Xiếc “Làng tôi” - ngôn ngữ hình thể với đạo cụ bằng tre nứa

M.K |

Vở diễn nghệ thuật xiếc tre “Làng tôi” mang đậm dấu ấn Việt Nam từng gây ấn tượng với khán giả quốc tế khi đi lưu diễn tại khắp thế giới.

Xiếc “Làng tôi” ra mắt khán giả Thủ đô. “Làng tôi” - My Village”, chương trình xiếc đặc biệt sẽ diễn ra vào 20h30 ngày 3.9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội do nhóm tác giả Việt kiều gồm đạo diễn Tuấn Lê - Nguyễn Lân Maurice - Giám đốc Âm nhạc Nguyễn Nhất Lý, biên đạo múa Tấn Lộc cùng các nghệ sĩ của Lune Production thực hiện. 

Vở diễn nghệ thuật xiếc tre “Làng tôi” mang đậm dấu ấn Việt Nam từng gây ấn tượng với khán giả quốc tế khi đi lưu diễn tại khắp thế giới. Lần này, khán giả Hà Nội có cơ hội chiêm ngưỡng bởi các tiết mục đặc sắc thông qua ngôn ngữ hình thể các diễn viên thể hiện với đạo cụ bằng tre nứa.

Một câu chuyện nói về cuộc sống thôn dã ở làng quê Bắc Bộ sẽ được tái hiện lại bằng những loại hình nghệ thuật khác nhau như xiếc thăng bằng, uốn dẻo, đu bay, tung hứng...

Ngoài nghệ thuật thị giác, khán giả sẽ cảm nhận thêm phần âm sắc dân tộc với hơn 20 loại nhạc cụ như đàn môi, kèn, nhị, trống chèo...

Được biết, toàn bộ tiền bán vé sẽ được trao cho Quỹ trò nghèo vùng cao nhân dịp Trung thu 2018. M.K

4 tác phẩm nổi tiếng của văn học Nga ra mắt bạn đọc

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ quảng bá văn học Việt - Nga giới thiệu đến độc giả Thủ đô 4 tác phẩm nổi tiếng của văn học nghệ thuật Nga được dịch sang tiếng Việt, gồm kịch “Xác thây sống” của nhà văn L. N. Tolstoy, truyện “Con gái Ivan, mẹ Ivan” của V.G.Rasputin, giáo trình “Cơ sở lý thuyết dịch đại cương” của A.V.Fedorov và “Tuyển tập thơ” của S.A.Esenin.

Năm 2012, Tổng thống LB Nga tặng bạn đọc Việt Nam tủ sách với mong muốn tăng cường hiểu biết, tìm hiểu và giao lưu văn hóa giữa 2 đất nước. Từ đó đến nay, dự án tủ sách đã xuất bản hơn 30 đầu sách cũng như đều đặn các đợt xuất bản tác phẩm mới. Bà Natalia Shafinskaya - Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga - đánh giá rằng, việc văn học Nga được khán giả, đặc biệt thu hút giới trẻ đón nhận một phần cũng nhờ đội ngũ dịch giả chuyên nghiệp, có tâm và yêu nghề đã giúp cho nền văn hoá giữa Việt - Nga gần như không còn khoảng cách. M.C

M.K
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.