Xây dựng hồ sơ đề xuất Đà Lạt trở thành thành phố di sản

Mai Hương |

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban soạn thảo đề xuất TP Đà Lạt trở thành thành phố di sản.

Thành phố di sản (đô thị di sản) được hiểu là một chỉnh thể lịch sử đặc trưng, một sản phẩm của nền văn minh đô thị, kết hợp hữu cơ các thành tố vật chất và tinh thần, kiến trúc và văn hóa, trong sự hòa quyện với thiên nhiên.

Đà Lạt là đô thị hội đủ 4 giá trị đặc biệt để xây dựng trở thành đô thị di sản - đô thị du lịch sinh thái, đó là: khí hậu ôn hòa, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, quỹ di sản kiến trúc đô thị phong phú, bản sắc văn hóa và lịch sử đặc trưng.

Qua tham vấn các chuyên gia, Đà Lạt đáp ứng 2 tiêu chí về di sản văn hóa thế giới của UNESCO, đó là:

Biểu hiện sự giao lưu các giá trị của con người, trong một thời gian dài hoặc trong một khu vực văn hóa của thế giới, về những bước phát triển trong kiến trúc, nghệ thuật tượng đài hoặc quy hoạch thành phố và thiết kế cảnh quan; là một mẫu hình nổi bật của một loại công trình xây dựng hoặc quần thể kiến trúc hay cảnh quan minh họa cho một (các) giai đoạn lịch sử loài người.

Ngày 31.7, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban soạn thảo đề xuất TP Đà Lạt trở thành thành phố di sản.

Ban Chỉ đạo gồm 12 thành viên, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - là trưởng ban; ông Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - làm Phó Trưởng Ban thường trực.

Tham gia Ban Chỉ đạo còn có lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, lãnh đạo của TP Đà Lạt…

Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ và vận động kinh phí thực hiện trong công tác đề xuất TP Đà Lạt trở thành Thành phố di sản.

Ban Soạn thảo gồm 22 thành viên, Trưởng ban là ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt; ông Võ Ngọc Trình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt - là Phó Trưởng Ban thường trực. Ban Soạn thảo có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo trong công tác xây dựng hồ sơ; là cầu nối giữa Ban Chỉ đạo và đơn vị tư vấn.

Với việc trở thành thành phố di sản, 3 giá trị vốn có của Đà Lạt sẽ không ngừng được tôn tạo, bồi đắp, bảo tồn và phát huy, gồm: khí hậu, cảnh quan thiên nhiên; quỹ di sản kiến trúc công trình; văn hóa và con người.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Còn tình trạng ỷ lại, chờ cấp trên trong xử lý vi phạm ở Đà Lạt

Hữu Long |

Trong công tác quản lý trật tự xây dựng ở Đà Lạt, chính quyền đánh giá các phường, xã chậm xử lý, phản hồi báo cáo kết quả các nội dung được chỉ đạo. Còn tình trạng trông chờ, ỷ lại các cơ quan cấp trên trong việc xử lý hành vi vi phạm.

Ông chủ trẻ ở Đà Lạt thu trăm triệu mỗi ngày nhờ kinh doanh vé số Vietlott

Bích Ngọc |

Bằng cách nắm bắt các xu hướng kinh doanh mới, anh Lục Thế Kim Ngọc (37 tuổi, ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã đạt doanh thu trăm triệu đồng mỗi ngày từ vé số điện toán.

Đà Lạt đề xuất chi 686 tỉ đồng, đầu tư các dự án chống lụt, sụt lún, sạt lở

Hữu Long |

Lâm Đồng - Trước tình trạng ngập lụt, sạt lở, sụt lún diễn biến phức tạp như hiện nay, chính quyền Đà Lạt đã đề xuất đầu tư khẩn cấp 10 dự án phòng chống thiên tai với tổng số tiền 686 tỉ đồng.

Cao tốc thông xe giúp người dân di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An nhanh hơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự kiến dịp nghỉ lễ 2.9 sắp tới, tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn sẽ thông xe để kết nối với tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Sau khi các tuyến cao tốc này hoàn thiện, kết nối sẽ giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An.

Vì sao 2 cựu Thứ trưởng Bộ Y tế không bị xem xét trách nhiệm vụ Việt Á?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Trường Sơn và Trương Quốc Cường được xác định có sai phạm, song không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á.

Phụ huynh cần làm gì để con mình thoát khỏi nạn bắt cóc trẻ em?

Nhóm PV |

Vụ việc bé trai 7 tuổi tại quận Long Biên (Hà Nội) bị bắt cóc để tống tiền đã khiến dư luận, các bậc phụ huynh phải sửng sốt trước thủ đoạn tinh vi, sự manh động của đối tượng gây án. Điều này dấy lên nỗi lo sợ đối với nhiều phụ huynh có con em đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

Cận cảnh những mét thảm nhựa cuối cùng tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

QUANG ĐẠI |

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là tới mốc thông xe 50km cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An). Nhằm đáp ứng kịp mốc tiến độ thông xe vào dịp Quốc khánh, các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân công, thiết bị để thảm mặt đường.

Tăng lương hưu theo mức mới, người già giảm gánh nặng chi phí thuốc men

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Đối với nhiều người, có thêm lương hưu như bớt thêm một gánh nặng, vừa có tiền trang trải cuộc sống, thuốc men khi ốm đau, vừa tiếp kiệm đỡ đần con cháu trong nhà.

Còn tình trạng ỷ lại, chờ cấp trên trong xử lý vi phạm ở Đà Lạt

Hữu Long |

Trong công tác quản lý trật tự xây dựng ở Đà Lạt, chính quyền đánh giá các phường, xã chậm xử lý, phản hồi báo cáo kết quả các nội dung được chỉ đạo. Còn tình trạng trông chờ, ỷ lại các cơ quan cấp trên trong việc xử lý hành vi vi phạm.

Ông chủ trẻ ở Đà Lạt thu trăm triệu mỗi ngày nhờ kinh doanh vé số Vietlott

Bích Ngọc |

Bằng cách nắm bắt các xu hướng kinh doanh mới, anh Lục Thế Kim Ngọc (37 tuổi, ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã đạt doanh thu trăm triệu đồng mỗi ngày từ vé số điện toán.

Đà Lạt đề xuất chi 686 tỉ đồng, đầu tư các dự án chống lụt, sụt lún, sạt lở

Hữu Long |

Lâm Đồng - Trước tình trạng ngập lụt, sạt lở, sụt lún diễn biến phức tạp như hiện nay, chính quyền Đà Lạt đã đề xuất đầu tư khẩn cấp 10 dự án phòng chống thiên tai với tổng số tiền 686 tỉ đồng.