Gian nan lấy giấy ủy quyền của người lao động khi khởi kiện nợ bảo hiểm xã hội

Quế Chi |

Công đoàn chỉ được đại diện cho người lao động khởi kiện khi người lao động ủy quyền - quy định này khiến công đoàn gặp nhiều khó khăn khi khởi kiện các doanh nghiệp nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Tốn thời gian, công sức

Một trong những vụ việc công đoàn khởi kiện doanh nghiệp ra tòa gặp rất nhiều khó khăn xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại, Dịch vụ và Đầu tư Trường Thành (Công ty Trường Thành) tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Sau khi ngừng hoạt động từ năm 2017, Công ty Trường Thành đã không thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, tiền phép, tiền thưởng, tiền ăn ca cho 141 người lao động với tổng số tiền là gần 2,9 tỉ đồng, trong đó, số tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hơn 2,5 tỉ đồng; số tiền nợ lương, tiền thưởng, nghỉ phép, ăn ca là gần 316,5 triệu đồng.

Thời điểm đó, chị Phạm Thị Lụa là Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty. Để khởi kiện công ty ra tòa, chị Lụa đã cùng một số nhân sự khác phải tập hợp giấy ủy quyền của từng người lao động.

Trao đổi với phóng viên vào sáng 25.7, chị Lụa kể lại, thủ tục này khiến chị rất tốn thời gian, công sức. “Có tổng cộng 141 người lao động cần phải lấy giấy ủy quyền. Để lấy được giấy ủy quyền của hơn 100 con người không phải là điều đơn giản, tốn rất nhiều thời gian, công sức” - chị Lụa nói.

Thủ tục này không chỉ lấy chữ ký của người lao động là xong, mà còn phải ra UBND xã nơi người lao động thường trú để được chứng thực. Để theo đuổi vụ việc, chị Lụa phải xin nghỉ làm 25 buổi ở công ty mới.

Có lần, chị Lụa phải xin nghỉ làm (thời điểm đó chị đang đi làm ở công ty khác) đến huyện Lục Ngạn để xin giấy ủy quyền của người lao động, rồi mau chóng trở về đi làm, còn giấy ủy quyền thì nhờ người lao động gửi qua đường chuyển phát nhanh.

“Rất may hầu hết người lao động đều ở trong tỉnh Bắc Giang nên việc lấy giấy ủy quyền còn khả thi, dù rất khó khăn. Nếu người lao động mà ở các tỉnh khác, hay đi xuất khẩu lao động… thì có lẽ tôi phải đầu hàng, không thực hiện được” - chị Lụa nói.

Liên quan đến vấn đề này, mới đây, tại buổi hội thảo “Hoàn thiện quy định của pháp luật và cơ chế bảo vệ quyền lợi của người lao động bị nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc”, ông Nguyễn Danh Huế - Chủ tịch Công ty Luật TNHH Hừng Đông - cho rằng, cần thiết phải sửa đổi hành lang pháp lý liên quan để tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn cơ sở có thể tiến hành khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH mà không cần tới sự ủy quyền của người lao động.

Thủ tục, hồ sơ khởi kiện cần đơn giản hóa, nhanh gọn, vì nhiều cán bộ công đoàn cơ sở và người lao động nhận thức pháp luật còn hạn chế, khó có thể hoàn tất đầy đủ giấy tờ khởi kiện theo yêu cầu của tòa án. Cách giải quyết tốt nhất cho vấn đề trên vẫn là cần phải sửa đổi Bộ luật Lao động và Luật Tố tụng dân sự.

Điều 14 Luật BHXH năm 2014 quy định tổ chức công đoàn có quyền khởi kiện ra tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động theo quy định tại Khoản 8, Điều 10 của Luật Công đoàn.

Công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp (với những đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở) có trách nhiệm đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện ra tòa.

Thế nhưng, theo các điều khoản liên quan đến giải quyết tranh chấp lao động (quy định trong Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động, Luật BHXH và Bộ luật Tố tụng dân sự) thì để tổ chức Công đoàn khởi kiện được và tòa án chấp nhận thụ lý vụ án phải có giấy ủy quyền của người lao động.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Hơn 82.000 doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội, TPHCM đề nghị công an vào cuộc

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước thực trạng hơn 82.000 doanh nghiệp chậm đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế cho người lao động, UBND giao công an phối hợp với Bảo hiểm xã hội xác minh, củng cố hồ sơ và đề nghị khởi tố một vài đơn vị.

