Vi vu miền biên viễn Bình Liêu mùa thu

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Miền biên viễn Bình Liêu gây ấn tượng với du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ… Bước vào mùa thu, nhiều hoạt động hấp dẫn đang được địa phương tích cực chuẩn bị để chào đón du khách bốn phương.

Mùa thu Bình Liêu mang vẻ đẹp lãng mạn của những vạt hoa lau bung nở trắng xóa trên cung đường tuần tra biên giới dẫn lên các cột mốc.

Đây cũng là thời điểm mùa lúa chín vàng khắp những chân ruộng bậc thang nơi rẻo cao Bình Liêu, như: Bản Khe O, Cao Thắng, Ngàn Pạt (xã Lục Hồn), bản Sông Moóc (xã Đồng Văn), bản Ngàn Vàng, Ngàn Chuồng (xã Đồng Tâm)...

Sống lưng khủng long - một điểm du lịch leo núi hấp dẫn tại Bình Liêu. Ảnh: Thanh Huyền
Sống lưng khủng long - một điểm du lịch leo núi hấp dẫn tại Bình Liêu. Ảnh: Thanh Huyền

Ngắm nhìn một Bình Liêu hoang sơ, cuốn hút với những cung đường uốn lượn quanh đồi núi, tìm hiểu nền văn hóa đậm đà bản sắc của tộc người Dao, Tày, Sán Chỉ… sẽ khiến du khách quên đi hết những âu lo, muộn phiền của cuộc sống.

Đến Bình Liêu vào dịp thu cuối tháng 10 đầu tháng 11, du khách sẽ được hòa mình vào các hoạt động vui chơi sôi nổi, đậm màu sắc văn hóa, truyền thống; trải nghiệm các hoạt động như: Bay dù lượn ngắm ruộng bậc thang, chinh phục “Sống lưng khủng long”; tìm hiểu nghi lễ truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện Bình Liêu, các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian…

Nghi lễ đón dâu người Sán Chỉ. Ảnh: Đoàn Hưng
Nghi lễ đón dâu người Sán Chỉ. Ảnh: Đoàn Hưng

Trưởng bản Dường Phúc Thím (sinh năm 1978, thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) làm hướng dẫn viên du lịch được 2 năm - cho biết: “Tiết trời thu ở Bình Liêu mát mẻ, rất phù hợp với chương trình tham quan dã ngoại và leo núi. Những hôm thời tiết giảm nhiệt hoặc sau cơn mưa là thời điểm du khách chụp ảnh mây đẹp nhất. Các điểm săn mây lý tưởng đó là “sống lưng khủng long”, đỉnh Cao Ly, đinh Cao Ba Lanh, đỉnh Cao Xiêm".

Để chuẩn bị đón lượng khách du lịch cao điểm trong năm, hiện các khách sạn, nhà nghỉ, homestay trên địa bàn huyện đang tập trung sửa chữa, chỉnh trang cơ sở vật chất.

Cùng với đó, những năm gần đây, hệ thống đường giao thông đã được đầu tư xây dựng, kết nối các thôn bản. Hiện tại, đường lên Cao Ly đang mở rộng, đường lên Cao Ba Lanh đã thông tuyến, đang chuẩn bị dải nhựa.

Tất cả các thôn bản biên giới cũng có sóng điện thoại, có wifi, người dân cũng dàn dựng các chương trình văn nghệ như hát then, sống cọ, đàn tính… phục vụ du khách.

Ông Mạc Ngọc Điệp - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bình Liêu - cho biết: Huyện Bình Liêu hiện có 3 tuyến, 7 điểm du lịch. Các tuyến điểm du lịch này đang được huyện đầu tư hạ tầng nhằm giúp du khách đi lại thuận tiện hơn, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án theo danh mục khuyến khích, như: Dự án tôn tạo, tu bổ, phát huy giá trị di tích - danh lam thắng cảnh thác Khe Vằn; bản văn hóa người Tày gắn với phát triển du lịch cộng đồng; khu rừng Sở (xã Đồng Tâm)...".

