Yêu biển đảo qua từng trang sách

Bích Hà |

Để giáo dục tình yêu biển đảo, ý thức bảo vệ đại dương nhân Ngày Đại dương Thế giới (8.6) và Tuần lễ bảo vệ Biển và Hải đảo Việt Nam, các nhà văn, họa sĩ đã thực hiện những tác phẩm nhằm khuyến khích trẻ em quan tâm hơn tới đại dương.

Hôm nay - 8.6 là ngày Đại dương thế giới. Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2022 được Liên Hợp Quốc lựa chọn là “Hồi sinh: Cùng hành động vì đại dương”, thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, từ 1-8.6 cũng là Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, với nhiều hoạt động nhằm hạn chế rác thải nhựa, góp phần giúp cho sự hồi sinh của môi trường đại dương nói riêng và môi trường trên hành tinh nói chung.

Bên cạnh các hoạt động này, tuần vừa qua, nhiều cuốn sách cho thiếu nhi đã được giới thiệu, nhằm giáo dục cho các em tình yêu biển đảo, trách nhiệm bảo môi trường, bảo vệ đại dương.

Trong đó, được chú ý hơn cả là cuốn tranh truyện The last seaweed pie (Chiếc bánh rong biển cuối cùng) của nhà văn Wenda Shurety. Đây là câu chuyện bằng tranh dễ thương mang thông điệp: Hãy bảo vệ đại dương xanh của chúng ta.

Cuốn sách dày 60 trang phiên bản song ngữ được xuất bản chào đón ngày Đại dương thế giới. Đây là món quà dành tặng cho các bạn nhỏ trong dịp nghỉ hè này. Truyện đã được dịch ra nhiều thứ tiếng Anh, Ireland, Australia, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ…

“Một câu chuyện, cũng là bài học thú vị, dễ thương xoay quanh thế giới riêng, cuộc hội ngộ bất đắc dĩ của Mộc Nhân (sống trên cây cao) và Hải nhân (sống dưới đáy biển sâu)… Mở sách ra, tôi mê man trong không gian với những ngôi nhà dưới đáy biển sâu, với vỏ sò và rong biển… Bài học về bảo vệ môi trường, tình bạn được kể khéo léo, lôi cuốn với trẻ thơ” - nhà thơ Lữ Mai đã nhận xét như vậy khi cầm cuốn sách trên tay.

Sách phù hợp với thiếu nhi, học sinh trung học bởi trong suốt hơn 60 trang là lượng lớn hình ảnh sinh động, giúp trẻ dễ hình dung. Kiến thức được trình bày ngắn gọn, được sơ đồ hóa theo tiêu chí của tên sách “thuyết minh trực quan”.

“Khi tìm kiếm một cuốn sách viết cho thiếu nhi mang thông điệp về môi trường, team sản xuất của HG books đã rất ấn tượng với cuốn sách The Last seaweed pie không phải bởi màu sắc minh họa bắt mắt, mà ấn tượng bởi thông điệp truyện mang đến: “Mọi người ngừng xả rác, hạn chế sử dụng đồ nhựa, mua sắm một cách khôn ngoan, tiết kiệm nước và tái chế”- bà Vũ Thanh Hương, Giám đốc HG books chia sẻ.

Cuốn sách in 4 màu, bìa cứng, khổ lớn, phiên bản song ngữ sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng các bạn nhỏ, giúp các em rèn ý thức bảo vệ hành tinh của chúng ta nói chung và đại dương nói riêng.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lên tiếng việc bình ổn giá sách giáo khoa

Nhóm PV |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết đã yêu cầu NXB Giáo dục Việt Nam, doanh nghiệp do Bộ làm cơ quan chủ quản, tiết giảm chi phí, giảm khâu trung gian, giảm chi phí phát hành và cạnh tranh lành mạnh để giảm giá sách giáo khoa.

Tổ chức ngoại khoá giúp học sinh hiểu hơn về biển đảo quê hương

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Các đồn biên phòng trên địa bàn Thừa Thiên Huế tổ chức ngoại khoá giúp học sinh hiểu biết hơn về chủ quyền biển đảo quê hương.

Phim truyện lịch sử và những thách thức phải vượt qua

Việt Văn |

Nếu như ở mảng phim tài liệu còn có những phim hay về chiến thắng 30.4, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì phim truyện lịch sử về 30.4 ngoài một “Chiến trường chia nửa vầng trăng” cố đạo diễn, NSND Hồng Sến khá thành công thì chưa có phim nào gây ấn tượng kể cả “Giải phóng Sài Gòn” (2005). Nhưng thực ra các nhà làm phim Việt không chỉ nợ khán giả về phim ngày 30.4 mà còn ở nhiều sự kiện lịch sử khác.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lên tiếng việc bình ổn giá sách giáo khoa

Nhóm PV |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết đã yêu cầu NXB Giáo dục Việt Nam, doanh nghiệp do Bộ làm cơ quan chủ quản, tiết giảm chi phí, giảm khâu trung gian, giảm chi phí phát hành và cạnh tranh lành mạnh để giảm giá sách giáo khoa.

Tổ chức ngoại khoá giúp học sinh hiểu hơn về biển đảo quê hương

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Các đồn biên phòng trên địa bàn Thừa Thiên Huế tổ chức ngoại khoá giúp học sinh hiểu biết hơn về chủ quyền biển đảo quê hương.

Phim truyện lịch sử và những thách thức phải vượt qua

Việt Văn |

Nếu như ở mảng phim tài liệu còn có những phim hay về chiến thắng 30.4, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì phim truyện lịch sử về 30.4 ngoài một “Chiến trường chia nửa vầng trăng” cố đạo diễn, NSND Hồng Sến khá thành công thì chưa có phim nào gây ấn tượng kể cả “Giải phóng Sài Gòn” (2005). Nhưng thực ra các nhà làm phim Việt không chỉ nợ khán giả về phim ngày 30.4 mà còn ở nhiều sự kiện lịch sử khác.