Huế trao tặng cho Hà Nội 4 cây ngô đồng

Tường Minh |

Huế - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trao tặng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội 4 cây ngô đồng mà Trung tâm đã nhân giống nhân Tết Đoan ngọ.

Ngày 1.6, nhân dịp Lễ Trồng cây và Khai mạc Tết Đoan Ngọ do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long tổ chức, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cùng đoàn công tác của Trung tâm đã trao tặng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội 4 cây Ngô đồng mà Trung tâm đã nhân giống.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế trao tặng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội 4 cây ngô đồng do Trung tâm nhân giống. Ảnh: Trung tâm BTDTCĐ Huế
Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế trao tặng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội 4 cây ngô đồng do Trung tâm nhân giống. Ảnh: Trung tâm BTDTCĐ Huế

Ngô đồng, còn gọi là cây thanh đồng, từ lâu đã là loài cây nổi tiếng trân quý, là một trong những hình ảnh biểu tượng đặc sắc trong nền văn hóa Á Đông.

Tương truyền, loài cây này là nơi chim Phượng hoàng (loài chim biểu tượng cho điềm lành và sự cao quý) cư trú.

Ngô đồng nở hoa trong Đại nội Huế. Ảnh: Trung tâm BTDTCĐ Huế
Ngô đồng nở hoa trong Đại nội Huế. Ảnh: Trung tâm BTDTCĐ Huế

Từ triều Hán ở Trung Quốc, cây Ngô đồng đã được trồng phổ biến và khá nhiều trong cung điện của triều đình và vườn tược của hoàng gia. Bên cạnh đó, cây ngô đồng cũng được dân gian thời xưa ưa chuộng, trồng khá nhiều nơi khác như trong sân vườn nhà, bên vệ đường hay bên sông bên núi.

Hình tượng Ngô đồng cũng in dấu sâu đậm vào thơ ca xưa nay, điển hình là ở thơ Đường với nhiều tác gia nổi tiếng như Trần Tử Ngang, Vương Xương Linh, Mạnh Hạo Nhiên, Thôi Thự, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Sầm Tham...

Tại Việt Nam, thi nhân Nguyễn Trãi, Nguyễn Du trong các tác phẩm của mình đều có nhắc đến cây Ngô đồng. Điển hình như bài thơ Nôm Ngôn chí của Nguyễn Trãi có câu: “Mấy người ngày nọ thi đỗ, lá ngô đồng thuở mạt thu”. Hay câu thứ 1594 của Truyện Kiều: “Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô”.

Cũng bởi ý nghĩa biểu tượng gắn với phượng hoàng, với điềm lành và thường được trồng trong cung điện như thế, triều Nguyễn đã cho trồng cây ngô đồng ở nhiều nơi trong và ngoài Đại Nội. Đặc biệt, vào triều vua Minh Mạng, nhà vua đã cho khắc hình ảnh cây Ngô đồng lên Nhân đỉnh đặt tại Thế Miếu.

Hình ảnh cây Ngô đồng được khắc lên Nhân đỉnh đặt tại Thế Miếu trong Đại nội Huế. Ảnh: Trung tâm BTDTCĐ Huế
Hình ảnh cây Ngô đồng được khắc lên Nhân đỉnh đặt tại Thế Miếu trong Đại nội Huế. Ảnh: Trung tâm BTDTCĐ Huế

Ngô đồng xứ Huế thường nở vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, với những chùm hoa nho nhỏ mang sắc hồng phấn dịu nhẹ. Đặc trưng của loài cây này là thân cây thẳng đứng, cao vút, lên đến tầm 16m, bởi thế khi ngô đồng nở hoa đã tạo ra một điểm nhấn đặc trưng, tô điểm nên những nét riêng có cho Kinh thành Huế.

Nhiều năm qua, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã nỗ lực nghiên cứu cách nhân giống loài cây ngô đồng độc đáo này. Và hiện nay Trung tâm đã nhân giống thành công trong các vườn ươm của mình.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Tin văn hoá trong tuần: Công bố chương trình Tuần lễ Festival Huế 2022

Hạ Âu |

Tin văn hoá tuần này gây chú ý khi ban tổ chức Festival Huế 2022 chính thức công bố chương trình sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 30.6.

Huế sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản với nhiều chương trình đặc sắc

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 28.4, tin từ Trung tâm Festival Huế, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 sẽ được tổ chức tại Thừa Thiên Huế từ ngày 8.5 đến ngày 15.5.

Chiêm ngưỡng 2 cổ vật triều Nguyễn giá hàng chục tỉ vừa hồi hương về Huế

DUY TÍN - LÊ PHAN QUỐC CƯỜNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa tiếp nhận 2 cổ vật triều Nguyễn đấu giá thành công ở nước ngoài do Tập đoàn Sunshine hiến tặng và thực hiện trưng bày các cổ vật này tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3 Lê Trực, TP. Huế) và mở cửa miễn phí hàng ngày đến ngày 17.5.2022.

Lưu giữ "hồn vía" cho đô thị Huế

Hoàng Văn Minh |

Việc lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế thuê “thần đèn” Nguyễn Văn Cư ở TPHCM nghiên cứu việc di dời ngôi biệt thự kiến trúc Pháp ở số 26 Lê Lợi thay vì đập bỏ với mong muốn “lưu giữ hồn vía cho đô thị Huế”, có thể coi là một sự kiện văn hoá lớn của năm 2022, chỉ sau sự “hồi hương” của hai cổ vật triều Nguyễn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tin văn hoá trong tuần: Công bố chương trình Tuần lễ Festival Huế 2022

Hạ Âu |

Tin văn hoá tuần này gây chú ý khi ban tổ chức Festival Huế 2022 chính thức công bố chương trình sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 30.6.

Huế sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản với nhiều chương trình đặc sắc

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 28.4, tin từ Trung tâm Festival Huế, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 sẽ được tổ chức tại Thừa Thiên Huế từ ngày 8.5 đến ngày 15.5.

Chiêm ngưỡng 2 cổ vật triều Nguyễn giá hàng chục tỉ vừa hồi hương về Huế

DUY TÍN - LÊ PHAN QUỐC CƯỜNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa tiếp nhận 2 cổ vật triều Nguyễn đấu giá thành công ở nước ngoài do Tập đoàn Sunshine hiến tặng và thực hiện trưng bày các cổ vật này tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3 Lê Trực, TP. Huế) và mở cửa miễn phí hàng ngày đến ngày 17.5.2022.

Lưu giữ "hồn vía" cho đô thị Huế

Hoàng Văn Minh |

Việc lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế thuê “thần đèn” Nguyễn Văn Cư ở TPHCM nghiên cứu việc di dời ngôi biệt thự kiến trúc Pháp ở số 26 Lê Lợi thay vì đập bỏ với mong muốn “lưu giữ hồn vía cho đô thị Huế”, có thể coi là một sự kiện văn hoá lớn của năm 2022, chỉ sau sự “hồi hương” của hai cổ vật triều Nguyễn.