Công nhân lao động bức xúc vì bị "treo" quyền lợi
Vừa qua, Báo Lao Động tiếp tục nhận phản ánh của một số công nhân lao động, họ bức xúc trước hành vi trây ỳ nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) của Công ty Cổ phần Châu Âu.
Theo các công nhân, công ty không đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động dù hằng tháng vẫn khấu trừ lương của họ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động.
Chị Trần Thị Yến (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cho biết, chị làm việc tại công ty đến tháng 4.2022 thì nghỉ việc, nhưng đến nay vẫn chưa được chốt sổ BHXH, dù trước đó doanh nghiệp có trừ tiền đóng.
“Sổ BHXH thì không chốt được, chúng tôi muốn làm gì cũng khó, chế độ liên quan không được nhận" - chị Yến nói.
Cũng làm việc tại Công ty Cổ phần Châu Âu, chị Lê Thị Ngọc Phương (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cho hay, việc doanh nghiệp không đóng BHXH cho người lao động đã ảnh hưởng đến việc thực hiện chế độ thất nghiệp của chị. Mong rằng, các cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ quan tâm vào cuộc để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động.
"Chúng tôi chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp nhưng đã hơn 1 năm trôi qua, công ty vẫn nợ bảo hiểm xã hội chưa giải quyết. Chỉ mong cơ quan chức năng can thiệp để công nhân được hưởng chế độ theo quy định" - chị Phương nói.
Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang, tính đến ngày 30.6.2023, trên địa bàn tỉnh có 81 đơn vị chậm đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) với tổng số tiền là hơn 45,5 tỉ đồng. Cụ thể, Công ty Cổ phần Châu Âu (Lô 69, Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đã chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền hơn 15,7 tỉ đồng, thời gian đóng chậm là 32 tháng. Đây là doanh nghiệp có số tiền đóng chậm BHXH, BHYT, BHTN cao nhất.
Kế tiếp là Công ty TNHH Châu Á (Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền hơn 5,9 tỉ đồng, thời gian đóng chậm là 32 tháng.
Tổ trưởng tổ công tác liên ngành chỉ gửi thông báo nhắc nhở
Tại kỳ họp báo quý II/2023 do UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức vào ngày 21.7, trả lời chất vấn của PV Báo Lao Động, ông Võ Oanh Liệt - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tiền Giang - cho biết, tới thời điểm này, Công ty Cổ phần Châu Âu chỉ mới nộp số tiền xử phạt hành chính và khắc phục được 4,8 tỉ đồng/tổng số tiền phải nộp hơn 17 tỉ đồng. Số tiền 4,8 tỉ đồng đã nộp, BHXH tỉnh đã thực hiện chốt sổ đối với người lao động.
"Thời gian qua, BHXH tỉnh tổng hợp hàng tháng báo cáo với UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ngành tập trung thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, trước thực trạng đứt chuỗi sản xuất, đơn hàng không được thanh toán nên doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Riêng đối với những doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT và BHTN của người lao động trên 100 tháng thì có một số đơn vị - đây là những doanh nghiệp chưa làm thủ tục phá sản..." - ông Liệt giải thích.
Theo ông Liệt, đối với doanh nghiệp từ 2 tháng trở lên không thực hiện trích nộp, cơ quan BHXH sẽ cử cán bộ xuống làm việc bằng biên bản. Đến tháng thứ 3, cơ quan BHXH sẽ thực hiện 2 cách gồm: tổ chức thanh tra, kiểm tra đơn vị đó hoặc tổng hợp gửi cho tổ trưởng tổ công tác liên ngành.
Tổ công tác liên ngành này chủ yếu gửi thông báo nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị nợ chuyển nộp. Còn vấn để tổ chức thanh tra, kiểm tra thì đang vướng mắc do các thành viên trong tổ công tác không sắp xếp được để đi thanh tra, kiểm tra.
“Trong thời gian tới, căn cứ vào danh sách nợ BHXH, BHYT và BHTN trong 6 tháng cuối năm 2023, cơ quan BHXH sẽ tiếp tục thanh, kiểm tra 73 đơn vị. Riêng trong tháng 7 này, đã thực hiện thanh tra 34 đơn vị. Trường hợp, đôn đốc, nhắc nhở mà đơn vị tiếp tục vi phạm thì sẽ xem xét, đề xuất với UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật.
Bên cạnh đó, trong 3 tháng cuối năm 2023, cơ quan BHXH sẽ thanh tra đột xuất, đồng thời phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thanh tra một số doanh nghiệp. Riêng đối với các doanh nghiệp vi phạm không khắc phục mà tiếp tục nợ, cơ quan BHXH sẽ tổng hợp, củng cố hồ sơ để kiến nghị Công an tỉnh khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự” - ông Liệt cho hay.