Sự thật đằng sau ca khúc "Hoa mười giờ" của nhạc sĩ Đài Phương Trang

ĐÔNG DU |

Nhạc sĩ Đài Phương Trang bất ngờ tiết lộ câu chuyện đằng sau sáng tác "Hoa mười giờ" khi trở thành khách mời trong chương trình Đời nghệ sĩ.

Trong số gia tài sáng tác của nhạc sĩ Đài Phương Trang, không thể không nhắc tới ca khúc "Người yêu cô đơn". Nhiều người nghĩ rằng bài hát này “vận vào đời tác giả, ông ấy cũng đau khổ và cô đơn lắm”. Trong chương trình "Đời nghệ sĩ", nam nhạc sĩ thú nhận bất cứ người thanh niên nào cũng có những tình yêu thầm kín và ông không phải ngoại lệ.

Bên cạnh công việc sáng tác, Đài Phương Trang còn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Do đó, ông quan niệm: “Tôi luôn nghĩ làm sao đó để học trò khi nhìn vào, chúng phải thấy được tôi là một con người mẫu mực. Vì trong ngành giáo dục, mỗi người dạy học là một mẫu mực cho học trò noi theo. Nhiều lúc tôi cũng muốn theo với anh em sáng tác, được sống một cuộc đời nghệ sĩ nhưng lực vô hình ấy đã khiến cho mỗi lần tôi có rung cảm sẽ phải tìm cách giải tỏa những cảm xúc ấy thì may mắn nghề sáng tác đã giúp tôi trải lòng mình”.

Đồng thời, nam khách mời cũng khẳng định tất cả những xúc cảm mà ông viết trong các sáng tác đều lấy từ một phần nhỏ cảm xúc thật của mình kết hợp với câu chuyện của bạn bè, của những mảnh đời xung quanh hoặc từ các câu chuyện mà ông được nghe kể.

Hôn nhân trọn vẹn

Nhạc sĩ Đài Phương Trang tự đánh giá cuộc tình của mình và vợ là trọn vẹn. Sau khi bà xã qua đời cách đây 4 năm, nam nhạc sĩ nhường lại căn nhà trước đây cho gia đình con trai, còn mình thì tạo dựng một mái ấm khác. Mặc dù ngôi nhà mới không có bóng dáng của người bạn đời nhưng lại có âm nhạc làm “nhân tình” với ông.

“Ngày nhỏ, tôi xem cô đơn là tình nhân còn bây giờ đối với tôi ngoài cô đơn ra, âm nhạc cũng là tình nhân” - nhạc sĩ Đài Phương Trang ánh lên sự hạnh phúc khi đang sống trọn với đam mê.

 
Nhạc sĩ Đài Phương Trang trò chuyện cùng MC Minh Đức. Ảnh: CTCC.

Lý do ra đời "Hoa mười giờ"

Khi nghe nhiều các bài hát do nhạc sĩ Đài Phương Trang sáng tác, khán giả có thể dễ dàng nhận thấy mỗi ca khúc là một câu chuyện khác nhau và có cách kể khác nhau như tự sự hay tâm sự đôi bên… Duy chỉ có ca khúc "Hoa mười giờ" là một trường hợp đặc biệt khiến nhiều người ngạc nhiên khi được kể rất chi tiết, thậm chí có cả lời thoại y như một câu chuyện có thật.

Nhạc sĩ Đài Phương Trang cho biết nhân vật nữ trong "Hoa mười giờ" là một đồng nghiệp của vợ. Thời điểm trước khi kết hôn, cứ mỗi ngày chủ nhật ông ghé đến chơi nhà vợ thì đều bắt gặp cô bạn này. Được một thời gian, ông không còn thấy nữa thì vợ mới nói rằng cô ấy đã về quê, không ở thành phố. Lý do là bởi cô có một mối tình và luôn nuôi hy vọng về một đám cưới hạnh phúc nhưng lại phát hiện người yêu không chung thủy.

Sau khi nghe đầu đuôi, Đài Phương Trang cứ ngỡ vợ nói vậy để cảnh cáo ông, nhưng suy xét lại thì thấy rằng mọi thứ đều là người thật, việc thật. Câu chuyện cứ quanh quẩn trong đầu và thôi thúc ông viết nên ca khúc "Hoa mười giờ", truyền thông điệp phụ nữ khi yêu phải nên dè chừng. “Có những người yêu mình không thật lòng, đến với mình nhưng lại sẵn sàng tiếp cận và đi với các cô gái khác” - nam nhạc sĩ nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, nhạc sĩ cũng cho biết thêm khi ông viết gần xong ca khúc này thì lại gặp phải một chút trăn trở ở câu kết khiến ông suy nghĩ mãi. “Khi triển khai một ca khúc, câu hát cuối kết luận luôn làm tôi mất thì giờ nhất. Suy nghĩ mãi tôi mới viết: “Em thương phận con gái, như hoa mười giờ nở chỉ đẹp giây phút ban đầu”.

Để nói lên được phận người con gái giống như đóa hoa xinh đẹp mỹ miều, có nhiều ong bướm vây quanh nhưng đóa hoa ấy phải hết sức cẩn thận vì không phải cuộc tình nào cũng mang đến niềm vui. Đó là xuất xứ của ca khúc "Hoa mười giờ” - nhạc sĩ Đài Phương Trang hé lộ.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Lệ Quyên hoãn show tiền tỉ ở Đà Lạt vì dịch bệnh phức tạp

DI PY |

Dù đã lên mọi kế hoạch cho đêm diễn ở Đà Lạt vào 5.3 tới, tuy nhiên mới đây Lệ Quyên bất ngờ tiết lộ hoãn show vì tình hình dịch phức tạp.

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng của vở “Thái hậu Dương Vân Nga” qua đời

Di Py |

Nghệ sĩ Ngọc Huyền cho biết nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng qua đời tại Mỹ vào 23.2 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Lý do nữ ca sĩ được Trịnh Công Sơn chọn kế thừa Khánh Ly từng muốn bỏ nghề

ĐÔNG DU |

Ít nhận lời làm giám khảo các cuộc thi ca hát, thế nhưng mới đây ca sĩ Hồng Hạnh lại nhận lời làm giám khảo "Người kể chuyện tình". Tại đây, cô cũng tiết lộ về cuộc sống và sự nghiệp của mình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lệ Quyên hoãn show tiền tỉ ở Đà Lạt vì dịch bệnh phức tạp

DI PY |

Dù đã lên mọi kế hoạch cho đêm diễn ở Đà Lạt vào 5.3 tới, tuy nhiên mới đây Lệ Quyên bất ngờ tiết lộ hoãn show vì tình hình dịch phức tạp.

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng của vở “Thái hậu Dương Vân Nga” qua đời

Di Py |

Nghệ sĩ Ngọc Huyền cho biết nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng qua đời tại Mỹ vào 23.2 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Lý do nữ ca sĩ được Trịnh Công Sơn chọn kế thừa Khánh Ly từng muốn bỏ nghề

ĐÔNG DU |

Ít nhận lời làm giám khảo các cuộc thi ca hát, thế nhưng mới đây ca sĩ Hồng Hạnh lại nhận lời làm giám khảo "Người kể chuyện tình". Tại đây, cô cũng tiết lộ về cuộc sống và sự nghiệp của mình.