Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lên tiếng việc bình ổn giá sách giáo khoa

Nhóm PV |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết đã yêu cầu NXB Giáo dục Việt Nam, doanh nghiệp do Bộ làm cơ quan chủ quản, tiết giảm chi phí, giảm khâu trung gian, giảm chi phí phát hành và cạnh tranh lành mạnh để giảm giá sách giáo khoa.

Nhiều lần kiến nghị Bộ Tài chính định giá sách giáo khoa

Sáng nay (8.6), Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội. Một trong những nội dung của phiên chất vấn là vấn đề giá sách giáo khoa.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) đặt vấn đề "không chỉ sách giáo khoa, các dịch vụ thiết yếu liên quan đến đời sống của người dân cũng cần phải định giá lại".

Ông dẫn chứng, thời gian qua, nếu Bộ Tài chính tham gia sâu thì bộ kit test sẽ không tăng giá như vậy. "Đây là vấn đề rất quan trọng. Sách giáo khoa thiết yếu rồi, còn các lĩnh vực khác cũng rất thiết yếu. Liên quan đến vấn đề thiết yếu của người dân mà lại để các bộ ngành tự định giá thì có lợi ích nhóm trong vấn đề này hay không?", đại biểu Hoà đặt vấn đề.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trả lời việc kê khai giá sách giáo khoa vẫn được doanh nghiệp thực hiện. Nhà nước chỉ thẩm định giá với những loại sản phẩm được mua bằng ngân sách, còn với mặt hàng này người mua sẽ lựa chọn chỗ tốt, rẻ nhất trên tinh thần minh bạch, công khai.

Đại biểu Châu Quỳnh Dao băn khoăn hơn hai năm qua, Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và đại biểu Quốc hội đã nhiều lần kiến nghị Bộ Tài chính định giá sách giáo khoa nhưng chưa nhận được trả lời.

"Cử tri và đại biểu Quốc hội rất băn khoăn. Bộ có khó khăn gì khi phản hồi ý kiến của đại biểu Quốc hội? Khi nào giá sách giáo khoa ở mức phù hợp, lợi ích hài hòa", bà Quỳnh Dao nói.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: QH
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: QH

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho hay, văn bản đại biểu gửi Bộ Tài chính từ năm 2020, nhưng cá nhân ông chưa nhận được. Nếu đưa sách giáo khoa vào diện bình ổn để Nhà nước phải bù giá thì phải đưa vào Luật Giá thì mới có cơ sở thực hiện, nếu không thì chỉ có thể chỉ đạo trong khung giá. Các cơ quan quản lý cần vận động nhà xuất bản tiết giảm chi phí để giá bán hạ xuống.

Năm học 2020-2021, khi bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp 1, giá sách giáo khoa cao hơn 3-4 lần so với sách cũ. Năm nay, khi NXB Giáo dục Việt Nam công khai giá sách các lớp 3, 7, 10, sử dụng cho năm học 2022-2023, mức giá tiếp tục cao hơn các bộ sách cũ 2-3 lần.

Yêu cầu Nhà xuất bản tiết giảm chi phí

Cũng trả lời về vấn đề định giá sách giáo khoa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, việc này sẽ được hai bộ thực hiện trong thời gian sớm nhất. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang biên soạn thông tư mới về quy cách, quy chuẩn của sách giáo khoa cho phù hợp hơn với tình hình hiện nay. "Thông tư góp phần tác động vào giá sách nên chúng tôi sẽ cố gắng làm thật nhanh", ông Sơn nói.

Bộ trưởng Sơn cho biết đã yêu cầu NXB Giáo dục Việt Nam, doanh nghiệp do Bộ làm cơ quan chủ quản, tiết giảm chi phí, giảm khâu trung gian, giảm chi phí phát hành và cạnh tranh lành mạnh để giảm giá sách giáo khoa. Tuy nhiên, hiện có 5 đơn vị đang biên soạn, xuất bản và phát hành sách giáo khoa nên việc tác động và chỉ đạo các doanh nghiệp không do Bộ chủ quản có phần khó khăn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: QH

Để ngăn chặn tình trạng bán sách giáo khoa kèm sách tham khảo, Bộ trưởng Kim Sơn cho biết, Thông tư 21 về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục đã nghiêm cấm hiệu trưởng, giáo viên ép buộc, gợi ý phụ huynh mua sách không thuộc danh mục sách giáo khoa. Ông đề nghị lãnh đạo địa phương giúp Bộ kiểm soát việc này ở trường học để tránh gây bức xúc dư luận.

Trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội tại Quốc hội 7 ngày trước, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết theo Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông, việc biên soạn sách giáo khoa được xã hội hóa. Các doanh nghiệp kê khai giá với Bộ Tài chính trước khi xuất bản và phát hành.

Với mong muốn học sinh được mua sách giáo khoa với giá thấp nhất, từ góc độ quản lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, yêu cầu các đơn vị xuất bản sách có thể dùng lại nhiều lần, tiết giảm chi phí để giảm giá sách.

Đồng thời, nhà xuất bản có giải pháp cung cấp sách giáo khoa cho học sinh thuộc vùng khó khăn, cấp bản sách PDF miễn phí để học sinh có thể tiếp cận ngay từ khi phát hành.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đầu sách giáo khoa quá nhiều, đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát, tinh giản

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội chỉ ra thực trạng số lượng đầu sách giáo khoa cho học sinh, kể cả học sinh tiểu học quá nhiều. Từ đó đề nghị rà soát, tinh giản sách giáo khoa theo hướng thống kê danh mục sách giáo khoa bắt buộc đối với từng lớp học, cấp học.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giải trình về giá sách giáo khoa, tăng học phí

NHÓM PV |

Chiều 1.6, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã phát biểu giải trình trước Quốc hội về các nội dung liên quan đến tăng giá sách giáo khoa, tăng học phí.

Hà Nội: Xem xét mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa, mức trần học phí

Phạm Đông |

Tại phiên họp, tập thể UBND TP.Hà Nội đã thảo luận về nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao năm học 2022-2023.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đầu sách giáo khoa quá nhiều, đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát, tinh giản

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội chỉ ra thực trạng số lượng đầu sách giáo khoa cho học sinh, kể cả học sinh tiểu học quá nhiều. Từ đó đề nghị rà soát, tinh giản sách giáo khoa theo hướng thống kê danh mục sách giáo khoa bắt buộc đối với từng lớp học, cấp học.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giải trình về giá sách giáo khoa, tăng học phí

NHÓM PV |

Chiều 1.6, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã phát biểu giải trình trước Quốc hội về các nội dung liên quan đến tăng giá sách giáo khoa, tăng học phí.

Hà Nội: Xem xét mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa, mức trần học phí

Phạm Đông |

Tại phiên họp, tập thể UBND TP.Hà Nội đã thảo luận về nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao năm học 2022-2023.