Khách du lịch ùn ùn đổ về các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình dịp Tết Quý Mão

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2022.

Trong số hơn 8,5 vạn lượt khách du lịch đến Ninh Bình, có trên 12,8 nghìn lượt khách quốc tế.

Một số khu, điểm du lịch có đông lượng khách như: Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính, Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Khu du lịch sinh thái vườn chim Thung Nham, Hang Múa, Phố cổ Hoa Lư...

Ngay từ sáng sớm, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Qúy Mão, bãi đỗ xe của Khu du lịch sinh thái Tràng An đã chật cứng xe. Ảnh: Nguyễn Trường
Ngay từ sáng sớm, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Qúy Mão, bãi đỗ xe của Khu du lịch sinh thái Tràng An đã chật cứng xe. Ảnh: Nguyễn Trường

Có mặt tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) vào sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Qúy Mão, theo quan sát của PV Lao Động, ngay từ sáng sớm, hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế đã xếp hàng mua vé để tham quan.

Đặc biệt, theo quan sát có một số khách du lịch quốc tế chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc đến Việt Nam du lịch từ trước Tết và lưu trú, vui Xuân, du lịch trong những ngày Tết âm lịch.

Mặc dù lượng khách đông, nhưng Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An đã bố trí lực lượng, từ khâu hướng dẫn du khách xếp hàng mua vé đến việc sắp xếp cho khách lên thuyền đi tham quan không để xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy..., du khách cũng không phải chờ đợi lâu.

Theo đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An, chỉ tính riêng trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 (từ ngày 29 đến mùng 2 Tết), mỗi ngày Khu du lịch sinh thái Trang An đón hơn 3 vạn lượt khách trong nước và quốc tế tới tham quan.

Đặc biệt, vào chiều ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Qúy Mão, Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An đã phối hợp với Sở Du lịch Ninh Bình và doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức lễ đón các vị khách đầu tiên xông đất du lịch Ninh Bình tại khu du lịch sinh thái Tràng An.

Tương tự, tại Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính, mỗi ngày đón gần 5 vạn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế.

Có mặt tại khu vực Chùa Bái Đính vào chiều ngày 2 Tết Nguyên đán Qúy Mão, theo quan sát của PV Báo Lao Động, dọc 2 bên hành lang La Hán dài hơn 4km của Chùa Bái Đính, từng đoàn khách nối đuôi nhau đi tham quan.

Du khách quốc tế tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An. Ảnh: Nguyễn Trường
Du khách quốc tế tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An. Ảnh: Nguyễn Trường

Chị Hoàng Phương Hà, Ban Truyền thông, Khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính chia sẻ: Chùa Bái Đính luôn là điểm du lịch tập trung lượng lớn du khách đến tham quan, chiêm bái dịp đầu năm.

Vừa qua, Khu du lịch tâm linh Chùa Bái Đính đã gấp rút hoàn thành các hạng mục như xây dựng bến xe mới, sửa chữa nâng cấp một số khu vực để sẵn sàng đón khách.

"Mặc dù lượng khách đông, tuy nhiên, chúng tôi đã sớm xây dựng phương án phối hợp cùng các lực lượng như công an an, y tế đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt là không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông, hay các tệ nạn như móc túi, ăn xin, chặt chém khách du lịch" - chị Hà cho hay.

Cũng theo chị Hà, hiện lượng khách đặt phòng trước tại khách xá của Khu du lịch tâm linh núi Chùa Bái Đính tăng khá cao so với ngày thường, công suất phòng đạt khoảng 80%.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho du khách, Ban quản lý luôn lựa chọn nguồn thực phẩm rõ ràng như trong các siêu thị hoặc các nguồn cung đảm bảo. Công suất phục vụ từ 1.000 - 1.200 khách ăn trong cùng thời điểm.

Cũng theo chị Phương Hà, số lượng khách quốc tế năm nay đi du lịch ở Ninh Bình đông hơn các năm trước, họ rất vui vẻ, hài lòng và cảm thấy rất thú vị với Tết truyền thống của Việt Nam.

Tại các khu điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như:  Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Khu du lịch sinh thái vườn chim Thung Nham, Hang Múa... mỗi ngày cũng đón hàng vạn lượt du khách đến tham quan, vãn cảnh.

Đặc biệt, vào ban đêm, khu Phố cổ Hoa Lư (tại thành phố Ninh Bình) luôn nhộn nhịp với hàng nghìn du khách tới tham quan, mua sắm.

Chỉ tính riêng trong 4 ngày nghỉ Tết vừa qua, Phố cổ Hoa Lư đã đón gần 4 vạn lượt khách tới tham quan, mua sắm.

