Sao Việt trải lòng dịp lễ Vu Lan

DI PY |

Trong ngày lễ Vu Lan, nhiều nghệ sĩ đã gửi những tâm sự đến mẹ cha, đến gia đình dịp lễ ý nghĩa này.

MC Hồng Phúc 

Với MC Hồng Phúc, dịp Lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần là ngày con cái báo hiếu cha mẹ, mà đó còn là thời điểm anh nhìn lại xem bản thân đã làm được gì cho bố mẹ, cho những người mình yêu thương.

Nam MC cho biết: "Năm nay đặc biệt tôi được bố mẹ bên Mỹ về thăm. Những năm trước khi bố mẹ còn ở Việt Nam, mỗi dịp này tôi đều tổ chức những chuyến đi để bố mẹ được ngắm cảnh, thư giãn. Trước đó, tôi cũng thực hiện chuyến bay sang Mỹ để thăm bố mẹ. Bố mẹ tôi đã lớn tuổi, điều họ cần chính là được sum vầy gia đình, thấy con cái khoẻ mạnh và thành công.

Tôi nghĩ là khi chúng ta còn cha mẹ đó là điều hạnh phúc lớn nhất. Vậy nên, hãy trân trọng, hãy luôn yêu thương bố mẹ khi chúng ta còn có thể. Đừng để đến lúc muốn nói lời yêu thương bố mẹ thì đã muộn màng".

MC Hồng Phúc bên gia đình. Ảnh: NSCC.
MC Hồng Phúc bên gia đình. Ảnh: NSCC.

Ca sĩ Phương Vy

Dịp đặc biệt này, ca sĩ Phương Vy bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian mẹ cô phải trải qua cơn bạo bệnh ung thư. Cô nhớ lại thời điểm đó nếu không ở cạnh mẹ thì chắc chắn sẽ không thấy hết nỗi buồn của bà. Dù rất mạnh mẽ, mẹ Phương Vy cũng đã trải qua những phút yếu lòng.

Với Phương Vy gia đình có vai trò quan trọng nhất trong cuộc sống mỗi người. Sự trưởng thành, thành công của con cái luôn có hình bóng của bố mẹ.

Chính vì thế, lễ Vu Lan, đối với Phương Vy đó là dịp vượt lên trên những hình thức lễ nghi thông thường, đó là dịp nói lời cảm ơn bố mẹ, cảm ơn vì sự nuôi nấng, cảm ơn vì sự đồng hành và cảm ơn vì là bố mẹ của con.

Phương Vy bên gia đình. Ảnh: NSCC.
Phương Vy bên gia đình. Ảnh: NSCC.

Nghệ sĩ Hòa Hiệp và Bá Thắng

Mới đây, Hòa Hiệp và Bá Thắng đã đến Bình Định trình diễn tại Chùa Thiên An trong một chương trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề "Ân tình muôn thuở". Chương trình được tổ chức để ngợi ca công ơn và cúng dường mẹ cha.

"Cả hai chúng tôi đã chọn hai chiếc áo dài có họa tiết tuồng, bởi tuồng là một nét văn hóa có truyền thống lâu đời của người dân Bình Định nên chọn áo dài có họa tiết tuồng để trình diễn như là một tấm lòng cả hai dành tặng cho khán giả dịp này” - hai nghệ sĩ trải lòng.

Diễn viên Hòa Hiệp cho biết, anh luôn tràn đầy cảm xúc khi hát về mẹ cha. Công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha luôn là trời bể, để con cái dù đi đâu, làm gì, cũng luôn nhớ về với sự biết ơn.

Hoà Hiệp - Bá Thắng. Ảnh: NSCC.
Hoà Hiệp - Bá Thắng. Ảnh: NSCC.

Nghệ sĩ Bình Tinh

Mùa Vu Lan này, Bình Tinh đã mất mẹ - cố nghệ sĩ Bạch Mai - nên cô đã cố gắng làm nhiều việc công đức hồi hướng cho mẹ.

Cô nói: “Tôi cố gắng hát thật hay, thật giỏi để mẹ hạnh phúc vì khi còn sinh thời mẹ đã đặt hết niềm tin vào tôi, đoàn nghệ thuật Huỳnh Long mãi hưng thịnh đó là ước mơ của mẹ và tôi sẽ cố gắng làm được. Mùa Vu Lan, tôi đã đi diễn tại chùa Phổ Đà ca khúc “Phận xa cha mẹ” để hồi hướng công đức cho mẹ, tôi đã rất xúc động khi trình bày ca khúc và hát rung rưng: "Chỉ mong ai còn cha còn mẹ thì hãy thương lấy cha mẹ mình”.

Bình Tinh. Ảnh: NSCC.
Bình Tinh. Ảnh: NSCC.

Nghệ sĩ Dương Đình Trí

Mùa Vu Lan này, nghệ sĩ Dương Đình Trí cùng các nghệ sĩ thuộc trung tâm "Bước chân hai thế hệ" sẽ trình diễn trong chương trình Kính mừng đại lễ Vu Lan.

