Tháng Mười, đọc sách về Hà Nội

Thanh Hương |

Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2022), Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt và tái bản nhiều tựa sách đặc biệt về Hà Nội.

Độc giả có thể lựa chọn đọc những cuốn sách về văn hóa, lịch sử, cảnh sắc, phong tục của Thăng Long - Hà Nội và hòa mình trong không khí những ngày lịch sử trên đất kinh đô ngàn năm văn hiến.

Thăng Long Hà Nội qua những trang viết

Cuốn sách mới nhất về Hà Nội “Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội thời cận đại” vừa ra mắt, khép lại bộ “Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ” gồm 3 tập, khắc họa bức tranh Hà Nội xuyên suốt từ thời Lê – Trịnh, thời Tây Sơn và nhà Nguyễn, cho đến thời Cận đại – dưới ách đô hộ của thực dân Pháp.

“Bắc Kỳ – Phong cảnh và ấn tượng” là cuốn bút ký đượm chất thơ, ghi lại hình ảnh miền Bắc Việt Nam những năm 40 của thế kỷ XX dưới góc nhìn của một cô gái người Pháp. Những trang viết đượm chất thơ và giàu xúc cảm của tác giả Hilda Arnhold giúp độc giả khám phá và cảm nhận “chất” Bắc Kỳ đầu thế kỷ XX với hình ảnh, âm thanh, mùi hương đầy tinh tế.

Sách “Bắc kỳ ”
Sách “Bắc Kỳ - Phong cảnh và ấn tượng” là một cuốn bút ký đậm chất thơ. Ảnh: K.Đ

“Chuyện cũ Hà Nội” là tập ký sự về Hà Nội của nhà văn Tô Hoài. Trong tác phẩm, sự hiểu biết của Tô Hoài về Hà Nội thời Pháp thuộc rất phong phú, đặc biệt, sự quan sát tinh tế, văn chương hóm hỉnh, các mẩu chuyện trong tác phẩm như một bức ký hoạ về một con người, một hoàn cảnh... khiến người đọc rung động vì những tình cảm chân thành, nhân hậu.

“Hà Nội băm sáu phố phường” của Thạch Lam là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất viết về Hà Nội, đặc biệt là nghệ thuật ẩm thực của người Hà Nội. Thạch Lam đã đặt vào cuốn sách tình yêu của ông với đất kinh kỳ và dẫn dắt người đọc bước vào hành trình hiểu và yêu mảnh đất này.

Hà Nội trong những bức ảnh và tranh vẽ

Từ những trang viết, độc giả có thể chuyển sang ngắm nhìn những bức tranh ký họa về một trong những đặc sản văn hóa không thể trộn lẫn của Hà Nội thông qua cuốn sách “Hàng rong và tiếng rao hàng Hà Nội”.

Cuốn sách dẫn dắt người đọc bước vào chuyến hành trình tìm hiểu quá khứ, được thể hiện tài tình qua những bức ảnh, những nét ký họa của các họa sĩ hàng đầu Đông Dương như Tô Ngọc Vân, Lê Phổ, Lưu Văn Đệ, Mai Trung Thứ...

“Hà Nội ngàn năm ký ức”
“Hà Nội ngàn năm ký ức” thu hút sự quan tâm của độc giả bởi là cuốn sách Pop-up 3D thú vị về Hà Nội. Ảnh: K.Đ

“Ấn tượng Hà Nội – Từ ký họa những công trình thời Pháp” tuyển chọn gần 150 bức tranh minh họa độc đáo bằng nhiều chất liệu khác nhau của các tác giả, kiến trúc sư, họa sĩ chuyên và không chuyên có chung một tình yêu nồng nàn với Hà Nội. Cuốn sách là tác phẩm của “Ký hoạ đô thị Hà Nội” (Urban Sketchers Hanoi) - nhóm tác giả được trao tặng giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2019.