16h chiều ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, khu vực bến thuyền Tràng An vẫn nhộn nhịp, đông đúc. Ảnh: Nguyễn Trường
16h chiều ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, khu vực bến thuyền Tràng An vẫn nhộn nhịp, đông đúc. Ảnh: Nguyễn Trường

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, trong 4 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (từ ngày 29 đến mùng 2 Tết), các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 8,5 vạn lượt khách, tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trong đó có trên 12,8 nghìn lượt khách quốc tế.

"Mặc dù lượng khách đông, nhưng do có sự chuẩn bị chu đáo, công tác đón khách du lịch và các hoạt động dịch vụ du lịch đã diễn ra tốt đẹp.

Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh ở các khu, điểm du lịch được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành đặc biệt quan tâm, phối hợp chặt chẽ thực hiện.

Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, văn minh du lịch được đảm bảo" - ông Mạnh cho hay.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ấn tượng về Festival đầu tiên tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Năm 2022, là năm đầu tiên tỉnh Ninh Bình tổ Chương trình Festival Ninh Bình 2022, với chủ đề “Tràng An kết nối di sản”, trong 3 ngày (từ ngày 17- 19.11.2022), với sự tham dự của 14 tỉnh, thành phố trên cả nước. Festival Ninh Bình 2022, đã nhận được sự quan tâm, tham gia, cổ vũ của đông đảo người dân và du khách. Các chương trình tại Festival được đánh giá là tổ chức hoành tráng, rực rỡ, sôi động, đa sắc màu, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Hàng vạn du khách đổ về các khu, điểm du lịch tại Ninh Bình để tham quan

DIỆU ANH |

Những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, hàng vạn du khách trong nước và quốc tế đã đổ về các khu, điểm du lịch tại Ninh Bình để tham quan, trải nghiệm.

Sao Hollywood gốc Việt Lana Condor choáng ngợp khi đến Ninh Bình

Thúy Ngọc |

Ghé khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, diễn viên Lana Condor ngạc nhiên trước cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và hào hứng tìm hiểu về môi trường sống của động vật hoang dã.

Chợ bán đồ cúng, vàng mã lớn nhất TPHCM đông nghịt khách ngày vía Thần Tài

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM - Chợ Thiếc (quận 11, TPHCM) là nơi chuyên bán đồ cúng từ vàng mã đến hoa, bánh kẹo, đặc biệt là các loại bánh chỉ có ngày vía Thần Tài mới có như bánh thuẫn, bánh bông lan cỡ đại, bánh đào tiên, bánh tổ... Ngày vía Thần Tài, khu bán vàng mã, đồ cúng ở thủ phủ chợ Thiếc tấp nập người dân đến mua các lễ vật về cúng, cầu mong một năm tài lộc, thịnh vượng.

Công viên Cầu Giấy có diện mạo mới, người dân thích thú đi bộ thể dục

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Nhiều người dân vui mừng khi hàng rào tại một số vị trí quanh Công viên Cầu Giấy được tháo dỡ để mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận.

Hoàng Anh Gia Lai đối diện án phạt nặng nếu bỏ V.League 2023

AN NGUYÊN |

Theo điều lệ giải đấu và quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Hoàng Anh Gia Lai có khả năng đối diện với án phạt nặng nếu quyết định không tham dự V.League 2023.

Giá đất nền giảm sâu, giá căn hộ chung cư vẫn cao chót vót

Khương Duy |

Sau đại dịch COVID-19, giá đất nền đã được điều chỉnh về giá trị thực, gần như tương đương mức cuối năm 2021 khi chưa xảy ra cơn sốt đất. Trong khi căn hộ chung cư không nằm trong xu hướng giảm giá bán.

16 bị cáo vụ AIC có đơn kháng cáo

Việt Dũng |

Trong số các bị cáo vụ AIC sau khi nhận án vắng mặt, nhiều người được luật sư bào chữa gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Ấn tượng về Festival đầu tiên tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Năm 2022, là năm đầu tiên tỉnh Ninh Bình tổ Chương trình Festival Ninh Bình 2022, với chủ đề “Tràng An kết nối di sản”, trong 3 ngày (từ ngày 17- 19.11.2022), với sự tham dự của 14 tỉnh, thành phố trên cả nước. Festival Ninh Bình 2022, đã nhận được sự quan tâm, tham gia, cổ vũ của đông đảo người dân và du khách. Các chương trình tại Festival được đánh giá là tổ chức hoành tráng, rực rỡ, sôi động, đa sắc màu, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Hàng vạn du khách đổ về các khu, điểm du lịch tại Ninh Bình để tham quan

DIỆU ANH |

Những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, hàng vạn du khách trong nước và quốc tế đã đổ về các khu, điểm du lịch tại Ninh Bình để tham quan, trải nghiệm.

Sao Hollywood gốc Việt Lana Condor choáng ngợp khi đến Ninh Bình

Thúy Ngọc |

Ghé khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, diễn viên Lana Condor ngạc nhiên trước cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và hào hứng tìm hiểu về môi trường sống của động vật hoang dã.