Thừa Thiên - Huế mong muốn phát huy sức mạnh mềm của văn hóa dân tộc

Hải Minh |

Văn hóa Huế đã lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, vừa thể hiện tính dân tộc, tính khoa học và tính đại chúng, vừa là bản sắc riêng với những yếu tố tích cực.

Tại Hội thảo nhân kỷ niệm 80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã trình bày tham luận với nội dung: Lan tỏa và phát huy giá trị văn hóa Huế trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, góp phần làm rõ việc vận dụng tư duy lý luận từ "Đề cương về văn hóa Việt Nam" trong điều kiện cụ thể của Thừa Thiên Huế.

Giữ gìn và phát huy tốt bản sắc văn hóa truyền thống

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, người dân Huế trọng truyền thống đạo lý, truyền thống gia đình, dòng tộc; quý trọng những giá trị tinh thần; tính tình, tính cách sâu sắc, khiêm tốn, chừng mực, cầu tiến, hiếu học, tôn trọng kẻ sĩ, hiếu khách. Người Huế kín đáo, trầm lặng; có xu hướng hướng nội nhiều hơn hướng ngoại, đời sống nội tâm…

Thừa Thiên Huế được đánh giá là địa phương có môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh, giữ gìn và phát huy tốt bản sắc văn hóa truyền thống.

Đối với các di tích lịch sử và văn hóa, ý thức bảo vệ của người dân được nâng cao, do đó công tác bảo tồn, tôn tạo di tích ở các địa phương được tiến hành thuận lợi hơn. Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ lấy ví dụ Festival Huế là một sự kiện văn hóa điển hình, trở thành thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế, là dịp để giới thiệu và quảng bá hình ảnh, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa Huế nói riêng một cách sinh động, hấp dẫn nhất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cho biết, phần lớn các di tích của Huế đều là những kiến trúc nghệ thuật được bố trí hài hòa với thiên nhiên trong những không gian rộng lớn.

Vì thế, việc chỉnh trang đô thị cũng được Huế triển khai đồng bộ và quyết liệt, nâng cấp các trục đường giao thông nội thị; chỉnh trang, tôn tạo 2 bên bờ sông Hương, nạo vét sông Ngự Hà và tu bổ kè Hộ Thành Hào; giải tỏa dân cư ở các khu vực di tích (Thượng Thành và Eo Bầu), từng bước trả lại các giá trị cảnh quan vốn có của Cố đô Huế.

 
Thừa Thiên Huế được đánh giá là địa phương có môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh. Ảnh: Phúc Đạt

Luôn đề cao văn hóa dân tộc

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Thừa Thiên - Huế là địa phương xác định luôn đề cao văn hóa dân tộc. Trong quá trình hội nhập của đất nước, giống như nhiều địa phương khác, Thừa Thiên - Huế đang đứng trước nhiều vấn đề do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường.

Với mong muốn phát huy sức mạnh mềm của văn hóa dân tộc, Thừa Thiên - Huế đã tập trung nhiều biện pháp đồng bộ, kịp thời để bảo vệ, gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền, lan tỏa những đức tính tốt đẹp của con người Huế, văn hóa Huế. Không ngừng làm giàu truyền thống và bản sắc văn hóa của vùng đất cùng bằng nhiều biện pháp kiên quyết ngăn chặn sự xâm nhập lối sống, hành vi lệch chuẩn, phản cảm trái với thuần phong, mỹ tục truyền thống, trào lưu văn hóa độc hại ảnh hưởng đến đời sống văn hóa tốt đẹp của nhân dân.

"Để góp phần xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam, từ góc nhìn của Huế, chúng tôi nhận thấy rằng, nề nếp, gia phong và những giá trị cốt lõi trong mối quan hệ gia đình - xã hội của người Huế phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội.

Gia đình Huế vẫn mang trong mình những giá trị chuẩn mực tốt đẹp của văn hóa gia đình truyền thống, có sự bảo tồn, cách tân, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và bổ sung các giá trị văn hóa mới làm cho gia đình hoàn thiện hơn" - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Khơi dậy khát vọng cống hiến của toàn dân cho sự nghiệp chấn hưng văn hóa

ÁI VÂN |

Ngày 27.2, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu ở các địa phương. Hội thảo do 4 cơ quan là Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức. 

Giá trị thực tiễn từ Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong phát triển văn hóa

Hải Minh |

Trong suốt 80 năm qua, Đề cương về Văn hóa Việt Nam vẫn còn giữ nguyên giá trị thực tiễn trong sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam.

Khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Hương Mai (Ảnh: Trần Huấn) |

Sáng 27.2, Triển lãm hình ảnh, tư liệu với chủ đề 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023) đã diễn ra tại Hà Nội.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như thầy Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Động đất mạnh 4,4 độ xảy ra ở Lai Châu

THANH BÌNH |

Một trận động đất mạnh 4,4 độ xảy ra tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu vào rạng sáng nay (3.3).

Việt Nam là điểm đến ưa thích của du khách nhiều nước

Khánh Minh |

Các tổ chức du lịch thế giới đánh giá Việt Nam là điểm đến ưa thích của du khách quốc tế.

Chứng khoán: Xu hướng hồi phục yếu dần vì thiếu thông tin hỗ trợ

Gia Miêu |

Xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN-Index vẫn là giảm điểm khi thị trường chứng khoán đã xuất hiện đỉnh sau và đáy sau thấp hơn đáy trước.

Chỉ trong vài ngày, một người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đến 2 lần

Tô Thế |

Hà Nội - Tối 2.3, một người đàn ông điều khiển xe máy, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,280 miligam/1 lít khí thở. Quá trình làm việc với Tổ công tác liên ngành 141, người này rất hợp tác, tuy nhiên lại không xuất trình được giấy phép lái xe. Hỏi ra mới biết, cách đây vài ngày người này đã từng vi phạm nồng độ cồn, bị xử lý và tước giấy phép lái xe, cũng như thu giữ 1 xe máy.

Khơi dậy khát vọng cống hiến của toàn dân cho sự nghiệp chấn hưng văn hóa

ÁI VÂN |

Ngày 27.2, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu ở các địa phương. Hội thảo do 4 cơ quan là Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức. 

Giá trị thực tiễn từ Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong phát triển văn hóa

Hải Minh |

Trong suốt 80 năm qua, Đề cương về Văn hóa Việt Nam vẫn còn giữ nguyên giá trị thực tiễn trong sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam.

Khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Hương Mai (Ảnh: Trần Huấn) |

Sáng 27.2, Triển lãm hình ảnh, tư liệu với chủ đề 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023) đã diễn ra tại Hà Nội.