Mỹ thuật "Tiễn Hợi đón Tý"

M. K |

Nhóm họa sĩ G39 tổ chức buổi triển lãm "Tiễn Hợi đón Tý" đến hết ngày 30.1 tại Bar +84 (Hà Nội).

Canh Tý, con vật biểu tượng của năm mới 2020, cũng là con vật khởi đầu cho một giáp mới, nhóm họa sĩ G39 (Bình Nhi, Phan Minh Châu, Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Minh, Nguyễn Hồng Quang, Tào Linh, Việt Anh, Lê Thiết Cương, Đỗ Dũng) cùng bày những tác phẩm mới nhất về Chuột Vàng, với nhiều chất liệu, sơn dầu, giấy dó,  bột mầu, gốm Bát Tràng, gốm Hương Canh…

Họa sĩ Lê Thiết Cương giới thiệu tranh tại triển lãm. Ảnh: BTC.
Họa sĩ Lê Thiết Cương giới thiệu tranh tại triển lãm. Ảnh: BTC.

Đề tài con giống được nhiều họa sĩ quan tâm hơn có lẽ vì tính chất đặc biệt của nó. Đó cũng là một cái cớ hay, gợi cảm, gợi hứng cho tâm trạng giao niên, năm hết Tết đến, tiễn cũ đón mới. Đó cũng là một tục lệ đẹp của các họa sĩ G39 mà chưa chắc các ngành nghệ thuật khác đã dễ gì có được.

Tý  là 1 trong 12 con vật biểu tượng của vòng tuần hoàn thập nhị địa chi Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Những con vật này là một đề tài quen thuộc, phần lớn các họa sĩ đều đã vẽ. Ở lớp các họa sĩ bậc thầy có Nguyễn Tư Nghiêm là người vẽ nhiều, vẽ đều và đủ cả 12 con giáp. Ai thì cũng có phận của người ấy. Đề tài nào mà chả hay nhưng dù sao thì mỗi người đều có một tạng đề tài của mình, "một khoảng hiện thực" mà mình yêu nhất. Người thì thích vẽ về miền núi, người thì thích vẽ cuộc sống thành thị…

Các họa sĩ vẽ ngay tại triển lãm.
Các họa sĩ vẽ ngay tại triển lãm.

Đặc biệt nhất trong triển lãm là tác phẩm mới "Lưỡng Tý chầu hoa mai", đôi chuột mạ vàng 24k dành riêng chào mừng năm mới Canh Tý 2020, sáng tác theo phong cách tối giản là đặc trưng trong các tác phẩm tạo nên tên tuổi hoạ sĩ Lê Thiết Cương.

Tác phẩm độc đáo này được tỉ mỉ đắp nổi theo lối thúc đồng dân gian trên hình đồng tiền tròn bằng bạch ngọc do nghệ nhân của Ngọc Decor Đông Đô thực hiện.

 
Tác phẩm "Lưỡng Tý chầu hoa mai".

"Chuột là nhân vật biểu tượng, khởi đầu của một ngày, một tháng, một năm và 1 can, tôi sáng tác tác phẩm này với ý niệm cho mọi sự hanh thông trong cả năm mới. Cái khó nhất khi thực hiện tác phẩm này tính bố cục. Vì làm trên đá quý tự nhiên nên khi thực hiện, tôi phải vẽ trên máy tính, cắt trên bìa, đặt thử trên đá. Bản cuối cùng được sửa là lần thứ 3 và được thực hiện trong vòng 6 tháng.

Ở mỗi tác phẩm đều có tính độc đáo riêng có vì sự khác nhau về vân mây trên đá", Lê Thiết Cương chia sẻ và cho biết thêm, tác phẩm mang tính biểu tượng là lời cầu phúc và cầu may mắn gửi gắm cho mọi người nhân dịp năm mới.

M. K
TIN LIÊN QUAN

"Hồn dân tộc" tại triển lãm của Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo

ĐĂNG HUỲNH |

Triển lãm nghệ thuật điêu khắc với chủ đề “Chân dung nghệ sỹ - Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo” sẽ tôn vinh người nghệ sỹ lớn đã đóng góp cho nền Mỹ Thuật nước nhà.

Trưng bày tại triển lãm "Hải Phòng - khát vọng vươn lên"

Đặng Luân |

58 tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh được trưng bày tại triển lãm tranh, ảnh chủ đề "Hải Phòng - khát vọng vươn lên" diễn ra từ ngày 4 - 8.12 tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật Hải Phòng.

Hơn 100 tác phẩm tham gia triển lãm mỹ thuật "Say Nắng"

HOÀI ĐAN |

Triển lãm mỹ thuật của nhóm dã ngoại "Say Nắng" sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 7.12 tại trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

"Hồn dân tộc" tại triển lãm của Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo

ĐĂNG HUỲNH |

Triển lãm nghệ thuật điêu khắc với chủ đề “Chân dung nghệ sỹ - Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo” sẽ tôn vinh người nghệ sỹ lớn đã đóng góp cho nền Mỹ Thuật nước nhà.

Trưng bày tại triển lãm "Hải Phòng - khát vọng vươn lên"

Đặng Luân |

58 tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh được trưng bày tại triển lãm tranh, ảnh chủ đề "Hải Phòng - khát vọng vươn lên" diễn ra từ ngày 4 - 8.12 tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật Hải Phòng.

Hơn 100 tác phẩm tham gia triển lãm mỹ thuật "Say Nắng"

HOÀI ĐAN |

Triển lãm mỹ thuật của nhóm dã ngoại "Say Nắng" sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 7.12 tại trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam.