"Nữ hoàng Opera Việt Nam" Lan Anh: “Đi hát tiệc mãi, mình không còn là mình nữa”

Phi Yến |

Sau gần 20 năm ca hát, được xưng tụng là nữ hoàng Opera Việt Nam, ca sĩ Lan Anh mới có dịp tổ chức liveshow đầu tiên của mình.

Vốn là nghệ sĩ kín tiếng, Lan Anh không thuộc về thế giới xô bồ của showbiz. Công việc chính của chị là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Với nghệ sĩ, đắt show là điều đáng tự hào, nhưng Lan Anh cho rằng không nên lạm dụng “giọng hát” để kiếm tiền bằng mọi giá.

“Tôi muốn đi hát trong những chương trình mà mọi người phải thực sự lắng nghe, bởi khi hát là lúc mình dốc hết ruột gan. Với những chương trình mà mình biết, khán giả rất ít tập trung nghe nhạc, tôi sẽ cân nhắc và chọn cách rút lui vì không muốn bị chi phối cảm xúc. Hát tiệc không xấu, nhưng nếu cứ đi hát tiệc liên tục thì không còn là mình nữa”, chị nói.

Theo Lan Anh, ông trời có thể mang đến cho mình may mắn này nhưng lại lấy đi may mắn khác. Có được giọng hát cao vút, ngọt ngào những đổi lại chị lại có vóc dáng bé nhỏ. Nếu chạy show liên tục, chị lo ngại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cảm xúc sân khấu.

Được xưng tụng là "nữ hoàng Opera Việt Nam", tuy nhiên mới đây, Lan Anh gây tranh cãi khi thể hiện nhiều ca khúc bolero. Trả lời trên Lao Động, Lan Anh cho hay, bolero không chỉ có ủy mị. Chị cũng khẳng định, không có sự phân biệt sang hèn đối với âm nhạc đích thực. Bolero hay Opera đều có sức sống riêng. 

Một năm trước, Lan Anh đã chia sẻ ấp ủ về liveshow đầu tiên của chị với đạo diễn Tất My Loan, nhạc sĩ Trần Anh Hùng. Sau một năm, các nghệ sĩ đã cùng chị xây dựng ý tưởng và chuẩn bị cho chương trình. Liveshow "Ánh trăng tình yêu" gồm 4 phần: phần 1 gồm các liên khúc nhạc đỏ, phần 2 là nhạc tiền chiến, phần 3 là nhạc hàn lâm (academy) và phần 4 là nhạc quốc tế.

 
 Lan Anh và e-kip thực hiện liveshow. 

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, giám đốc âm nhạc của chương trình, cho hay khán giả sẽ được đưa đến những chặn đường của âm nhạc Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Trong đó, ca sĩ Lan Anh sẽ thể hiện những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi: Bài ca hi vọng, Người lái đò trên sông Pô - cô, Cô gái vót chông, Tình ca,… và những ca khúc nổi tiếng như Hương xưa, Dư âm, Yêu, Bóng chiều xưa…

Anh cho hay, việc gọi tên liveshow là “Ánh trăng tình yêu” bởi hình ảnh này mang hàm nghĩa của sự âm tính, rất phù hợp với nét dịu dàng, đàn bà của Lan Anh.

Chương trình có sự tham gia của NSND Quang Thọ, NSƯT Tấn Minh, ca sĩ Đăng Long, nhóm Dòng thời gian, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời, nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine…

Live show sẽ diễn ra vào tối 3 và 4.11.2018 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).

Phi Yến
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.