Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi: Chia sẻ clip trên MXH gây nguy hiểm cho con tin

Tô Thế - Hoài Luân |

Chỉ sau vài giờ xảy ra vụ việc, khi nghi phạm chưa bị bắt giữ thì trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip ghi lại thời điểm bé trai bị bắt cóc. Theo lực lượng chức năng, sự xuất hiện đoạn clip trên mạng xã hội như vậy có thể khiến nghi phạm kích động, đe dọa đến sự an toàn của cháu bé.

Tô Thế - Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Vụ bắt cóc ở Hà Nội: Đối tượng dọa "thích tiền hay thích con" để đòi 15 tỉ

Hoài Luân - Tô Thế |

Liên quan đến vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi tại khu đô thị thuộc phường Việt Hưng (quận Long Biên) để tống tiền, Công an TP Hà Nội cho biết, đối tượng gây án dọa "thích tiền hay thích con" để ép gia đình bé trai giao 15 tỉ chuộc con.

Hà Nội khen thưởng đột xuất lực lượng công an vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc

Khánh Linh |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký quyết định khen thưởng đột xuất cho cán bộ, chiến sĩ công an trong công tác điều tra, truy bắt đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi.

Khẩn trương làm thủ tục công nhận thương binh cho thiếu tá cảnh sát bị kẻ bắt cóc bắn trúng đùi

Việt Dũng |

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã động viên, biểu dương tình thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tên tội phạm nguy hiểm của thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn - người tham gia truy bắt nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi.

Nhiều cửa hàng ôtô cũ nín thở chờ làm thủ tục liên quan định danh biển số

Xuyên Đông |

Nhiều cửa hàng bán ôtô cũ cho biết, thị trường ôtô cũ vốn đã ảm đạm, nay họ tiếp tục phải "xếp lốt" chờ làm thủ tục liên quan chính sách định danh biển số.

Định rõ trách nhiệm các cơ quan nếu để trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội gia tăng

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị có thêm các quy định để định rõ các vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội nếu để tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gia tăng.

Sẽ khởi công "siêu dự án" thành phố thông minh ở Đông Anh trong năm 2023

Thu Giang |

Đại diện liên doanh Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo cho biết, doanh nghiệp đang nỗ lực ngày đêm để hoàn thiện, sẵn sàng cho công tác khởi công dự án thành phố thông minh tại huyện Đông Anh dự kiến trong năm 2023.

Các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm

Minh Ánh |

Trong khi 4 ngân hàng quốc doanh giữ nguyên mức lãi suất huy động thì các ngân hàng thương mại cổ phần đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm.

Máy móc thi công cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu phải nằm chờ vì thiếu mặt bằng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỉ đồng dài hơn 53 km nối tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi công 2 tháng nay, nhưng hàng loạt máy móc, phương tiện được chủ đầu tư và nhà thầu huy động đến công trường phải nằm chờ, "phơi nắng phơi mưa" vì thiếu mặt bằng để thi công.

Vụ bắt cóc ở Hà Nội: Đối tượng dọa "thích tiền hay thích con" để đòi 15 tỉ

Hoài Luân - Tô Thế |

Liên quan đến vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi tại khu đô thị thuộc phường Việt Hưng (quận Long Biên) để tống tiền, Công an TP Hà Nội cho biết, đối tượng gây án dọa "thích tiền hay thích con" để ép gia đình bé trai giao 15 tỉ chuộc con.

Hà Nội khen thưởng đột xuất lực lượng công an vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc

Khánh Linh |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký quyết định khen thưởng đột xuất cho cán bộ, chiến sĩ công an trong công tác điều tra, truy bắt đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi.

Khẩn trương làm thủ tục công nhận thương binh cho thiếu tá cảnh sát bị kẻ bắt cóc bắn trúng đùi

Việt Dũng |

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã động viên, biểu dương tình thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tên tội phạm nguy hiểm của thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn - người tham gia truy bắt nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi.