Chương trình ca nhạc ý nghĩa, kêu gọi ủng hộ tuyến đầu chống dịch

Khương Duy |

Với mục đích kết nối trái tim, động viên tinh thần “tương thân tương ái”, tôn vinh nỗ lực và sự hy sinh của các lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến Nối vòng tay lớn vào 20h ngày 26.9 tại Nhà hát TP.HCM.

Được biết chương trình có sự phối hợp giữ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu  (AVSE Global) và Quỹ Trịnh Công Sơn.

Thông qua chương trình nghệ thuật này, ban tổ chức mong muốn kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cùng ủng hộ để mua trang thiết bị y tế, vắc xin, thuốc điều trị COVID-19… đóng góp hiệu quả vào quỹ phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM quản lý.

Được biết chương trình có sự góp giọng của nhiều thế hệ nghệ sĩ ở các vùng miền, nhiều dòng nhạc khác nhau cùng tham gia biểu diễn: NSND Tạ Minh Tâm, NSND Thanh Ngân, NSƯT Thanh Lam, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Lê Tứ, Cẩm Vân - Khắc Triệu, Hồng Nhung, Đức Tuấn, Tùng Dương, Thanh Bùi, Hà Lê, Lân Nhã, Mỹ Anh, TLinh, Hoàng Quyên, Kyo York… cùng MC Ngọc Quí - Hồng Phúc.

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh HTV, tiếp sóng trên kênh VTV và các đài truyền hình địa phương cùng nhiều nền tảng: VieOn, FPT Play, Radio VOH, Zing MP3, TikTok, Galaxy Play, Em và Trịnh, POPS, VTVgo…

NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM chia sẻ, qua chương trình, khán giả có thể nhìn ngắm lại những con đường, góc phố quen thuộc của TP.HCM và cùng nhau mong chờ một ngày không xa, khi COVID-19 bị đẩy lùi, một trạng thái bình thường mới được thiết lập, chúng ta sẽ lại được nhìn thấy hình ảnh một thành phố tấp nập, nhộn nhịp như vốn có.

Bà cũng tin rằng Nối vòng tay lớn sẽ góp thêm một làn gió nghĩa tình, gửi đi những thông điệp tích cực đến người dân và đặc biệt là các lực lượng đang kiên cường chống dịch nơi tuyến đầu.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Chương trình Tiếng Việt lớp 2: Phụ huynh kêu khó quá

Tường Vân |

Theo lộ trình, năm học 2021-2022, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ tiếp tục triển khai đối với lớp 2 và lớp 6. Sau những tuần đầu dạy và học, nếu chương trình, sách giáo khoa (SGK)  lớp 6 được đánh giá tương đối dễ dàng thì với lớp 2, nhiều giáo viên, phụ huynh cho rằng kiến thức môn Tiếng Việt quá tải, gây nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận kiến thức mới của học sinh.

Công nhân quay trở lại nhà máy: Cần chương trình tầm quốc gia

NHÓM PV |

Mặc dù đã được cảnh báo từ trước, thế nhưng kịch bản đối phó với vấn đề thừa – thiếu nguồn nhân lực, công nhân phục vụ hoạt động kinh doanh, sản xuất… khi COVID-19 được khống chế đang trở thành bài toán khó. Doanh nghiệp, địa phương sẽ khó có thể trở tay kịp nếu không có lời giải ngay từ bây giờ cho thời kỳ hậu đại dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Các chương trình hài, ca nhạc ý nghĩa dịp Tết Tân Sửu 2021 gây sốt

ĐÔNG DU |

Không kém cạnh các dịp Tết Nguyên đán các năm trước, thị trường giải trí Việt nhộn nhịp với nhiều chương trình Tết đặc sắc, được đầu tư với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Trường Giang, Hoàng Thùy Linh, Minh Tuyết, Diễm My 9x...

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chương trình Tiếng Việt lớp 2: Phụ huynh kêu khó quá

Tường Vân |

Theo lộ trình, năm học 2021-2022, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ tiếp tục triển khai đối với lớp 2 và lớp 6. Sau những tuần đầu dạy và học, nếu chương trình, sách giáo khoa (SGK)  lớp 6 được đánh giá tương đối dễ dàng thì với lớp 2, nhiều giáo viên, phụ huynh cho rằng kiến thức môn Tiếng Việt quá tải, gây nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận kiến thức mới của học sinh.

Công nhân quay trở lại nhà máy: Cần chương trình tầm quốc gia

NHÓM PV |

Mặc dù đã được cảnh báo từ trước, thế nhưng kịch bản đối phó với vấn đề thừa – thiếu nguồn nhân lực, công nhân phục vụ hoạt động kinh doanh, sản xuất… khi COVID-19 được khống chế đang trở thành bài toán khó. Doanh nghiệp, địa phương sẽ khó có thể trở tay kịp nếu không có lời giải ngay từ bây giờ cho thời kỳ hậu đại dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Các chương trình hài, ca nhạc ý nghĩa dịp Tết Tân Sửu 2021 gây sốt

ĐÔNG DU |

Không kém cạnh các dịp Tết Nguyên đán các năm trước, thị trường giải trí Việt nhộn nhịp với nhiều chương trình Tết đặc sắc, được đầu tư với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Trường Giang, Hoàng Thùy Linh, Minh Tuyết, Diễm My 9x...