Cảm nhận thế giới nội tâm của người nghệ sĩ Huế và Đà Nẵng

Thanh Nguyên |

Triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Sắc màu tháng Tư” sẽ khai mạc vào lúc 16h30 ngày 28.4. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 24.5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023) và kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2023); đồng thời nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch, thưởng thức nghệ thuật của người dân thành phố và du khách trong dịp lễ đặc biệt của đất nước, Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và Hội Mỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Sắc màu tháng Tư”.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng và du khách yêu mến nghệ thuật thị giác 50 tác phẩm hội họa và điêu khắc với sự tham gia của 48 tác giả đến từ Hội Mỹ thuật TP Đà Nẵng và Hội Mỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.

 
Một tác phẩm của họa sĩ Đặng Mậu Triết. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

Với các tác phẩm đa dạng về chất liệu và thể loại, nội dung truyền tải hết sức phong phú về tình yêu quê hương, đất nước, sự cảm nhận sâu sắc của người nghệ sĩ trước cái đẹp của thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam, triển lãm “Sắc màu tháng Tư” hy vọng mang đến cho công chúng và người yêu nghệ thuật thị giác những cảm nhận thú vị về thế giới nội tâm sâu lắng của người nghệ sĩ đang sinh sống và sáng tác ở tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng.

Triển lãm lần này còn là dịp để các họa sĩ, nhà điêu khắc ở Huế và Đà Nẵng có cơ hội tăng cường sự gắn kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, góp phần vào sự phát triển của nền mỹ thuật khu vực miền Trung nói chung.

Thanh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

NXB Đà Nẵng xuất bản được gần 600 đầu sách trong năm 2022

Mai Hương |

Ngày 19.4, Nhà xuất bản (NXB) Đà Nẵng tổ chức gặp mặt cộng tác viên, tặng thưởng sách hay và giới thiệu sách "Phạm Phú Hải - Tác phẩm và dư luận".

Đà Nẵng: Khai mạc triển lãm tranh của cựu binh Mỹ và nhóm đồ hoạ

Tường Minh |

Đà Nẵng - Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng khai mạc triển lãm “Finding Parkinsons của David Thomas và Tranh đồ họa của nhóm nghệ sĩ Boston”.

Người thứ 4 trong gia đình Lưu Quang Vũ được đặt tên đường tại Đà Nẵng

Tường Minh |

Đà Nẵng - Nhà thơ Lưu Trùng Dương, thành viên thứ 4 trong gia đình nhà thơ Lưu Quang Vũ được đặt tên đường lần này.

Bị can Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 10 ngày

ANH TÚ |

Ngày 26.4, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giam thêm 10 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi) - Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam.

Đông người đi khám viêm da tiếp xúc do Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TP Hồ Chí Minh - Thời tiết khu vực Nam Bộ nắng nóng diện rộng, kéo dài liên tiếp nhiều ngày. Kiểu thời tiết này khiến nhiều người gặp các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là làn da. Thậm chí, một số bệnh nhân gặp vấn đề về da như viêm da tiếp xúc, lupus ban đỏ,... phải đến bệnh viện thăm khám.

Apple, Google và các "ông lớn" nước ngoài nộp 5.000 tỉ đồng thuế

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 26.4, Tổng cục Thuế đã có cập nhật về tình hình kê khai, nộp thuế của các nhà cung cấp nước ngoài tại Việt Nam. Các "ông lớn" như Apple, Google,.. được thông tin là đóng góp số thuế lớn.

Những vận động viên vắng mặt đáng tiếc tại SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Nhiều ngôi sao của thể thao Việt Nam vắng mặt tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 32) vì nhiều lý do khác nhau.

Nga đưa siêu tăng T-14 Armata hiện đại nhất vào Ukraina

Song Minh |

Siêu tăng T-14 Armata hiện đại nhất của Nga được đưa vào chiến trường Ukraina, theo RIA Novosti.

NXB Đà Nẵng xuất bản được gần 600 đầu sách trong năm 2022

Mai Hương |

Ngày 19.4, Nhà xuất bản (NXB) Đà Nẵng tổ chức gặp mặt cộng tác viên, tặng thưởng sách hay và giới thiệu sách "Phạm Phú Hải - Tác phẩm và dư luận".

Đà Nẵng: Khai mạc triển lãm tranh của cựu binh Mỹ và nhóm đồ hoạ

Tường Minh |

Đà Nẵng - Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng khai mạc triển lãm “Finding Parkinsons của David Thomas và Tranh đồ họa của nhóm nghệ sĩ Boston”.

Người thứ 4 trong gia đình Lưu Quang Vũ được đặt tên đường tại Đà Nẵng

Tường Minh |

Đà Nẵng - Nhà thơ Lưu Trùng Dương, thành viên thứ 4 trong gia đình nhà thơ Lưu Quang Vũ được đặt tên đường lần này.