Toàn huyện hiện có 30 cơ sở lưu trú (3 khách sạn, 18 nhà nghỉ, 9 homestay), công suất phục vụ khoảng 1.200 người. Để du khách đến và ở lại lâu hơn, đáp ứng yêu cầu đón khách quốc tế, Bình Liêu đang phối hợp với doanh nghiệp nghiên cứu triển khai xây dựng khách sạn 4 sao trên địa bàn huyện và tích cực vận động, hỗ trợ các khách sạn đủ tiêu chuẩn thực hiện thủ tục xếp hạng sao nhằm khẳng định chất lượng phục vụ, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch địa phương.

Đối với các sản phẩm du lịch sinh thái, săn mây Cao Ly và du lịch tâm linh gắn với công trình đài tưởng niệm Cao Ba Lanh của huyện Bình Liêu đang được triển khai, dự kiến sẽ đưa vào phục vụ du khách trong quý III, IV năm 2023.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến hướng quy hoạch huyện Vân Đồn lên thành phố trực thuộc Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Đề cương Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thành phố Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại III.

Quảng Ninh làm phim dài 7 tập mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30.10.1963 - 30.10.2023), Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh thực hiện bộ phim truyền hình có tên là “Bình minh đang lên”. Phim quy tụ nhiều diễn viên có tên tuổi trong làng điện ảnh Việt hiện nay, như: Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyệt Hằng, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Tản, Anh Đào…

Đường bao biển với danh xưng đẹp nhất Việt Nam ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Là một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam, tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả gây ấn tượng với những đường cong mềm mại, dãy núi đá vôi hùng vĩ...

Choáng váng với số nhà "siêu xuyệt" ở TPHCM, shipper, xe cấp cứu phải "chào thua"

HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH |

Những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo với nhiều số nhà siêu xuyệt/sẹc (gạch chéo trên biển số nhà) tại Nhà Bè (TPHCM) đang là câu chuyện đau đầu đối với chính quyền địa phương và người dân.

Ngày mai, xét xử cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 11.9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ đưa ra xét xử vụ án liên quan đến cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương cùng 16 bị cáo khác.

Cầu Lò Đường bắc qua kênh bất ngờ sập trong đêm ở TPHCM

Anh Tú |

Ngày 10.9, lực lượng chức năng quận Bình Tân, TPHCM đang phong tỏa hiện trường để xử lí vụ cây cầu Lò Đường (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) bị sập trong đêm 9.9.

Tiết lộ nền kinh tế hoạt động kém nhất của EU

Thanh Hà |

Ba Lan ghi nhận mức giảm GDP lớn nhất trong số 27 thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong quý 2 năm 2023.

Giảm gánh nặng thi cử với gần 2 triệu viên chức khi bỏ thi thăng hạng

Vương Trần |

Đề xuất bỏ hình thức thi thăng hạng viên chức nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, việc bỏ thi sẽ tiết kiệm được chi phí xã hội, giảm được thủ tục hành chính, trút bỏ được gánh nặng thi cử với gần 2 triệu viên chức trên cả nước.

Dự kiến hướng quy hoạch huyện Vân Đồn lên thành phố trực thuộc Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Đề cương Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thành phố Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại III.

Quảng Ninh làm phim dài 7 tập mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30.10.1963 - 30.10.2023), Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh thực hiện bộ phim truyền hình có tên là “Bình minh đang lên”. Phim quy tụ nhiều diễn viên có tên tuổi trong làng điện ảnh Việt hiện nay, như: Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyệt Hằng, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Tản, Anh Đào…

Đường bao biển với danh xưng đẹp nhất Việt Nam ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Là một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam, tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả gây ấn tượng với những đường cong mềm mại, dãy núi đá vôi hùng vĩ...