VTV bị dân mạng chỉ trích vì phát sóng hoa hậu trong tâm bão

Đào Bích |

Nhiều cư dân mạng đồng loạt lên tiếng chỉ trích trước việc VTV vẫn phát sóng trực tiếp đêm thi bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vào lúc 21h ngày 4.11.

Đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 được phát sóng giữa sự ngổn ngang, tan hoang sau cơn bão số 12 đã gây nên những bức xúc đối nhiều người.

Đây là cơn bão được đánh giá là mạnh nhất tại địa phương này trong vòng 20 năm nay. Vì vậy, ngay từ trưa 3.11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện khẩn chỉ đạo dừng đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và các hoạt động văn hóa khác.

Thế nhưng, tối 4.11, đêm bán kết cuộc thi vẫn diễn ra trên địa bàn Nha Trang, tại sân khấu Crown Center thuộc khu nghỉ dưỡng Diamond Bay, Khánh Hòa. Bên cạnh đó, chương trình còn được truyền hình trực tiếp trên VTV6 và phải lùi giờ phát sóng từ 20h sang 21h. Điều này đã khiến dư luận dậy sóng.

Chia sẻ trên trang cá nhân, một nhà báo cho rằng: "Việc Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp một chương trình giải trí như vậy trong hoàn cảnh bão lũ là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nếu từ chối trực tiếp chương trình vì lý do bão lũ, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ có được rất nhiều thứ".

Dòng trạng thái chia sẻ về việc ủng hộ và bênh vực cuộc thi của MC Phan Anh cũng vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi gay gắt của độc giả. 

Một nhà báo khác bình luận: “Thực sự tôi chả có tâm trí nào để xem mấy cô người đẹp đó. Cả ngày cùng các anh chị em phóng viên vật lộn đưa tin với bão, tổng hợp thiệt hại, người chết... cơm còn chẳng muốn ăn”. 

Các thí sinh phải trang điểm trong bóng tối.
Các thí sinh phải trang điểm trong bóng tối. Ảnh: Zing

Giữa tâm bão dư luận, lãnh đạo Sở VH-TT&DL Khánh Hòa khẳng định, họ đã gửi văn bản hỏa tốc yêu cầu BTC cuộc thi hoa hậu hoãn các hoạt động.  BTC cuộc thi lại cho rằng họ tổ chức đêm bán kết vì thấy bão đã qua và không còn có nguy cơ làm ảnh hưởng. Tuy nhiên, phản hồi của BTC không thực sự thuyết phục.

Điều đáng nói, lãnh đạo VTV, đơn vị phụ trách việc phát sóng cuộc thi lại né tránh khi được báo chí hỏi về vấn đề này. Ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập VTV, người chịu trách nhiệm các chương trình lên sóng, cho biết “không nắm được vấn đề” nên không thể trả lời.

Bà Đặng Diễm Quỳnh, Trưởng ban VTV6 chia sẻ rằng “không phụ trách việc phát sóng chương trình bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và cũng không phải là người sắp xếp lịch lên sóng nên không thể trả lời về vấn đề này”. "Mọi thắc mắc xin hỏi ông Hà Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập VTV", bà Quỳnh nói.

Biên tập viên Anh Tuấn, MC trong đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng cho rằng anh không liên quan đến việc phát sóng. “MC chỉ đảm nhiệm vấn đề nội dung, còn công tác tổ chức hoàn toàn do BTC của cuộc thi. Tôi cũng chỉ làm theo chỉ đạo của nhà sản xuất chương trình mà thôi”, anh nói.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Thân nhân 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh có khả năng được bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Anh đã tịch thu tài sản của chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm: Trước "cơn sóng thần", đau xót nhưng phải tháo gỡ làm lại

Khánh Hoà |

Lần đầu tiên sau khi hàng loạt trạm đăng kiểm cũng như lãnh đạo ngành này bị bắt để điều tra vì sai phạm, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nguyễn Tô An đã có buổi trao đổi chia sẻ với báo chí về vụ việc mà ông ví là "cơn sóng thần" để lại hậu quả đau đớn, xoá đi bao nhiêu công sức của nhiều thế hệ đồng thời khiến người dân vất vả khi đi đăng kiểm.