Đình Trí chia sẻ: “Kỉ niệm vui khi đi quay mà tôi nhớ nhất là ở chùa Thiên Mụ, chợ Đông Ba, khán giả vây quanh xin chụp với mẹ tôi - NSND Lệ Thủy (mẹ ruột ca sĩ Dương Đình Trí - PV).

Nhiều khán giả nói những vở diễn của nghệ sĩ Lệ Thủy là một phần kí ức với cha mẹ họ cùng họ lớn lên. Vì vậy, sau mấy chục năm mới gặp nghệ sĩ Lệ Thủy ở ngoài đời, họ như được ôn lại kỉ niệm xưa. Lý do tôi đưa mẹ đi quay hình MV nhiều vào lúc này vì mẹ đã lớn tuổi vẫn còn mê ca hát lắm nên giờ còn khỏe đi lại được thì tranh thủ quay MV để kỉ niệm sau này được xem lại”.

Ca sĩ Dương Đình Trí và NSND Lệ Thuỷ. Ảnh: NSCC.
Ca sĩ Dương Đình Trí và NSND Lệ Thuỷ. Ảnh: NSCC.
DI PY
TIN LIÊN QUAN

Phóng sinh tháng 7: Nước mắt mùa Vu Lan

Nguyên Đức |

Tổ chức phóng sinh từ quan điểm Phật giáo đã có những biến tấu, đi ngược lại chính quan điểm ban đầu, nhất là trong mùa Vu Lan.

TPHCM: Hơn 600 đèn hoa đăng được thả xuống sông Sài Gòn nhân ngày Vu Lan

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tối ngày 11.8, đông đảo phật tử đã đến chùa Diệu Pháp, quận Bình Thạnh, TPHCM để tham dự lễ thả đèn hoa đăng nhân ngày Vu Lan báo hiếu.

Trang nghiêm Đại lễ Vu lan - Phật lịch 2566 tại Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và nhiều tăng ni, Phật tử dự Đại lễ Vu Lan - Phật lịch 2566 tại Tổ đình Từ Đàm (TP. Huế).

Cho người quen mượn ô tô, chủ xe bất ngờ bị gọi đến hiện trường tai nạn

Văn Sỹ |

Theo chia sẻ của nhiều người, việc mượn xe cũng như cho mượn xe ô tô của người thân, bạn bè vẫn là một vấn đề khá tế nhị mà cả người mượn, người cho mượn cần cân nhắc để tránh những rắc rối và đôi khi có thể dẫn đến sứt mẻ tình cảm.

Những tuyến vỉa hè mất hoàn toàn công năng ở Hà Nội: Đã có sự chuyển biến

Thế Kỷ |

Hà Nội - Như báo Lao Động đã phản ánh, thời gian qua nhiều vỉa hè ở các tuyến phố tại Hà Nội đã mất hoàn toàn công năng là dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, sau vài ngày lực lượng chức năng ra quân xử lý đã có những chuyển biến tích cực.

Chiêm ngưỡng chiếc cúp vàng World Cup 2023

AN NGUYÊN |

Lễ rước cúp vàng World Cup 2023 mang đến sự cổ vũ tinh thần cho đội tuyển nữ Việt Nam trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh.

Cà Mau: Nhóm học sinh rủ nhau dàn cảnh trói tay, 6 đánh 1 để quay clip

NHẬT HỒ |

Cà Mau - 7 em học sinh là bạn thân rủ nhau đến một khu dân cư vắng, dàn cảnh 6 người đánh 1 người rồi quay clip. Clip sau đó bị rò rỉ trên mạng xã hội gây hiểu lầm, hoang mang trong dư luận.

Dẹp loạn Tiktoker chửi bậy: Phạt hành chính thôi chưa đủ

Nhóm PV |

Dù đã có mức xử phạt hành chính cho việc văng tục, chửi bậy trên các nền tảng mạng xã hội, song, mức phạt này vẫn là quá nhẹ với số tiền mà các Tiktoker, KOLs kiếm được nhờ việc đăng tải clip nói tục để bán hàng.

Phóng sinh tháng 7: Nước mắt mùa Vu Lan

Nguyên Đức |

Tổ chức phóng sinh từ quan điểm Phật giáo đã có những biến tấu, đi ngược lại chính quan điểm ban đầu, nhất là trong mùa Vu Lan.

TPHCM: Hơn 600 đèn hoa đăng được thả xuống sông Sài Gòn nhân ngày Vu Lan

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tối ngày 11.8, đông đảo phật tử đã đến chùa Diệu Pháp, quận Bình Thạnh, TPHCM để tham dự lễ thả đèn hoa đăng nhân ngày Vu Lan báo hiếu.

Trang nghiêm Đại lễ Vu lan - Phật lịch 2566 tại Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và nhiều tăng ni, Phật tử dự Đại lễ Vu Lan - Phật lịch 2566 tại Tổ đình Từ Đàm (TP. Huế).