16 vở diễn tranh tài tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2019

B.Hà |

Tối ngày 11.5, tại Nhà hát Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 đã chính thức khai mạc.

Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải cho biết: “Trong bối cảnh nghệ thuật sân khấu truyền thống nước nhà còn gặp nhiều khó khăn nhưng chúng ta bằng khả năng, tâm huyết của mình hãy chung tay để bảo tồn, duy trì và phát triển nghệ thuật Tuồng và Dân ca kịch, một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc”.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải – Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan phát biểu Khai mạc.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải – Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan phát biểu Khai mạc.

Đồng thời ông cũng mong muốn và tin tưởng các nghệ sĩ, diễn viên sẽ tích cực sáng tạo, đạt nhiều thành tích cao, để lại ấn tượng tốt đẹp cho các đại biểu, khán giả và nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Cũng tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền đã phát biểu chào mừng: “Đây là ngày hội lớn của các nghệ sĩ Tuồng và Dân ca kịch trên cả nước về trổ tài và thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

Liên hoan có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo tồn, quảng bá để phát huy giá trị nghệ thuật, phát huy truyền thống dân gian, dân tộc truyền thống đặc sắc của Việt Nam.

Đây còn là dịp để các nghệ sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm ra những giải pháp nâng cao hoạt động sáng tác và biểu diễn. Liên hoan là sự kiện, là món quà tinh thần hết sức ý nghĩa của các nghệ sĩ trên nhiều miền quê của đất nước”.

 
 
Các đại biểu tặng hoa cho hội đồng nghề thuật (ảnh trên) và các đoàn tham dự liên hoan.

Tham gia Hội đồng nghệ thuật tại Liên hoan là những nhà nghiên cứu, phê bình sân khấu, các đạo diễn, nghệ sĩ, họa sĩ gạo cội của cả hai loại hình nghệ thuật Tuồng và Dân ca kịch – những người “cầm cân nảy mực” công tâm và khách quan để “chọn mặt gửi vàng” cho những vở diễn, những nghệ sĩ, diễn viên thực sự xứng đáng.

Liên hoan có sự tham gia của 11 đơn vị nghệ thuật Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp trên cả nước với 16 vở diễn.

Ngay sau lễ khai mạc là vở diễn dự thi đầu tiên của đơn vị chủ nhà - Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa với vở Tuồng “Triết Vương Trịnh Tùng” (tác giả - Nguyễn Sỹ Chức; đạo diễn - NSND Lê Tiến Thọ).

 

“Triết Vương Trịnh Tùng” là câu chuyện kể về toàn bộ cuộc đời nhân vật Trịnh Tùng, con trai thứ của Thế tổ Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm và Thái phi Nguyễn Ngọc Bảo (con gái của Thượng phụ Thái sư Hưng Quốc công Nguyễn Kim), với hơn 53 năm phò tá nhà Lê trải qua 2 triều vua (từ thời Lê Anh Tông đến Lê Thế Tông). Vở tuồng như một nén tâm hương của các thế hệ con cháu những đời sau tưởng nhớ đến bậc đại thần họ Trịnh “Vị quốc báo Quân ân - Vì dân tròn trách vụ” thời Lê Trung Hưng.

Các đơn vị dự thi tiếp theo tại Liên hoan lần lượt là: Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát nghệ thuật Ca kịch Huế, Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế….vào các khung giờ 9h và 20h hàng ngày từ 11 đến 19.5. Đêm bế mạc vào 20h ngày 20.5.

B.Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm ôtô tham gia lễ rước xe hoa mừng Đại lễ Vesak 2019

Đ.B |

Hàng trăm chiếc ôtô đã được huy động để phục vụ cho hoạt động rước xe hoa chào mừng Đại lễ Phật đản 2019 do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Nam thực hiện.

Lễ rước hơn 400 xe hoa và tắm Phật mừng Đại lễ Vesak 2019

Đ.B |

Chiều nay - 11.5 (tức ngày 7.4 âm lịch), Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Nam tổ chức lễ rước hơn 400 xe hoa và tắm Phật theo nghi thức Phật giáo truyền thống.

Nhân dịp Lễ Phật đản, ra mắt bức tranh "Đạo pháp và dân tộc"

M. K |

Mới đây, tại Học viện Phật Giáo Việt Nam, toạ lạc tại Sóc Sơn (Hà Nội), đã diễn ra nghi thức trang trọng, linh thiêng của Đại lễ kính mừng Phật đản và giới thiệu bức tranh "Đạo pháp và dân tộc".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàng trăm ôtô tham gia lễ rước xe hoa mừng Đại lễ Vesak 2019

Đ.B |

Hàng trăm chiếc ôtô đã được huy động để phục vụ cho hoạt động rước xe hoa chào mừng Đại lễ Phật đản 2019 do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Nam thực hiện.

Lễ rước hơn 400 xe hoa và tắm Phật mừng Đại lễ Vesak 2019

Đ.B |

Chiều nay - 11.5 (tức ngày 7.4 âm lịch), Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Nam tổ chức lễ rước hơn 400 xe hoa và tắm Phật theo nghi thức Phật giáo truyền thống.

Nhân dịp Lễ Phật đản, ra mắt bức tranh "Đạo pháp và dân tộc"

M. K |

Mới đây, tại Học viện Phật Giáo Việt Nam, toạ lạc tại Sóc Sơn (Hà Nội), đã diễn ra nghi thức trang trọng, linh thiêng của Đại lễ kính mừng Phật đản và giới thiệu bức tranh "Đạo pháp và dân tộc".