Khánh thành di tích quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy miền Tà Thiết

CAO HÙNG |

Sáng 23.3, Tỉnh ủy, UBND, HĐND và Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ khánh thành Khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy miền Tà Thiết, tại ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và họp mặt các thế hệ cán bộ và nhân dân nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 – 23-3-2017).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Minh Triết - nguyên Chủ tịch Nước, Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Thủ tướng Chính phủ, Lê Hồng Anh- nguyên Thường trực Ban Bí thư, Lê Thanh Hải - nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh…, cùng các thế hệ lãnh đạo các thời kỳ của các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM và Tây Ninh và hơn 1.500 đại biểu các cơ quan sở, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Bình Phước.

Các đồng chí nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phối cảnh Tượng đài chiến thắng

Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị đã tham dự lễ khánh thành.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã công bố khánh thành giai đoạn 1 dự án Khu Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (tức Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền nam Việt Nam) gồm bảy hạng mục: Tượng đài chiến thắng; đền thờ chính; nhà truyền thống; nhà đón tiếp; cổng chào; khu quảng trường và hàng rào bảo vệ.

Một góc khu di tích căn cứ Tà Thiết.

Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 97 tỉ đồng; trong đó, nguồn vốn xã hội hóa chiếm hơn 74%, còn lại là ngân sách của tỉnh. Việc triển khai dự án có ý nghĩa to lớn, ngoài việc tạo điều kiện để tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, tạo thêm điểm tham quan – du lịch, còn tạo ra một điểm hẹn của lịch sử và nghĩa tình, là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân cả nước và bè bạn quốc tế.

Khu vực đền thờ

Căn cứ Tà Thiết vào những khánh chiến chống Mỹ, đã in dấu hoạt động của nhiều bậc lãnh đạo và tướng lĩnh tiền bối trong đợt tổng tấn công giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, như các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Trần Văn Trà, Nguyễn Chí Thanh... Đặc biệt, từ năm 1973 - 1975, Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam VN đã được đặt tại đây và lãnh đạo cuộc tổng tấn công giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30.4.1975.

Một cựu chiến binh đang kể về những ngày hoạt động tại khu căn cứ Tà Thiết.

Sau lễ khánh thành đã diễn ra cuộc họp mặt các thế hệ cán bộ và nhân dân nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23.3.1975- 23.3.2017). Được biết, sau 20 năm tái lập tỉnh (tách ra từ tỉnh Sông Bé cũ), Bình Phước đã có bước phát triển tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh thời gian qua ổn định, năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu thu ngân sách chuyển biến tích cực theo hướng tăng nguồn thu từ doanh nghiệp. Năm 2016, thu ngân sách của tỉnh đạt 4.550 tỉ đồng, tăng hơn 24 lần so với năm 1997. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 42 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 16 lần so với năm đầu tái lập tỉnh. Sau 20 năm, cơ cấu kinh tế nông – lâm – thủy sản chuyển dịch đúng định hướng, đến nay chỉ chiếm 33,8%, giảm hơn 36% so với năm 1997…

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Thân nhân 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh có khả năng được bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Anh đã tịch thu tài sản của chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm: Trước "cơn sóng thần", đau xót nhưng phải tháo gỡ làm lại

Khánh Hoà |

Lần đầu tiên sau khi hàng loạt trạm đăng kiểm cũng như lãnh đạo ngành này bị bắt để điều tra vì sai phạm, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nguyễn Tô An đã có buổi trao đổi chia sẻ với báo chí về vụ việc mà ông ví là "cơn sóng thần" để lại hậu quả đau đớn, xoá đi bao nhiêu công sức của nhiều thế hệ đồng thời khiến người dân vất vả khi đi đăng kiểm.