Những tuyến vỉa hè mất hoàn toàn công năng ở Hà Nội: Đã có sự chuyển biến

Thế Kỷ |

Hà Nội - Như báo Lao Động đã phản ánh, thời gian qua nhiều vỉa hè ở các tuyến phố tại Hà Nội đã mất hoàn toàn công năng là dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, sau vài ngày lực lượng chức năng ra quân xử lý đã có những chuyển biến tích cực.
 
Vỉa hè phố đồ gỗ Đê La Thành (quận Đống Đa) nhiều năm qua mặc nhiên trở thành nơi bày bán hàng hóa của các hộ kinh doanh, mất hoàn toàn công năng. Mới đây, lực lượng chức năng đã ra quân tuyên truyền, xử lý các vi phạm. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng yêu cầu các hộ kinh doanh viết cam kết không tái phạm.
 
Đi bộ trên vỉa hè các phố như La Thành, Đê La Thành trước đây là điều không thể, bởi người dân bày bán hàng quán bịt kín các lối đi.
 
Ghi nhận của PV báo Lao Động trong ngày 4.3, sau vài ngày lực lượng chức năng ra quân tuyên truyền, xử lý, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã có sự chuyển biến tích cực. Hiện người dân đã có khoảng không gian trên vỉa hè để đi bộ.
 
Hàng hóa được các hộ kinh doanh xếp gọn vào diện tích cho phép, dành vỉa hè cho người đi bộ.
 
Tuy nhiên theo ghi nhận của PV, không phải 100% các hộ đều chấp hành theo quy định. Vẫn còn các hộ dân bày hàng hóa ra vỉa hè, biến vỉa hè thành xưởng sản xuất.
 
Nhiều đoạn phố Đê La Thành người dân vẫn phải đi bộ dưới lòng đường.
 
 
Phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) những ngày qua lực lượng chức năng liên tục tuần tra, tuyên truyền và xử lý các vi phạm liên quan đến hành vi chiếm dụng vỉa hè vào mục đích cá nhân.
 
Ghi nhận trong ngày 4.3, một số hộ kinh doanh chấp hành quy định, tạo không gian thoáng đãng trên vỉa hè dành cho người đi bộ.
 
Tuy nhiên nhiều đoạn vỉa hè vẫn kín hàng hóa, xe cộ, buộc người đi bộ phải xuống dưới lòng đường.
 
Một cháu bé cố lách qua hàng xe máy được dựng kín trên vỉa hè và cả dưới lòng đường.
 
Dường như việc tuân thủ quy định chỉ được thực hiện khi có sự có mặt của lực lượng chức năng.
 
 
Vỉa hè kín hàng hóa, thậm chí người bán hàng còn đặt ghế ngồi ở dưới lòng đường.
 
 
Phố Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm) chưa có sự thay đổi so với trước đó mà Lao Động đã phản ánh. Vỉa hè vẫn mất hoàn toàn công năng.
 
Người đi bộ hòa cùng dòng xe cộ dưới lòng đường.
 
Vỉa hè phố Đinh Liệt (quận Hoàn Kiếm) đã được trả lại cho người đi bộ sau nhiều năm bị chiếm dụng.
 
Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 thành phố về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn năm 2023, kế hoạch sẽ được chia thành 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ thực hiện công tác tuyên truyền; giai đoạn 2 (1-31.3), ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; giai đoạn 3 (1.4-1.11) thực hiện kiểm tra, duy trì, không để tái diễn vi phạm. Hiện người dân đang rất trông chờ vào sự quyết liệt của lực lượng chức năng nhằm "giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ."
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Lấn chiếm vỉa hè: Tăng cường tuyên truyền, kiên quyết xử phạt nếu tái phạm

Tô Thế |

Hà Nội - Thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố năm 2023 của Ban chỉ đạo 197 thành phố, nhiều quận nội thành đã ra quân kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng kiên quyết xử phạt những trường hợp đã nhắc nhở nhưng vẫn cố tình chiếm dụng vỉa hè, lòng đường vào mục đích cá nhân.

Tổng kiểm tra giành lại vỉa hè ở Hà Nội, sắp đến giai đoạn xử phạt

Thế Kỷ |

Hà Nội kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ". Kế hoạch được triển khai trong 3 giai đoạn.

Những tuyến phố ở Hà Nội có vỉa hè mất hoàn toàn công năng

Thế Kỷ |

Hà Nội - Tình trạng chiếm dụng vỉa hè xảy ra ở hầu hết các quận nội thành, trong đó vỉa hè nhiều tuyến phố gần như mất hoàn toàn công năng là dành cho người đi bộ.

Xơ xác vì tảo hôn: Ông nội tuổi 35, người mẹ trẻ sinh 7 đứa con

Minh Nguyễn |

Đến bản Pà Cò (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), ngoài chuyện tảo hôn thì PV không khỏi bất ngờ khi nơi đây có ông nội ở tuổi 35 và người phụ nữ sinh con nhiều nhất bản.

Ngân hàng Nhà nước có thể mua thêm ngoại tệ

Lam Duy |

Tỷ giá có dấu hiệu hạ nhiệt cùng với những diễn biến thuận lợi trên thị trường thế giới là những yếu tố để Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục mua vào ngoại tệ.

Dịch vụ cho thuê phụ tùng xe để qua mặt đăng kiểm nở rộ trên chợ mạng

Minh Hà - Hà Chi |

Hiện nay, khi hoạt động đăng kiểm được siết chặt, không ngần ngại hay che giấu nhu cầu, nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã đăng bài, tìm thuê các loại phụ tùng, linh kiện “zin” nhằm qua mặt đăng kiểm. Hầu hết các trường hợp tìm thuê phụ tùng đều do độ xe, thay đổi kết cấu xe, thay đổi lốp.

Không khí lạnh liên tục bổ sung, miền Bắc tiếp diễn mưa rét

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết từ nay đến ngày 13.4, không khí lạnh tăng cường liên tục tác động đến thời tiết Bắc Bộ.

Cận cảnh 3 dự án giao thông trọng điểm bị Sở GTVT TPHCM điểm mặt

Anh Tú - Phương Ngân |

Dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (quận Tân Bình), dự án mở rộng Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) và dự án xây dựng nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức), là 3 dự án giao thông trọng điểm mang tính kết nối vùng, cửa ngõ TP Hồ Chí Minh, rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế, tổ chức giao thông cần sớm được hoàn thiện. Tuy nhiên, việc thi công diễn ra ì ạch, khiến Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh phải nhắc nhở.

Lấn chiếm vỉa hè: Tăng cường tuyên truyền, kiên quyết xử phạt nếu tái phạm

Tô Thế |

Hà Nội - Thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố năm 2023 của Ban chỉ đạo 197 thành phố, nhiều quận nội thành đã ra quân kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng kiên quyết xử phạt những trường hợp đã nhắc nhở nhưng vẫn cố tình chiếm dụng vỉa hè, lòng đường vào mục đích cá nhân.

Tổng kiểm tra giành lại vỉa hè ở Hà Nội, sắp đến giai đoạn xử phạt

Thế Kỷ |

Hà Nội kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ". Kế hoạch được triển khai trong 3 giai đoạn.

Những tuyến phố ở Hà Nội có vỉa hè mất hoàn toàn công năng

Thế Kỷ |

Hà Nội - Tình trạng chiếm dụng vỉa hè xảy ra ở hầu hết các quận nội thành, trong đó vỉa hè nhiều tuyến phố gần như mất hoàn toàn công năng là dành cho người đi bộ.