Tái hiện tháng năm hào hùng của dân tộc qua chương trình "Màu hoa đỏ"

Hải Minh |

Trong chương trình nghệ thuật đặc sắc, khán giả đã được cùng sống lại những tháng ngày cách mạng sôi nổi, quật cường của nhân dân ta.

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2021), tiếp nối thành công chương trình các năm trước, để ghi nhớ và đền đáp công ơn to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình có công với cách mạng, được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, tối 16.10, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” lần thứ 14 năm 2021.

Chương trình diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam và phát trực tiếp trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật "Màu hoa đỏ" lần thứ 14 đã tái hiện những ký ức bi hùng về một thời hoa lửa mà trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt ấy, những câu chuyện đầy lay động ở tiền tuyến và hậu phương vẫn luôn day dứt, xúc động mỗi thế hệ chúng ta hôm nay.

Đồng thời, chương trình cũng là lời tri ân những người con đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình cho Tổ quốc.

Tiết mục “Dòng máu Lạc Hồng” do tốp ca nam nữ các nghệ sĩ Thủ đô Hà Nội thể hiện.
Tiết mục “Dòng máu Lạc Hồng” do tốp ca nam nữ các nghệ sĩ Thủ đô Hà Nội thể hiện. Ảnh: Hải Minh

Với kết cấu 3 chương: Linh thiêng Việt Nam, Hào khí Việt Nam, Việt Nam tự hào ta đi lên, trong chương trình, khán giả đã được thưởng thức những ca khúc như: "Linh thiêng Việt Nam", "Màu hoa đỏ", "Vết chân tròn trên cát", "Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam", "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", "Người chiến sĩ ấy", cùng các ca khúc mang đầy khát vọng của tuổi trẻ, khơi gợi cảm hứng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam và niềm tự hào dân tộc như: "Tổ quốc gọi tên mình", "Dòng máu Lạc Hồng", "Rạng rỡ Việt Nam"…

Trong chương trình, ngoài các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu và ấn tượng còn có phóng sự ghi lại các hoạt động tri ân thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cùng các hoạt động nghĩa tình trong hành trình 14 năm của chương trình "Màu hoa đỏ" do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đồng hành cùng các đơn vị, nhà hảo tâm thực hiện.

Theo thông lệ hằng năm, chương trình được diễn ra vào trung tuần tháng 7. Tuy nhiên năm nay, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, chương trình đã được dời sang tháng 10 để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ”.
Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Chương trình ca nhạc ý nghĩa, kêu gọi ủng hộ tuyến đầu chống dịch

Khương Duy |

Với mục đích kết nối trái tim, động viên tinh thần “tương thân tương ái”, tôn vinh nỗ lực và sự hy sinh của các lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến Nối vòng tay lớn vào 20h ngày 26.9 tại Nhà hát TP.HCM.

Thành tích "khủng" của MC mới dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Huyên Nguyễn |

Khánh Vy - "hotgirl 7 thứ tiếng" - sẽ là gương mặt mới cùng với Biên tập viên Ngọc Huy dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Ê-kíp sản xuất đang ghi hình những số đầu tiên, bắt đầu lên sóng ngay từ Chủ nhật tuần này (26.9).

Chương trình “Sóng và máy tính cho em”: Cần những "chân kiềng" vững chãi

Mạnh Đức |

Dịch COVID-19 hoành hành khiến tất cả các ngành nghề đều bị ảnh hưởng, trong đó giáo dục là một trong những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ và sự chung tay, góp sức của cộng đồng, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin, sau một vài lúng túng, ngành giáo dục đã kịp thời thích ứng và triển khai mô hình dạy và học trực tuyến khá bài bản. Thế nhưng, hiện vẫn còn một bộ phận không nhỏ học sinh trên cả nước đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận mô hình giáo dục mới này do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, không có thiết bị cũng như đường truyền internet để kết nối.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chương trình ca nhạc ý nghĩa, kêu gọi ủng hộ tuyến đầu chống dịch

Khương Duy |

Với mục đích kết nối trái tim, động viên tinh thần “tương thân tương ái”, tôn vinh nỗ lực và sự hy sinh của các lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến Nối vòng tay lớn vào 20h ngày 26.9 tại Nhà hát TP.HCM.

Thành tích "khủng" của MC mới dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Huyên Nguyễn |

Khánh Vy - "hotgirl 7 thứ tiếng" - sẽ là gương mặt mới cùng với Biên tập viên Ngọc Huy dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Ê-kíp sản xuất đang ghi hình những số đầu tiên, bắt đầu lên sóng ngay từ Chủ nhật tuần này (26.9).

Chương trình “Sóng và máy tính cho em”: Cần những "chân kiềng" vững chãi

Mạnh Đức |

Dịch COVID-19 hoành hành khiến tất cả các ngành nghề đều bị ảnh hưởng, trong đó giáo dục là một trong những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ và sự chung tay, góp sức của cộng đồng, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin, sau một vài lúng túng, ngành giáo dục đã kịp thời thích ứng và triển khai mô hình dạy và học trực tuyến khá bài bản. Thế nhưng, hiện vẫn còn một bộ phận không nhỏ học sinh trên cả nước đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận mô hình giáo dục mới này do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, không có thiết bị cũng như đường truyền internet để kết nối.