Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ diễn ra sớm 1 tiếng

Trần Vương-Đăng Huỳnh |

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017 sẽ được tổ chức tại Đền Thượng vào 6h30 ngày 10.3 âm lịch (tức ngày 6.4.2017), sớm hơn 1 tiếng so với những năm trước.

Theo BTC Lễ hội Đền Hùng 2017, các năm trước đây tình hình đồng bào và du khách tới tham dự vào ngày chính lễ (10.3 âm lịch) rất đông, thậm chí sau một khoảng thời gian chờ đợi các đại biểu dâng hương thì đã có xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy tại đây.

Theo ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng: “Để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy, năm nay lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu sẽ tiến hành dâng hương tại khu vực Đền Thượng sớm hơn 1 tiếng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đồng bào tham gia lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng - phát biểu tại họp báo.

Ngoài ra, BTC Lễ hội năm nay sẽ thực hiện chủ trương phân luồng qua các hàng rào từ xa, tạo các không gian rộng rãi, thoải mái cho đồng bào tham gia hành lễ. Bên cạnh đó, BTC cũng sẽ căn cứ vào tốc độ di chuyển của các đoàn hành lễ để mở rộng dần các hàng rào, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và du khách tham gia lễ hội”.

Cũng theo BTC Lễ hội Đền Hùng 2017, việc đồng bào về dự lễ Giỗ Tổ ngày càng một đông là một tín hiệu đáng mừng về việc quan tâm tới một di sản hết sức đặc biệt. Đền Hùng là nơi thực hành tín ngưỡng cao nhất của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, là một biểu tượng của đại đoàn kết dân tộc.

 Cho đến ngày 9.3, đã có gần 5 triệu lượt du khách tới Đền Hùng

Lễ hội Đền Hùng đã có nhiều hoạt động văn hóa phục vụ cho người dân và du khách thập phương về dự lễ từ ngày khai mạc 1.4. Tiêu biểu là Lễ hội dân gian đường phố và chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất tổ Hùng Vương”. Các chương trình hát xoan; trưng bày tư liệu về Di sản Hát Xoan; tư liệu ảnh, hiện vật về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương xưa và nay.

Ngoài ra lễ hội còn có nhiều buổi diễn múa rối nước phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của du khách thập phương cùng với các hội trại văn hóa, trình diễn diễn xướng dân gian, biểu diễn văn nghệ quần chúng: Dân ca Phú Thọ…

Được biết, để phục vụ lễ hội năm nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã huy động hơn 1.000 chiến sĩ công an phối hợp cùng 100 đoàn viên thanh niên của Tỉnh đoàn Phú Thọ và 50 cán bộ thuộc chỉ huy quân sự của tỉnh phân luồng, hướng dẫn người dân từ xa nhằm tránh ùn tắc giao thông trong những ngày này. Lực lượng an ninh được bố trí chặt chẽ để đảm bảo Lễ hội Đền Hùng 2017 diễn ra một cách thành công nhất.

Trần Vương-Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội đền Hùng năm nay có gì mới?

HOÀNG NGÂN |

Chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm nay sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ 1.4 - 6.4.2017 (tức ngày 5.3 - 10.3 âm lịch).

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Lễ hội đền Hùng năm nay có gì mới?

HOÀNG NGÂN |

Chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm nay sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ 1.4 - 6.4.2017 (tức ngày 5.3 - 10.3 âm lịch).