Sốc khi nghe diva Thanh Lam hát “Dáng đứng Việt Nam” phong cách Rock

Bích Hà |

Cách thể hiện rất “phiêu” của Thanh Lam khi biểu diễn “Dáng đứng Việt Nam” trong chương trình Giai điệu tự hào đã khiến nhà báo Đỗ Thu Hà - thành viên Hội đồng bình luận và nhiều khán giả cảm thấy “sốc”, vì quá lạ lẫm so với những gì mọi người thường được nghe.

Kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2017), chương trình Giai điệu tự hào đã lên sóng tối 29.4 với chủ đề "Gửi em chiếc nón bài thơ" và mang tới cho khán giả nhiều cảm xúc. Khán giả đã có cơ hội sống lại trong những năm tháng hào hùng của dân tộc. Chương trình cũng là dịp để tri ân những con người đã hy sinh, đồng thời để nhìn lại những năm tháng khó quên, khán giả được nghe lại những bài ca đi cùng năm tháng.

Chương trình mang đến bản phối mới của các ca khúc nổi tiếng như "Lá đỏ", "Bài ca Trường Sơn", "Làng quan họ quê tôi", "Dáng đứng Việt Nam", "Gửi em chiếc nón bài thơ"... Các ca khúc được thể hiện qua giọng ca của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Thanh Lam, Trọng Tấn, Vũ Thắng Lợi, ban nhạc Ngũ Cung, nhóm Con gái.

Chương trình "Giai điệu tự hào" kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam cũng đánh dấu sự trở lại của diva Thanh Lam với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ - phổ thơ Lê Anh Xuân “Dáng đứng Việt Nam”. Đệm nhạc cho nữ ca sĩ là ban nhạc rock Ngũ Cung.

Thanh Lam tiếp tục khoe giọng hát truyền cảm, mãnh liệt. Chị chia sẻ rằng khi thể hiện bản hùng ca này, cảm xúc tự hào được là một người con Việt Nam dâng trào trong lòng chị. Vì muốn ca khúc đến gần hơn với giới trẻ nên Thanh Lam thể hiện ca khúc theo phong cách trẻ trung, hiện đại. 

Thanh Lam thể hiện ca khúc "Dáng đứng Việt Nam". Ảnh BTC

Tuy nhiên, cách thể hiện rất “phiêu” của Thanh Lam đặt ra một vài dấu hỏi và tranh cãi trong Hội đồng bình luận.

Nhà báo Đỗ Thu Hà – thành viên Hội đồng bình luận hơi “sốc” vì cách thể hiện của ca sĩ Thanh Lam không giống với những gì mọi người thường được nghe.

Chị cho rằng chỉ Thanh Lam mới dám thể hiện một ca khúc kinh điển của dòng nhạc cách mạng quá phiêu như thế.

Xem phần trình diễn của Thanh Lam:

Một số khách mời khác cho rằng Thanh Lam đã tạo nên một cảm giác mới mẻ, thời đại cho ca khúc sử thi này. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng chưa thể "cảm" được tinh thần của ca khúc nổi tiếng qua cách thể hiện quá lạ lẫm của Thanh Lam và cho rằng diva nên tiết chế lại cái tôi quá lớn của mình. Một số động tác hình thể của Thanh Lam cũng bị cho rằng không phù hợp với tinh thần của ca khúc cách mạng này.

Chia sẻ về việc "phá cách" ca khúc "Dáng đứng Việt Nam" của diva Thanh Lam, NSƯT Ca Lê Hồng – chị gái của nhà thơ Lê Anh Xuân – cho rằng việc "phá cách" đó đã làm mất đi sự hào hùng, chất tráng ca của ca khúc. 

“Mở đầu ca khúc là những lời như tự sự miêu tả, còn kết thúc đầy chất sử thi. Dù lớp trẻ hôm nay cần sức bật, nhịp điệu cuộc sống mới đòi hỏi một sự mạnh mẽ, nhưng làm mới theo cách nào cũng vẫn phải mang tính chiều sâu" -  NSƯT Ca Lê Hồng chia sẻ.

Sau khi chương trình Giai điệu tự hào lên sóng, nhiều khán giả cũng chia sẻ cảm xúc, nêu ý kiến về phần trình diễn của diva Thanh Lam. "Một dáng đứng Việt Nam được tạc vào thế kỷ là hình ảnh anh giải phóng quân tư thế hiên ngang cây súng chắc trong tay, lưỡi lê sáng ngời đã đi vào tiềm thức của mọi người. Hôm nay ca sĩ Thanh Lam lại thể hiện một dáng đứng khác, có thể ngày hôm nay mọi người chưa ưng mắt lắm, nhưng tới sau này, biết đâu lại chấp nhận được! Riêng giọng hát thì không còn phải bàn cãi làm gì"- bạn đọc Nguyễn Vương Nhân chia sẻ.

"Riêng tôi thấy giọng Thanh Lam hay, nhưng phong cách biểu diễn ca khúc này hơi "phiêu" quá, Thanh Lam nên tiết chế lại thì hay hơn nhiều" - khán giả trung thành của Giai điệu tự hào - Nguyễn Nhữ nêu ý kiến.

 

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.