìm hiểu và được Quyền Linh tích cực mai mối.

Lùi thời gian thí điểm thẻ vé xe buýt điện tử liên thông ở Hà Nội

Tô Thế |

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) vừa có thông báo lùi thời gian thí điểm thẻ vé xe buýt điện tử liên thông ở Hà Nội (trước đó dự kiến triển khai từ ngày 15.11.2023).

Bầu cử Tổng thống Indonesia: Ứng viên Prabowo dẫn đầu

Thanh Hà |

Ngày 14.2, hơn 200 triệu cử tri Indonesia đã đi bỏ phiếu để bầu ra tổng thống mới trong cuộc bỏ phiếu được coi là cuộc bầu cử một ngày lớn nhất thế giới. Kết quả kiểm đếm sơ bộ cho thấy trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất (72 tuổi), dẫn đầu.

Loạt căn biệt thự giá hàng triệu USD ở quận Tây Hồ rao bán gấp

Thu Giang |

Nhiều căn biệt thự nằm ở trung tâm quận Tây Hồ (Hà Nội) đang được rao bán gấp trên mạng xã hội với giá hàng triệu USD/căn, ngay sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

2 trong 4 người tử vong vì đi xe máy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai là học sinh

Bảo Nguyên |

Lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu và danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Chờ đợi siêu đám cưới thứ 2 của giới tỉ phú Ấn Độ tại Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cho đến hiện tại, các thông tin về đám cưới của cặp đôi tỉ phú Ấn Độ diễn ra trong 3 ngày tại Hạ Long bị yêu cầu không tiết lộ, ngoài thông tin ban đầu của Sở Du lịch Quảng Ninh. Nhưng dự kiến, độ hoành tráng của đám cưới này không kém đám cưới của cặp đôi thuộc một gia đình tỉ phú Ấn Độ vào tháng 2.2023, cũng tại một resort sang trọng bậc nhất ở Hạ Long.

Tướng Ba Lan đề xuất cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân

Song Minh |

Tướng Jaroslaw Kraszewski tin rằng Ba Lan nên cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân trong lãnh thổ Ba Lan.

“Săn” vé xe, vé máy bay Tết sớm hơn 1 tháng, sinh viên vẫn sợ không có chỗ đẹp

Tuyết Anh |

Ngay sau khi các trường đại học, cao đẳng công bố lịch Tết Nguyên đán 2024, nhiều sinh viên đã “lao” ngay vào cuộc chiến “săn” vé xe, với mong muốn có chỗ ngồi đẹp.

Chàng trai bán mắm ấn nút hẹn hò vì phải lòng mẹ đơn thân bán vé xe buýt

DI PY |

Tại "Bạn muốn hẹn hò", cặp đôi đã chính thức ấn nút hẹn hò sau khi cùng tham gia tìm hiểu và được Quyền Linh tích cực mai mối.

Lùi thời gian thí điểm thẻ vé xe buýt điện tử liên thông ở Hà Nội

Tô Thế |

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) vừa có thông báo lùi thời gian thí điểm thẻ vé xe buýt điện tử liên thông ở Hà Nội (trước đó dự kiến triển khai từ ngày 15.11.2023).