“Hà Nội ngàn năm ký ức” là cuốn sách Pop-up 3D thú vị về Hà Nội. 11 danh lam thắng cảnh của Thủ đô mến yêu, những di tích đã trở thành biểu tượng của Hà Nội sẽ được tái hiện trong cuốn sách qua nghệ thuật Pop-up dựng hình 3D độc đáo, mang tới cho bạn đọc những trải nghiệm hình ảnh vô cùng sống động.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Sách điện tử là xu thế của phát triển

Lý Viết Trường |

Luật Xuất bản năm 2012 định nghĩa, xuất bản phẩm điện tử bao gồm sách điện tử (ebook), sách nói (audiobook), sách có video (video book), sách 3D, sách thực tế ảo tăng cường (AR book)… Ở thị trường Việt Nam hiện nay, phổ biến hai loại hình là sách điện tử (ebook) và sách nói (audiobook).

Về một hướng phát triển văn hoá đọc của giới trẻ thời 4.0

Nhà phê bình văn học Mai Anh Tuấn |

Khác nhiều người lo lắng, sốt ruột cho rằng giới trẻ - học sinh, sinh viên thờ ơ với sách, với văn hóa đọc, tôi lại tin lớp độc giả này mới là những đại cử tri quyết định các hình thức cũng chất lượng của sự đọc hiện nay ở Việt Nam.

Hội Sách Hà Nội 2022 có chủ đề "Truyền thống và Hội nhập"

Nguyễn Hà |

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về việc tổ chức Hội sách Hà Nội lần thứ VII - năm 2022 với chủ đề “Truyền thống và Hội nhập”.

Vụ chuyến bay giải cứu: Những cá nhân thoát trách nhiệm hình sự

Việt Dũng |

Ngoài 54 người sai phạm bị đề nghị truy tố cũng như sẽ xử lí giai đoạn 2 vụ chuyến bay giải cứu, Cơ quan An ninh điều tra còn xác định nhiều cá nhân liên quan.

Đề xuất truy tố người chưa thành niên phạm tội bằng 1/2 khung hình phạt

PHẠM ĐÔNG |

Tòa án Nhân dân tối cao đề xuất xây dựng quy trình thủ tục tố tụng thân thiện. Cho phép VKS được quyền truy tố người chưa thành niên theo mức hình phạt bằng 1/2 khung tương ứng; quy định trình tự, thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên.

Trấn Thành thắng gần 200 tỉ/phim và sự phân cấp về thu nhập ở showbiz

Mi Lan |

Có khoảng cách rất lớn về thu nhập giữa nghệ sĩ nói chung và các ngôi sao ở showbiz. Diễn viên Lã Thanh Huyền nhận định, nhiều bạn bè nghệ sĩ của cô hiện nhận lương chỉ vài triệu đồng/tháng.

Hải Phòng: Nữ du khách nước ngoài từ chối giám định sau khi tố bị xâm hại

Băng Tâm |

Ngày 10.4, UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) thông tin về kết quả giải quyết vụ việc xảy ra trên nghỉ đêm trên vịnh Lan Hạ, huyện Cát Hải.

VDS và hàng loạt cổ phiếu "tím lịm" sáng đầu tuần

Thanh Giang |

Cổ phiếu Chứng khoán Rồng Việt (VDS) và nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp khác đồng loạt tăng trần trong phiên giao dịch sáng thứ 2 đầu tuần, ngày 10.4.

Sách điện tử là xu thế của phát triển

Lý Viết Trường |

Luật Xuất bản năm 2012 định nghĩa, xuất bản phẩm điện tử bao gồm sách điện tử (ebook), sách nói (audiobook), sách có video (video book), sách 3D, sách thực tế ảo tăng cường (AR book)… Ở thị trường Việt Nam hiện nay, phổ biến hai loại hình là sách điện tử (ebook) và sách nói (audiobook).

Về một hướng phát triển văn hoá đọc của giới trẻ thời 4.0

Nhà phê bình văn học Mai Anh Tuấn |

Khác nhiều người lo lắng, sốt ruột cho rằng giới trẻ - học sinh, sinh viên thờ ơ với sách, với văn hóa đọc, tôi lại tin lớp độc giả này mới là những đại cử tri quyết định các hình thức cũng chất lượng của sự đọc hiện nay ở Việt Nam.

Hội Sách Hà Nội 2022 có chủ đề "Truyền thống và Hội nhập"

Nguyễn Hà |

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về việc tổ chức Hội sách Hà Nội lần thứ VII - năm 2022 với chủ đề “Truyền thống và Hội nhập”.