Người lao động tiếp tục bức xúc, doanh nghiệp vẫn trây ỳ nợ bảo hiểm xã hội

Thành Nhân |

Tiền Giang - Người lao động Tiền Giang tiếp tục bức xúc vì doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài khiến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của họ bị "treo".

Các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội 15.797 tỉ đồng

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính đến thời điểm 30.6.2023, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) phải tính lãi là 15.797 tỉ đồng, chiếm 3,3% số phải thu. Tổng số đơn vị chậm đóng là 302.372 đơn vị tương ứng với hơn 4.541.850 người lao động.

Sau thanh tra, các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội đã nộp 425,4 tỉ đồng

Hà Anh |

Ngày 14.7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, công chức, người lao động ngành bảo hiểm xã hội đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Số tiền nợ bảo hiểm xã hội tại Hà Nội giảm 0,37% so với cùng kỳ năm 2022

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 5.311 tỉ đồng, chiếm 8,26% tổng số phải thu (giảm 0,37% so với cùng kỳ năm 2022). Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội phải tính lãi là 1.831,8 tỉ đồng, chiếm 2,85% tổng số phải thu.

Công nhân sắp đến ngày sinh mòn mỏi chờ được trả nợ Bảo hiểm xã hội

Khánh Linh |

Vĩnh Phúc - Dù đã nhận được lời hứa của công ty TNHH SY VINA rằng, sẽ thực hiện việc trả nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) trong tháng 6, nhưng hàng trăm công nhân vẫn vô cùng bất an, bởi đã rất nhiều lần công ty hứa nhưng không thực hiện.

Lí do khiến UBND thị xã Sơn Tây bất ngờ di dời chợ hoa Tết khiến tiểu thương khốn đốn

NHÓM PV |

Mấy ngày qua, các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ hoa Tết trung tâm thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đứng ngồi không yên sau khi nhận được thông báo phải di dời vào chợ mới ngay trước Tết.

Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức liên quan việc mua kit test Việt Á

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 23.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra ở Bệnh viện TP Thủ Đức, Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Công ty TNHH Thiết kế xây dựng TM&DV Nam Phong (Công ty Nam Phong).

Hơn 82.000 doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội, TPHCM đề nghị công an vào cuộc

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước thực trạng hơn 82.000 doanh nghiệp chậm đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế cho người lao động, UBND giao công an phối hợp với Bảo hiểm xã hội xác minh, củng cố hồ sơ và đề nghị khởi tố một vài đơn vị.

Người lao động tiếp tục bức xúc, doanh nghiệp vẫn trây ỳ nợ bảo hiểm xã hội

Thành Nhân |

Tiền Giang - Người lao động Tiền Giang tiếp tục bức xúc vì doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài khiến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của họ bị "treo".

Các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội 15.797 tỉ đồng

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính đến thời điểm 30.6.2023, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) phải tính lãi là 15.797 tỉ đồng, chiếm 3,3% số phải thu. Tổng số đơn vị chậm đóng là 302.372 đơn vị tương ứng với hơn 4.541.850 người lao động.

Sau thanh tra, các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội đã nộp 425,4 tỉ đồng

Hà Anh |

Ngày 14.7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, công chức, người lao động ngành bảo hiểm xã hội đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Số tiền nợ bảo hiểm xã hội tại Hà Nội giảm 0,37% so với cùng kỳ năm 2022

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 5.311 tỉ đồng, chiếm 8,26% tổng số phải thu (giảm 0,37% so với cùng kỳ năm 2022). Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội phải tính lãi là 1.831,8 tỉ đồng, chiếm 2,85% tổng số phải thu.

Công nhân sắp đến ngày sinh mòn mỏi chờ được trả nợ Bảo hiểm xã hội

Khánh Linh |

Vĩnh Phúc - Dù đã nhận được lời hứa của công ty TNHH SY VINA rằng, sẽ thực hiện việc trả nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) trong tháng 6, nhưng hàng trăm công nhân vẫn vô cùng bất an, bởi đã rất nhiều lần công ty hứa nhưng không thực hiện.