Người lao động bắt đầu trở lại Bình Dương để chuẩn bị đi làm từ mùng 6 Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Người lao động các tỉnh Tây Nguyên và miền Tây bắt đầu đi xe máy trở lại Bình Dương. Nhiều công ty sẽ bắt đầu tổ chức sản xuất từ mùng 6 Tết.

Ngày 13.2 (mùng 4 Tết), người lao động bắt đầu trở lại Bình Dương để chuẩn bị đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024.

Ghi nhận tại khu vực cầu Phú Cường (bắc qua sông Sài Gòn), dòng xe máy từ huyện Củ Chi, TPHCM đi qua thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương mỗi lúc một đông hơn. Nhiều người lao động từ các tỉnh miền Tây sử dụng xe máy chở theo con cái và đồ đạc trở lại Bình Dương sau kỳ nghỉ Tết.

Việc di chuyển bằng xe máy tuy đi lại vất vả nhưng giúp người lao động chủ động về mặt thời gian, tiết kiệm chi phí. Hầu hết người lao động đi xe máy đều phải đi quãng đường từ 100 - 300km qua trạm thu phí cầu Phú Cường là tới Bình Dương.

Trong khi đó, trên đường ĐT 741 hướng từ Bình phước về Bình Dương, nhiều người dân các tỉnh Tây Nguyên cũng sử dụng xe máy để trở lại Bình Dương để chuẩn bị làm việc sau Tết. Người lao động chia sẻ, họ trở lại Bình Dương sớm vì muốn có thời gian nghỉ ngơi và sắp xếp chỗ ở ổn định trước khi bắt đầu công việc.

Người lao động bắt đầu trở lại Bình Dương chuẩn bị vào nhà máy làm việc năm mới 2024. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động bắt đầu trở lại Bình Dương chuẩn bị vào nhà máy làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Đình Trọng

Sở Lao động Thương Binh Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, năm nay đa số các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết sớm từ ngày 5.2 - 15.2 (từ 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết). Ngoài ra, có một số doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động có thời gian nghỉ Tết trên 10 ngày.

Ở những doanh nghiệp đang có đơn hàng, để đáp ứng hàng hóa cho đối tác, nhiều doanh nghiệp chỉ nghỉ Tết trong 1 tuần. Theo lịch làm việc đã hẹn, ngày mùng 6 Tết người lao động sẽ trở lại nhà máy để bắt đầu sản xuất.

Điển hình, Công ty TNHH Giày Kim Xương Việt Nam (có 3.400 lao động, tại KCN Đại Đăng, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hoạt động trở lại từ mùng 6 Tết. Công đoàn cơ sở của công ty cho biết, người lao động của công ty nghỉ Tết từ 29 Tết đến hết mùng 5 Tết. Công nhân sẽ đến nhà máy vào sáng mùng 6 Tết để bắt đầu sản xuất.

Người lao động các tỉnh miền Tây đi qua cầu Phú Cường vào Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động các tỉnh miền Tây đi qua cầu Phú Cường vào Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội Bình Dương, năm nay có 45 doanh nghiệp bố trí cho 6.138 lao động làm việc vào những ngày nghỉ Tết. Ở những doanh nghiệp này, cũng sẽ tổ chức hoạt động bình thường trở lại vào mùng 6 Tết.

Đáng chú ý, theo dự báo, năm 2024 tình hình thị trường lao động ở Bình Dương sẽ sôi động hơn. Qua rà soát nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn trong tỉnh năm 2024, có khoảng 8.000 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng khoảng 60.000 lao động. Nhiều doanh nghiệp sẽ tuyển dụng ngay từ những ngày đầu năm mới, đây là cơ hội tìm kiếm việc làm cho người lao động thất nghiệp trong Tết.

Người lao động trở lại Bình Dương.Ảnh: Đình Trọng
Người lao động trở lại Bình Dương.Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

8.000 doanh nghiệp ở Bình Dương cần tuyển dụng 60.000 lao động năm 2024

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2024, tại Bình Dương có khoảng 8.000 doanh nghiệp cần tuyển dụng khoảng 60.000 lao động. Ngành LĐTBXH Bình Dương đã và đang triển khai các biện pháp để kết nối cung - cầu lao động.

Công nhân ăn Tết xa quê

ĐÌNH TRỌNG |

Công việc bấp bênh, thu nhập không đều, nhiều công nhân lao động tiếp tục ở lại Bình Dương ăn Tết xa quê. Dù buồn, nhưng phương án này giảm bớt chi phí đi lại, để dịp năm mới đỡ vất vả hơn.

Hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để duy trì hoạt động của nhà máy, đáp ứng đơn hàng, khoảng hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương sẽ làm việc xuyên Tết.

Cây mai vàng 60 năm tuổi ở Đồng Nai thưa khách tới ngắm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, Tết Giáp Thìn 2024, cây mai vàng tròn 60 năm tuổi nổi tiếng cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc kém sắc hơn những năm trước; thưa vắng khách tới ngắm mai...

Khách Tây ăn Tết ở Việt Nam vui hơn đón Tết Dương lịch ở nhà

YẾN NHI - TUYẾT HỒNG |

Dịp Tết, các điểm du lịch ở trung tâm TP Hồ Chí Minh đón đông đảo du khách ăn uống, chụp ảnh, mua sắm đồ lưu niệm, ngồi xe bus hai tầng hoặc xích lô ngắm cảnh.

Công khai mua bán tiền lẻ ăn chênh lệch giá cao tại Phủ Tây Hồ

Hiệp Dương |

Nắm bắt được nhu cầu của người dân, dù là hành vi bị cấm, tuy nhiên bằng nhiều cách dịch vụ đổi tiền lẻ mới ăn chênh lệch vẫn diễn ra tại hầu hết các gian hàng tại Phủ Tây Hồ dịp đầu năm.

Gần 3.000 lái đò Tràng An làm việc hết công suất, người dân xếp hàng 2 giờ để lên thuyền

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tại khu du lịch sinh thái Tràng An, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về đây để tham quan khiến khu du lịch này rơi vào tình trạng quá tải.

Công thức tạo phim trăm tỉ, xô đổ mọi kỷ lục doanh thu của Trấn Thành

Mi Lan |

Trấn Thành bám sát hiện thực, kể những câu chuyện đậm tính đời sống, đặt nhân vật chính trong bối cảnh đầy va đập, xung đột điển hình.

8.000 doanh nghiệp ở Bình Dương cần tuyển dụng 60.000 lao động năm 2024

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2024, tại Bình Dương có khoảng 8.000 doanh nghiệp cần tuyển dụng khoảng 60.000 lao động. Ngành LĐTBXH Bình Dương đã và đang triển khai các biện pháp để kết nối cung - cầu lao động.

Công nhân ăn Tết xa quê

ĐÌNH TRỌNG |

Công việc bấp bênh, thu nhập không đều, nhiều công nhân lao động tiếp tục ở lại Bình Dương ăn Tết xa quê. Dù buồn, nhưng phương án này giảm bớt chi phí đi lại, để dịp năm mới đỡ vất vả hơn.

Hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để duy trì hoạt động của nhà máy, đáp ứng đơn hàng, khoảng hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương sẽ làm việc xuyên Tết.