"Ngôi sao sân khấu Việt Nam 2019" giúp đỡ nghệ sĩ gặp khó khăn

M. K |

Mới đây, đêm gala "Ngôi sao sân khấu Việt Nam" - chương trình được tổ chức hằng năm nhằm giới thiệu những giá trị của nghệ thuật sân khấu, dành tặng 33 phần quà cho các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Đêm Gala đã đưa khán giả Thủ đô - những người yêu nghệ thuật truyền thống thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc với sự thăng hoa của các nghệ sĩ ở nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu như tuồng, chèo, dân ca quan họ, cải lương, kịch nói, hài kịch và xiếc… 

 
Nhiều tiết mục đặc sắc được giới thiệu trong chương trình. Ảnh: BTC.

Chương trình do Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của NSND Thuý Mùi trong vai trò Tổng đạo diễn cùng sự hỗ trợ của hai phó Tổng đạo diễn là NSND Thuý Hường và NSƯT Minh Vượng.

Đúng như tên gọi, đêm nhạc không chỉ là nơi giới thiệu những giá trị nghệ thuật sân khấu mà còn là nơi tôn vinh những nghệ sĩ tiêu biểu tham gia trình diễn các tác phẩm xuất sắc để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Bên cạnh đó, chương trình còn phần thắt chặt tình đồng nghiệp của giới nghệ sĩ trong cả nước, nhằm tạo ra những hoạt động thiết thực để tri ân, chia sẻ những khó khăn với các nghệ sĩ sân khấu có hoàn cảnh đặc biệt, cần có sự chung tay giúp đỡ của đồng nghiệp và xã hội, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái - một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam đóng góp chung trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Được biết, chuong trình cũng đã trao tặng nhiều phần quà cho các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình cũng trao tặng 33 phần quà cho những nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn.
Trao tặng 33 phần quà cho những nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể nói NSND Thúy Mùi đã khéo léo sắp xếp, đan xen các tiết mục để giới thiệu được đầy đủ nhất các loại hình nghệ thuật sân khấu trong 2 tiếng diễn ra chương trình khiến cho khán giả cảm thấy đủ độ mà không bị nhàm chán.

Chương trình cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả phần nào đã khẳng định nghệ thuật truyền thống luôn có chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ với những đóng góp mà các nghệ sĩ thắp sáng đúng như câu hát: "Nghệ sĩ vui giữa đời thường là khi thắp lửa yêu thương cho đời. Nước mắt xen lẫn nụ cười, khó khăn san sẻ buồn vui đỡ đần".

M. K
TIN LIÊN QUAN

16 vở diễn tranh tài tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2019

B.Hà |

Tối ngày 11.5, tại Nhà hát Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 đã chính thức khai mạc.

“Hào khí Trường Sơn”: Trở lại Trường Sơn những năm tháng hào hùng

MAI HƯƠNG |

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (19.5.1959 - 19.5.2019), Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Báo Cựu chiến binh Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương cùng phối hợp tổ chức cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn”.

“Có cái cũ đâu phải là xưa cũ”

QUỲNH CHI |

Sau “Thơ và dấu ấn cuộc đời”, PGS- TS Nguyễn Hồng Vinh (nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam) ra mắt tập thơ “Xanh mãi”. Những vần thơ dung dị, thấm đẫm hơi thở đời sống với nhiều điều gần gũi: Tình cha con, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi… gợi lên trong trái tim người đọc những xúc cảm ngỡ bình thường mà thanh cao, tha thiết.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

16 vở diễn tranh tài tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2019

B.Hà |

Tối ngày 11.5, tại Nhà hát Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 đã chính thức khai mạc.

“Hào khí Trường Sơn”: Trở lại Trường Sơn những năm tháng hào hùng

MAI HƯƠNG |

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (19.5.1959 - 19.5.2019), Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Báo Cựu chiến binh Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương cùng phối hợp tổ chức cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn”.

“Có cái cũ đâu phải là xưa cũ”

QUỲNH CHI |

Sau “Thơ và dấu ấn cuộc đời”, PGS- TS Nguyễn Hồng Vinh (nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam) ra mắt tập thơ “Xanh mãi”. Những vần thơ dung dị, thấm đẫm hơi thở đời sống với nhiều điều gần gũi: Tình cha con, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi… gợi lên trong trái tim người đọc những xúc cảm ngỡ bình thường mà thanh cao, tha thiết.