Nghệ sĩ Chèo nhọc nhằn mưu sinh

Hương Mai |

Hiện nay, nhiều nghệ sĩ Chèo phải làm nhiều nghề khác nhau để nuôi đam mê với nghệ thuật và có thêm tiền để trang trải cuộc sống.

Theo thời gian, nghệ thuật Chèo không còn được ưa chuộng như trước.

Bởi lẽ, cuộc sống hiện đại và sự phát triển công nghệ đã kéo theo các loại hình nghệ thuật, giải trí bùng nổ phù hợp thị hiếu của công chúng. Nghệ thuật Chèo ngày càng ít được quan tâm.

Sân khấu vắng khán giả, các nghệ sĩ Chèo phải làm nhiều nghề khác nhau để nuôi đam mê với nghệ thuật.

Với đồng lương ít ỏi, nhưng những nghệ sĩ Chèo, đặc biệt là những nghệ sĩ trẻ lại gánh trên vai trọng trách bảo tồn những giá trị truyền thống của dân tộc.

Chia sẻ với Lao Động sau buổi diễn tập, nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền (23 tuổi, Nhà hát chèo Hà Nội ) cho biết, việc luyện tập cho các vở diễn khá vất vả, đi sớm về hôm là chuyện bình thường. Đặc biệt là những nghệ sĩ, diễn viên đảm nhận vai chính. Đối với những diễn viên đảm nhận vai phụ, tuy không mất sức quá nhiều vào vai diễn nhưng cũng phải hỗ trợ diễn viên chính thường xuyên trong suốt quá trình tập.

 
Các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội trong đêm diễn ngày 16.10. Ảnh: Hương Mai

Theo nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền, vào thời gian cao điểm như hiện tại, khi 2 cuộc thi lớn trong ngành sắp diễn ra thì mọi người càng vất vả hơn.

"Thu nhập của nghệ sĩ không cao và nếu nói đủ cũng không biết bao nhiêu là đủ chẳng qua là do chúng tôi yêu nghề, bám nghề và biết là mức thu nhập trong nghề ít ỏi thì đành phải chi tiêu phù hợp.

Còn nói về mức lương Nhà nước cấp cho nghệ sĩ, theo tôi, không đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày, nhất là cuộc sống ở Hà Nội" - nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền bộc bạch.

Chính vì vậy, để trang trải cuộc sống của mình, nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền cũng phải đi làm thêm ở bên ngoài như đi biểu diễn một số chương trình nghệ thuật nhỏ trên địa bàn Hà Nội.

Khi được hỏi về việc được tăng tiền bồi dưỡng tập luyện, nghệ sĩ Thanh Huyền cho biết: "Đây là mơ ước của nhiều nghệ sĩ, không phải chỉ riêng tôi. Bởi nếu được tăng lương thì cuộc sống của các nghệ sĩ sẽ đỡ vất vả hơn".

 
Nghệ sĩ Hải Vi (áo trắng) trong đêm diễn "Linh Từ Quốc Mẫu". Ảnh: Hương Mai

Cũng như nghệ sĩ Phùng Thị Thanh Huyền, nghệ sĩ Hải Vi (22 tuổi, Nhà hát chèo Hà Nội) tất bật với công việc của Nhà hát khi có chương trình.

Tuy nhiên, sau mỗi giờ tập luyện, biểu diễn, Hải Vi tiếp tục công việc đi quay chương trình ở bên ngoài để có thêm thu nhập.

Theo chia sẻ của Hải Vi, hiện tại Hải Vi vẫn phải đi thuê trọ. Do khu Hải Vi sinh sống khá đắt đỏ nên tiền lương không đủ để trả tiền nhà. Chưa kể đến tiền đầu tư phấn son trang điểm khi đi diễn, tiền đi lại đến nơi biểu diễn...

"Có những đêm diễn về muộn, mệt rã rời, hôm sau lại tiếp tục đi diễn. Nếu không làm việc thêm bên ngoài thì khó mà có thể duy trì được cuộc sống.

Vì đặc thù công việc của nghệ sĩ nên tôi phải đầu tư kỹ càng cho vẻ bên ngoài nên đôi lúc sẽ khá tốn kém. Nhiều nghệ sĩ phải day dứt giữa việc lựa chọn đam mê và “cơm áo gạo tiền" nhưng tôi còn trẻ, tôi quyết tâm theo đuổi đam mê bằng hết khả năng của mình" - nghệ sĩ Hải Vi chia sẻ.

Chèo là loại hình nghệ thuật văn hóa truyền thống của dân tộc. Việc phát triển và bảo tồn nghệ thuật Chèo vừa là đam mê vừa là trách nhiệm của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Thế nhưng, cuộc sống của họ vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Tin văn hoá trong tuần: Liên hoan Chèo toàn quốc 2022 chính thức khai mạc

Hạ Âu |

Tin văn hoá trong tuần gây chú ý với Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022 chính thức được khai mạc tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam (Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Khán giả mang loa công suất lớn ủng hộ đội bơi chải nữ 12 tay chèo

Hải Nguyễn |

Ngày 9.10, giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng đã diễn ra tại Hồ Tây với sự tham gia của 500 vận động viên. Khán giả ủng hộ đội đua huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã mang loa kéo công suất lớn đến để ủng hộ đội nhà gồm 12 tay chèo nữ.

Nhà hát Chèo Hà Nội “bội thu” huy chương tại LH Sân khấu Thủ đô 2022

Thanh Hương |

Với vở chèo “Trung trinh liệt nữ” – vở diễn khai màn Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ V, Nhà hát Chèo Hà Nội đã đoạt nhiều huy chương quan trọng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tin văn hoá trong tuần: Liên hoan Chèo toàn quốc 2022 chính thức khai mạc

Hạ Âu |

Tin văn hoá trong tuần gây chú ý với Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022 chính thức được khai mạc tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam (Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Khán giả mang loa công suất lớn ủng hộ đội bơi chải nữ 12 tay chèo

Hải Nguyễn |

Ngày 9.10, giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng đã diễn ra tại Hồ Tây với sự tham gia của 500 vận động viên. Khán giả ủng hộ đội đua huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã mang loa kéo công suất lớn đến để ủng hộ đội nhà gồm 12 tay chèo nữ.

Nhà hát Chèo Hà Nội “bội thu” huy chương tại LH Sân khấu Thủ đô 2022

Thanh Hương |

Với vở chèo “Trung trinh liệt nữ” – vở diễn khai màn Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ V, Nhà hát Chèo Hà Nội đã đoạt nhiều huy chương quan trọng.