Trang trí món ăn ngày Tết như thế nào để "ngon mắt", nhìn là mê?

Bảo Trang (TH) |

Món ăn ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam thể hiện lòng thành kính của con cháu dâng lên tổ tiên. Vì thế, ngoài chế biến kì công, việc bài trí món ăn cũng vô cùng quan trọng.

Bánh chưng: Biết ơn cha ông và đất trời quê hương

Có nhiều cách cắt bánh chưng trước khi bày trí trên mâm cỗ Tết.

Cách cắt bánh chưng bằng lạt là cách đơn giản nhất giúp các bạn cắt được những miếng bánh đều nhau. Dùng lạt cắt bánh chưng sẽ không bị dính như khi dùng dao mà bánh vẫn đẹp.

 

Sau đó, có thể cắt một vài lát ớt đỏ trang trí ở giữa cho thêm phần may mắn; đặt một bông hoa bên cạnh trông sẽ bắt mắt hơn.

Giò chả: Trong ấm ngoài êm, phúc lộc đầy nhà

Đây là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ dịp tết của mỗi gia đình. Miếng giò tượng trưng cho sự phú quý, sang trọng.

Để đĩa giò chả trên mâm cỗ Tết thêm sinh động thì có thể bài trí như sau.

 

Cắt lát giò mỏng xếp tròn trong lòng đĩa. Bên ngoài xếp các lát dưa chuột tạo vòng tròn bao quanh giò. Ở giữa, tạo hình đoá hoa hồng kèm theo 1 vài lá kinh giới và rau mùi như hình.

Thịt gà luộc: Cầu gì được nấy, phúc đức đủ đầy

Gà luộc là một món ăn không thể không kể đến trong các dịp lễ Tết. Từ xưa mọi người luôn tin tưởng rằng gà mang đến niềm may mắn, sự khởi đầu thuận lợi cho một năm mới. Người ta lựa chọn những con tươi ngon, làm sạch rồi sau đó cho vào nồi luộc cùng với 1 số gia vị như hạt tiêu, hoa hồi, gừng.

 

Khi làm gà, chú ý để nguyên con rồi đặt lên đĩa. Bạn có thể tự tạo hoa hoặc lấy hoa hồng cắm vào mỏ gà. Bên cạnh có điểm thêm một ít rau mùi thơm và bông hoa nhỏ xinh. Với cách bài trí như vậy, bạn đã có đĩa gà đẹp mắt trong mâm cỗ Tết của gia đình.

Thịt đông: Trong trẻo vạn niên, tình duyên tốt đẹp

Thịt đông là món riêng có của mùa xuân miền Bắc. Trong tiết trời lạnh, thịt đông trở nên ngon hơn.

Để có được đĩa thịt đông trong trẻo, lạ mắt trên mâm cỗ Tết bạn có thể làm như dưới đây.

 

Trước tiên, dùng khuôn tròn để tạo những viên thịt tròn chĩnh, sau đó cho các viên thịt ra đĩa. Tiếp theo, nạo sợi cà rốt và cải củ ngâm vào nước tạo xoăn rồi cho ra đĩa đặt trên lá rau xà lách ở góc đĩa như hình ở trên.

Bằng các bước đơn giản như vậy, chúng ta sẽ trang trí được đĩa thịt đông ngày Tết khá tuyệt.

Thịt kho trứng: Vạn sự vuông tròn, hạnh phúc ngọt ngào

Nếu thịt đông là món ăn không thể thiếu trong dịp tết của người miền Bắc thì món thịt kho tàu lại không thể thiếu trong dịp tết của người miền Nam.

 

Để có đĩa thịt kho ngon, đẹp mắt trong ngày Tết, trước khi nấu, bạn nên chú ý cắt miếng thịt hình vuông hoặc hình chữ nhật. Thịt kho xong, đem xếp tròn xung quanh đĩa. Tiếp đó, ta bổ đôi quả trứng gà rồi đặt giữa đĩa. Ngoài ra, có thể thái vát vài lát ớt đỏ trang trí thêm cho sinh động.

Bảo Trang (TH)
TIN LIÊN QUAN

Bỏ túi cách làm khô bò, khô gà lá chanh nhâm nhi xem Táo quân 2019

Hoàng Hoàn (TH) |

Khô bò, khô gà lá chanh được xem là món ăn khoái khẩu, thích hợp để nhâm nhi cùng xem Táo quân với gia đình hoặc tiếp khách dịp Tết. Vì thế, càng ngày, càng nhiều bà nội trợ muốn trổ tài làm tại nhà, thay vì mua đồ đóng gói.

Thời tiết Tết Âm lịch 2019 được chuyên gia khí tượng nhận định ra sao?

Thảo Anh - Tan |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra nhận định thời tiết Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019 và gợi ý về địa điểm du xuân cho người dân.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của học sinh, giáo viên cả nước

Bích Hà |

Bắt đầu từ hôm nay - 26.1, trường học tại nhiều địa phương trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bỏ túi cách làm khô bò, khô gà lá chanh nhâm nhi xem Táo quân 2019

Hoàng Hoàn (TH) |

Khô bò, khô gà lá chanh được xem là món ăn khoái khẩu, thích hợp để nhâm nhi cùng xem Táo quân với gia đình hoặc tiếp khách dịp Tết. Vì thế, càng ngày, càng nhiều bà nội trợ muốn trổ tài làm tại nhà, thay vì mua đồ đóng gói.

Thời tiết Tết Âm lịch 2019 được chuyên gia khí tượng nhận định ra sao?

Thảo Anh - Tan |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra nhận định thời tiết Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019 và gợi ý về địa điểm du xuân cho người dân.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của học sinh, giáo viên cả nước

Bích Hà |

Bắt đầu từ hôm nay - 26.1, trường học tại nhiều địa phương trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019.