Ngày 26.4, tại nhà số 98 Bạch Đằng, thành phố Huế, GS.TS Thái Kim Lan ra mắt Trung tâm Liên văn hoá. Mục đích nhằm tạo một sân chơi cho văn nghệ sĩ giao lưu và sáng tác, tự giới thiệu mình và tác phẩm của mình với quần chúng trong khung cảnh và bối cảnh "cũ mới - Đông Tây".
“Đây là một trung tâm có thể tạo nên những cơ hội cho người dân của Huế, nhất là giới trẻ có thể gặp gỡ, trao đổi, học hỏi và chuyện trò về những vấn đề văn hoá với những người đến Huế - du khách, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, sinh viên, ngay cả thương nhân... từ các nước trên thế giới.
Đây còn là một địa chỉ giao lưu có tính khai sáng về văn hoá trong không khí bình đẳng và bình dân, khác với các trường học công lập, đó là một địa chỉ tư nhân có vốn xã hội tự nguyện và thiện chí”. GS Thái Kim Lan cho biết.
Trung tâm Liên văn hoá còn có tham vọng là một điểm nối kết liên văn hoá Huế và quốc tế, tạo nên diễn đàn văn học nghệ thuật.
Ngoài ra còn có mục đích thực tiễn nhằm đến những hoạt động hội nhập xã hội với các chương trình đồng hành với chính quyền địa phương để gìn giữ không gian lịch sử của phố cổ Gia Hội...
Trong ngày ra mắt, Trung tâm Liên văn hoá đã tổ chức triển lãm tranh của hoạ sĩ Bùi Thanh Tâm – hoạ sĩ nổi tiếng với việc tạo nên những định dạng mới cho tranh dân gian Việt Nam.
Toạ đàm và giới thiệu tác phẩm của nữ văn sĩ Lucy Fricke. Đây là một hợp tác do Viện Goethe Hà Nội đề nghị trong chương trình giới thiệu văn học Đức của Viện tại Việt Nam.
GS Thái Kim Lan cho biết: Sau lễ ra mắt, tới đây, trong tháng 5.2023 sẽ có hai cuộc triển lãm, một tại Trung tâm Liên văn hoá có tên là "Niêm Hoa Vi Tiếu" và triển lãm ảnh của nhà nhiếp ảnh Đức Thomas Billhard.
Ngoài ra, tại Trung tâm Liên văn hoá, dự kiến mỗi tháng sẽ có những sự kiện thường xuyên sẽ là thư viện đọc các tác phẩm ngoại ngữ; câu chuyện triết học (mỗi tháng 2 lần).