TPHCM: Hơn 600 đèn hoa đăng được thả xuống sông Sài Gòn nhân ngày Vu Lan

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tối ngày 11.8, đông đảo phật tử đã đến chùa Diệu Pháp, quận Bình Thạnh, TPHCM để tham dự lễ thả đèn hoa đăng nhân ngày Vu Lan báo hiếu.

 
Hơn 600 phật tử đến tham gia lễ thả đèn hoa đăng do chùa Diệu Pháp tổ chức.
 
Tham dự buổi lễ, các phật tử được cài hoa hồng lên áo. Màu hồng dành cho người may mắn còn mẹ, màu trắng dành cho những ai mất mẹ.
 
Nhiều phật tử không kiềm được xúc động.
 
Hàng trăm ngọn hoa đăng được thắp lên đỏ rực, lấp lánh mang theo ước nguyện, cầu bình an, an lành và lòng thành kính của phật tử gửi đến những người đã khuất.
 
“Đây là lần đầu tiên mình đến chùa để thả hoa đăng, mình nghĩ đây là một hành động rất tốt và có ý nghĩa. Sau một năm đại dịch có quá nhiều mất mát, mình đến đây để cầu bình an và sức khoẻ cho gia đình, mong ba mẹ sẽ mạnh khoẻ và ở cạnh mình thật lâu nữa”. -  Chị Nguyễn Thị Hồng Xuân – Ngụ quận Phú Nhuận, chia sẻ.
 
 
Sau khi dự lễ xong, mỗi phật tử được phát miễn phí một đèn hoa đăng và viết lên đèn những lời cầu nguyện, lời chúc cho gia đình, cha mẹ bình an rồi thả xuống dòng sông.
 
Các phật tử sẽ không trực tiếp thả hoa đăng xuống sông Sài Gòn, người trực tiếp thả hoa đăng phải có chứng chỉ bơi lội theo quy định và bố trí đầy đủ áo phao, phao cứu sinh.
 
Hoa đăng được thắp sáng nhằm mục đích tôn vinh những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh và văn hóa của người Việt Nam vào những ngày lễ lớn.
 
Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ về ân đức sinh thành, dưỡng dục, hướng tâm về cha mẹ, tổ tiên. Đây cũng là dịp bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến ơn đất nước, ơn đồng bào, nhớ tới ân đức hy sinh cao cả của các bậc tiền bối, anh hùng liệt sĩ đã vị quốc vong thân, vì hòa bình, hạnh phúc cho dân tộc.

PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

“Ơn nghĩa sinh thành 2022”–Chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân mùa Vu Lan

Thanh Hương |

Chiều 2.8, báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Oscar Media, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình nghệ thuật báo hiếu cha mẹ nhân mùa Vu Lan với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành".

Ý nghĩa và nguồn gốc của lễ Vu Lan báo hiếu

Huyền Chi |

Rằm tháng 7 âm lịch là thời điểm lễ Vu Lan diễn ra để tôn vinh, báo hiếu công lao dưỡng dục của đấng sinh thành.

Rực rỡ hội hoa đăng trên biển Cửa Lò

MINH KHUÊ |

Nghệ An - Tối ngày 16.7, hàng ngàn du khách và nhân dân địa phương đã hội tụ bên dòng sông Lam, nơi cầu Cửa Hội phường Nghi Hải dự đêm hội hoa đăng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

“Ơn nghĩa sinh thành 2022”–Chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân mùa Vu Lan

Thanh Hương |

Chiều 2.8, báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Oscar Media, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình nghệ thuật báo hiếu cha mẹ nhân mùa Vu Lan với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành".

Ý nghĩa và nguồn gốc của lễ Vu Lan báo hiếu

Huyền Chi |

Rằm tháng 7 âm lịch là thời điểm lễ Vu Lan diễn ra để tôn vinh, báo hiếu công lao dưỡng dục của đấng sinh thành.

Rực rỡ hội hoa đăng trên biển Cửa Lò

MINH KHUÊ |

Nghệ An - Tối ngày 16.7, hàng ngàn du khách và nhân dân địa phương đã hội tụ bên dòng sông Lam, nơi cầu Cửa Hội phường Nghi Hải dự đêm hội hoa đăng.